Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/09/2017 18:09 # 1
lehienthuongdtu
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 10/90 (11%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 08/09/2017
Bài gởi: 370
Được cảm ơn: 13
Tuyển tập địa chỉ 15 quán ăn vặt ngon, giá rẻ ở Đà Nẵng


Đà Nẵng có rất nhiều món ăn vặt nhưng ăn ở đâu là đúng chuẩn lại vừa ngon vừa rẻ thì không phải bạn nào cũng biết. Hôm nay, dulichfun sẽ giúp các bạn lên danh sách các quán ăn vặt nổi tiếng và hấp dẫn ở Đà Nẵng mà bạn nên tới ít nhất một lần. Hãy lưu lại những địa điểm ăn vặt ngon ở Đà Nẵng này để đến ăn khi rảnh nha các bạn.

 

Địa chỉ quán ăn vặt ngon hấp dẫn ở Đà Nẵng

 1. Ăn vặt cô Thủy

Quán ăn vặt ngon ở Đà Nẵng

Ăn vặt cô Thủy – 68/2 Lê Đình Lý, Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 68/2 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Thanh Khê
  • Giá trung bình: 5.000 – 20.000
  • Thời gian hoạt động: 16h – 22h

Ở đây không gian không được rộng rãi cho lắm nhưng khá nhiều đồ ăn vặt như trà sữa, phô mai que, bánh tráng trộn, combo nướng, bánh tráng bơ, khoai tây chiên…Quán mở cửa từ 16h tới 22h thôi nên các bạn hãy ghi nhớ thời gian này để đến thưởng thức vào thời gian quán hoạt động nhé.

 2. Bánh tráng trộn dì Uyên

Địa chỉ ăn vặt ngon, giá rẻ ở Đà Nẵng
Bánh tráng trộn Dì Uyên – Món ăn vặt hấp dẫn ở Đà Nẵng
  • Địa chỉ: gần ngã 4 Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Giá trung bình: 7.000 – 15.000
  • Thời gian hoạt động: 9h – 20h

Cửa hàng bánh tráng trộn của dì Uyên luôn là nơi thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên. Đây là một quán ăn vặt nổi tiếng giá học sinh ở Đà Nẵng, khách hàng tới đây ăn uống rất nhộn nhịp với món bánh tráng trộn nổi tiếng kèm theo ca cao bánh, bánh tráng bơ…

 3. Bánh tráng kẹp dì Hoa

Những quán ăn vặt nổi tiếng nhất ở Đà Nẵng
Quán ăn vặt Bánh tráng kẹp dì Hoa – Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 62/2A Núi Thành, Hải Châu
  • Giá trung bình: 5.000 – 12.000
  • Thời gian hoạt động: 8h – 22h

Quán bánh tráng kẹp dì Hoa cũng là một trong những địa chỉ ăn vặt ngon mê mẩn ở Đà Nẵngmà dulichfun muốn các bạn ghé qua. Quán phục vụ thức ăn khá nhanh, nhân viên cũng thân thiện mà thức ăn thì khỏi phải chê. Các món được giới trẻ yêu thích khi tới quán chủ yếu là bánh tráng trứng ướt, bánh tráng ốp la, bánh tráng pate, xoài dầm mắm…

 4. Da heo trộn, Hoành Thánh chiên số 1 Nguyễn Gia Thiều

Văn vặt ở đâu ngon Đà Nẵng
Da Heo Trộn – Hoành Thánh Chiên
  • Địa chỉ: số 1 Nguyễn Gia Thiều, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê
  • Giá trung bình: 2.000 – 15.000
  • Thời gian hoạt động: 8h – 22h

Da heo trộn với đu đủ vừa vặn dễ ăn cùng hoành thánh chiên giòn chính là điểm hấp dẫn thực khách của chủ quán nơi đây. Bạn nhớ qua đây ăn thử hương vị đặc biệt của món ăn này nếu có thời gian.

 5. Bánh tráng dì Bi

Quán ăn vặt nổi tiếng ngon giá rẻ ở Đà Nẵng
Báng tráng dì Bi – Đồ ăn vặt Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 325/21 Hùng Vương, quận Hải Châu
  • Giá trung bình: 10.000 – 20.000
  • Thời gian hoạt động: 16h – 22h

Quán này đúng tiêu chuẩn là nơi ăn vặt ngon – bổ – rẻ được bình chọn ở Đà Nẵng mà nhiều bạn teen hay lui tới. Bạn có thể gọi bánh tráng cuốn me, bánh tráng bơ, bánh tráng pate hoặc bất kỳ món ăn nào bạn thích. Hãy tới đây vào buổi chiều tối từ 16h tới 22h tối để thưởng thức những món ăn vừa lạ vừa quen này nhé.

