Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/05/2015 23:05 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Mở rộng đối tượng tuyển thẳng Đại học


Mở rộng đối tượng tuyển thẳng Đại học

Năm nay, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT cho phép các trường được quy định điều kiện tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Vì thế chính sách này ở nhiều trường có sự thay đổi đáng kể.

 

 
tuyển sinh ĐH

Năm nay, đối tượng tuyển thẳng được mở rộng - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

ĐH Y Dược TP.HCM, đối tượng được tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường mở rộng hơn. Cụ thể, thí sinh (TS) tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự Olympic quốc tế môn hóa được tuyển thẳng vào ngành dược (bậc ĐH) và cử nhân xét nghiệm y học; môn sinh được tuyển thẳng vào các ngành còn lại (trừ dược). TS đoạt giải nhất trong kỳ chọn học sinh (HS) giỏi quốc gia môn sinh được tuyển thẳng vào ngành bác sĩ đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt; các giải nhất, nhì, ba được tuyển thẳng vào bậc ĐH các ngành còn lại (trừ dược). TS đoạt giải nhất môn hóa được tuyển thẳng vào ngành dược; giải nhất, nhì, ba được tuyển vào ngành cử nhân xét nghiệm y học hoặc CĐ dược; giải khuyến khích vào CĐ dược. Trường cũng quy định cụ thể đối tượng tuyển thẳng đoạt giải hội thi Khoa học kỹ thuật do Bộ tổ chức liên quan đến lĩnh vực y, sinh học. Giải nhất được tuyển thẳng vào ngành bác sĩ đa khoa và răng hàm mặt; giải nhất, nhì, ba được tuyển vào các ngành còn lại (trừ ngành dược). Riêng các đề tài liên quan đến hóa học, dược học được tuyển thẳng vào ngành dược (giải nhất); cử nhân xét nghiệm y học, CĐ dược (giải nhất, nhì, ba); CĐ dược (giải khuyến khích). Điểm mới trong chính sách tuyển thẳng năm nay còn bổ sung chế độ bảo lưu với TS đoạt giải năm 2014 và tốt nghiệp THPT năm 2015. Tuy nhiên, với những TS diện bảo lưu kết quả này sẽ áp dụng theo chính sách tuyển thẳng mà trường đã áp dụng trong kỳ tuyển sinh năm 2014.
 
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM xét tối đa 5% chỉ tiêu mỗi ngành hoặc nhóm ngành cho tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng. Ngoài các quy định chung của Bộ, TS muốn xét tuyển vào trường trước hết phải thỏa điều kiện sơ tuyển học lực và hạnh kiểm: điểm trung bình 5 học kỳ đầu THPT từ 6,5 trở lên và hạnh kiểm học kỳ 1 lớp 12 khá trở lên. Trường này chỉ tuyển thẳng TS đoạt giải cuộc thi chọn HS giỏi quốc gia hoặc thành viên đội tuyển dự thi Olympic quốc tế các môn: toán (tất cả các ngành trừ kiến trúc); hóa (kỹ thuật vật liệu, nhóm ngành hóa - thực phẩm - sinh học, nhóm ngành môi trường); sinh (nhóm ngành hóa - thực phẩm - sinh học); tin học (nhóm ngành máy tính và CNTT); lý (vật lý kỹ thuật, các nhóm ngành điện - điện tử, cơ khí - cơ điện tử, kỹ thuật giao thông, xây dựng).
 
Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM dự kiến thí điểm ưu tiên xét tuyển HS đang học tại 5 trường THPT đứng đầu cả nước trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2014. 5 trường gồm: Phổ thông năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), chuyên Quang Trung (Bình Phước), chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia HN), chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), chuyên ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Tuy nhiên, HS các trường chuyên này vẫn phải dự thi kỳ thi THPT quốc gia và có kết quả đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ quy định.
 
Trường ĐH Y Hà Nội lần đầu tuyển thẳng HS giỏi quốc gia môn toán, ngoài 2 môn hóa và sinh như thông lệ. Tuy nhiên, các suất tuyển thẳng vào ngành bác sĩ đa khoa của trường vẫn chỉ dành cho TS đoạt giải nhất kỳ thi HS giỏi quốc gia. Những TS đoạt giải nhì, ba chỉ được tuyển thẳng vào các ngành còn lại với điều kiện số lượng tuyển thẳng không vượt quá 10% chỉ tiêu mỗi chuyên ngành.
 
Trường ĐH Y Dược Hải Phòng cũng dành các suất tuyển thẳng vào tất cả các ngành cho HS tham dự kỳ thi Olympic quốc tế các môn hóa, sinh mà không phân biệt đoạt giải mấy trong kỳ thi HS giỏi quốc gia. TS giải nhất, nhì, ba môn hóa sẽ được tuyển thẳng vào ngành dược. Chỉ những TS giải nhất môn sinh mới được tuyển thẳng vào ngành y đa khoa; giải nhì, ba chỉ được tuyển vào các ngành còn lại thuộc lĩnh vực y học. TS đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia xem xét tuyển thẳng vào các ngành điều dưỡng hoặc xét nghiệm y học.
 
Trường ĐH Y Dược Thái Bình tuyển thẳng tất cả HS đoạt giải chính thức trong kỳ thi HS giỏi cấp quốc gia. HS giỏi môn hóa chỉ được tuyển thẳng vào ngành dược, môn sinh vào các ngành như y đa khoa, y học cổ truyển, y học dự phòng, y tế công cộng, điều dưỡng. TS đoạt giải trong kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để tuyển thẳng vào ngành phù hợp.
 
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội những TS đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi HS giỏi cấp quốc gia sẽ được xét tuyển thẳng vào từng nhóm ngành phù hợp với môn đoạt giải. TS giải cao được tuyển thẳng vào các chương trình kỹ sư tài năng và kỹ sư chất lượng cao.
 
Những TS trong đội tuyển tham dự hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế, hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi này cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào nhóm ngành phù hợp với nội dung của từng đề tài.
 
Hà Ánh - Quý Hiên
Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/mo-rong-doi-tuong-tuyen-thang-dai-hoc-561263.html


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024