 6. Quán ốc Thanh

Địa chỉ các quán ăn vặt ngon nhất ở Đà Nẵng
Quán ốc Thanh – Hoàng Hoa Thám
  • Địa chỉ: 22 Hoàng Hoa Thám
  • Giá trung bình: 15.000 – 50.000
  • Thời gian hoạt động: 14h – 22h

Đến với quán ốc Thanh, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản từ ốc như ốc bưu trộn rau, ốc hút, ốc len, ốc mít… Nếu bạn là tín đồ của các món ốc thì hãy tới  số 22 Hoàng Hoa Thám với bạn bè người thân của mình để trải nghiệm quán ăn vặt đặc sản ở Đà Nẵng này ngay thôi nào.

 7. Ăn vặt tre xanh

 

Nơi bán đồ ăn vặt nổi tiếng ở Đà Nẵng

Ăn vặt Tre Xanh – Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 473 Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Giá trung bình: 10.000 – 55.000
  • Thời gian hoạt động: 15h30 – 22h30

Nếu bạn là một người thích ăn vặt thì đây là quán ăn vặt nhiều món ngon đa dạng giá rẻ của Đà Nẵng mà bạn nên thử. Quán có biển chỉ dẫn nằm ngay bên ngoài đường Nguyễn Tất Thành nhưng bạn cần phải đi vào trong ngõ mới tới được địa điểm ăn uống của quán. Ăn vặt tre xanh mang tới cho thực khách các món cơm trộn, pizza, lẩu, phô mai, mỳ ý, kimpab và còn nhiều món khác nữa mà bạn sẽ cần phải quay lại mới ăn hết được thực đơn của nhà hàng.

 8. Quán dì Huê

Địa chỉ mua đồ ăn vặt ngon ở Đà Nẵng
Quán bánh canh dì Huê – K75/15 Hùng Vương
  • Địa chỉ: K75/15 Hùng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Giá trung bình: 10.000 – 20.000
  • Thời gian hoạt động: 15h30 – 22h

Quán dì Huê hấp dẫn người tới ăn uống ở các món bánh canh, chả trộn, bột lọc chiên… Nếu tới muộn quá thì có thể bạn sẽ không được ăn bánh canh đâu vì món này quá ngon nên nhanh hết trước đấy.

 9. Xoa xoa hạt lựu – cô Châm

Địa điểm ăn vặt ngon, bổ, rẻ ở Đà Nẵng
Quán ăn vặt Xoa xoa hạt lựu – Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 187 Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê và 141 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Giá trung bình: 10.000 – 20.000
  • Thời gian hoạt động: 7h – 21h

Khi tới quán cô Châm, bạn đừng quên gọi một cốc xoa xoa hạt lựu vì đây là món ăn đặc sản của quán, bạn có thể gọi thêm nhiều loại đồ ăn uống kèm theo khác như là bò khô, cá khô rim, bò khô rim, nước ép cà chua, nước ép dứa… Chính vì vậy mà xoa xoa hạt lựu cô Châm được mệnh danh là quán có nhiều đồ ăn vặt nổi tiếng ở Đà Nẵng.

 10. Ăn vặt Ba Cô

Những nơi bán đồ ăn vặt ngon hấp dẫn ở Đà Nẵng
Nem chua rán Ba Cô
  • Địa chỉ: 67 Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê
  • Giá trung bình: 7.000 – 20.000
  • Thời gian hoạt động: 8h – 21h30

Quán Ba Cô nổi tiếng nhất với món nem chua rán. Giá cả thức ăn ở đây trung bình dạo động từ 7.000 – 20.000 bao gồm đồ nướng, ổi xí muội, trà đào và không thể không nhắc tới món nem chua rán thơm béo đã chinh phục trái tim của biết bao nhiêu người được. Nếu bạn có thời gian hãy ghé qua quán Ba Cô để thưởng thức những món ăn vặt ngon đúng chất Đà Nẵngnày nhé.

 11. Zé House – địa chỉ ăn vặt online

Những món ăn vặt đặc sản ở Đà Nẵng
Ăn vặt Zé House Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 112/71 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê
  • Giá trung bình: 20.000 – 40.000
  • Thời gian hoạt động: 9h – 22h

Đây là nơi phục vụ thức ăn online cho thực khách khắp các quận huyện trong Đà Nẵng. Việc của bạn chỉ là ngồi nhà chọn thực đơn rồi gọi điện đặt hàng là quán sẽ nhanh chóng ship cho bạn trong thời gian nhanh nhất. Thực đơn chủ yếu sẽ là các món ăn Hàn quốc như cơm cuộn, bạch tuộc xào cay, cơm trộn hàn quốc, tokbokki, mỳ tương đen…

12. Bánh xèo bà Dưỡng

Danh sách địa điểm ăn vặt ngon nhất Đà Nẵng
Bánh xèo bà Dưỡng
  • Địa chỉ: K280/23, Hoàng Diệu, quận Hải Châu
  • Giá trung bình: 20.000 – 55.000
  • Thời gian hoạt động: 16h – 22h

Quán Bà Dưỡng là một trong những địa chỉ ăn vặt thơm ngon hấp dẫn nhất tại Đà Nẵng. Ngoài món bánh xèo làm lên tên tuổi thì quán có thêm bún thịt nướng, bò nướng, nem lụi để cho bạn ăn kèm.

 13. Lẩu Trà Sữa Lê Lợi

Những nơi bán đồ ăn vặt ngon nhất ở Đà Nẵng
Trà Sữa 161 Lê Lợi
  • Địa chỉ: 161 Lê Lợi
  • Giá trung bình: 15.000 – 25.000
  • Thời gian hoạt động: 9h – 22h

Có thể nói Hải Châu là quận có nhiều quán ăn vặt ngon rẻ bậc nhất Đà Nẵng. Quán Trà Sữa tại địa chỉ 161 Lê Lợi là địa chỉ được nhiều bạn trẻ thường lui tới vì trà sữa ở đây rất ngon lại đa dạng, các món ăn hấp dẫn khác của quán là pizza, sốt choco, thái xanh, matcha xoài, siro đá bào…

 14. TOFU Đà Nẵng – “Hơn cả tào phớ”

Các món ăn vặt hấp dẫn giới trẻ Đà Nẵng hiện nay

TOFU Đà Nẵng – “Hơn cả tào phớ”
  • Địa chỉ: 278 – Trưng Nữ Vương – Quận Hải Châu
  • Giá trung bình: 10.000 – 20.000
  • Thời gian hoạt động: 17h30 – 22h

Vào mùa hè nóng nực mà được thưởng thức một bát tào phớ thơm ngon ở quán TOFU tào phớ thì quả thật vô cùng tuyệt vời. Quán TOFU là một quán có đồ ăn vặt giá sinh viên ở Đà Nẵng. Có khá nhiều hương vị tào phớ cho bạn lựa chọn ở đây như tào phớ trân châu, tào phớ flan, bánh tofu hawaii, tào phớ thập cẩm…

 15. Quán Ăn Vặt Oggy

Đến đâu ăn vặt ngon nhất ở Đà Nẵng
Quán Ăn Vặt Oggy – Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 441 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Giá trung bình: 15.000 – 50.000
  • Thời gian hoạt động: 10h – 21h30

Quán Oggy mở cửa từ 10h sáng tới 10h tối hàng ngày, các món ăn được phục vụ chủ yếu ở quán là các món ăn đến từ Nhật Bản. Có vô số món ngon cho bạn lựa chọn khi tới thiên đường ăn vặt ở Đà Nẵng này như Sashimi, bánh xèo Nhật, Sushi cá hồi, Salad cua, lẩu bỏ, mỳ lạnh, Sushi cali, mỳ tương đen…

Đó là địa chỉ 15 quán ăn vặt ngon nhất Đà Nẵng mà hấp dẫn mọi thực khách mà dulichfun đã tổng hợp lại cho mọi người. Đừng quên lưu lại cho mình danh sách những nơi ăn vặt đáng tới nhất Đà Nẵng này để tới ăn khi rảnh rỗi nha các bạn. Chúc các bạn có những bữa ăn ngon miệng bên bạn bè người thân của mình.




Được chỉnh sửa bởi chit1306 vì:bài viết chứa link ẩn
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024