Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/03/2014 10:03 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Quy định mới xét tuyển vào Đại học


Quy định mới xét tuyển vào Đại học

Có nhiều thay đổi trong quy định xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ so với các năm trước.

 

Quy định mới xét tuyển vào đại học
Học sinh Trường THPT Nhân Việt (TP.HCM) làm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2014 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Theo quy định, năm nay mỗi thí sinh (TS) được cấp 3 giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của các trường để mang đi xét tuyển. Theo Bộ GD-ĐT, TS đăng ký vào các trường tuyển sinh theo kỳ thi chung thì có thể nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả hoặc bản sao hợp lệ theo quy định của từng trường. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi của TS dù nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường trong thời hạn quy định đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau. TS được quyền rút hồ sơ đăng ký dự thi đã nộp nếu có nguyện vọng, lệ phí do hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định. 
 
Cần đăng ký xét tuyển ngay khi đăng ký dự thi
 
TS có nguyện vọng học tại các ngành của trường ĐH, CĐ tổ chức tuyển sinh riêng và không tổ chức thi theo đề thi chung, nếu có nguyện vọng  sử dụng kết quả của kỳ thi chung để xét tuyển, sau khi đã khai mục 2 (không ghi mã ngành, chuyên ngành) cần đánh dấu vào ô "Tham gia kỳ thi chung của Bộ" và khai đầy đủ mục 3 (tên trường có nguyện vọng học, ký hiệu trường, khối thi và mã ngành).
 
Nhiều thiếu sót trong cuốn Những điều cần biết
 
Ở trang 12 và 13, danh sách trường ĐH và CĐ không tổ chức thi theo kỳ thi chung có tên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), trong khi trường vẫn tổ chức thi theo “3 chung”. Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn thi theo đề án tuyển sinh riêng được Bộ phê duyệt. Trường thi 2 đợt trong đó đợt 1 từ ngày 17.3 đến 9.8 với 3 hình thức, gồm: thi tuyển “3 chung”, xét tuyển dựa vào kết quả THPT và xét tuyển dựa vào kết quả thi ĐH, CĐ. Tuy nhiên, trong cuốn sách này lại đăng thiếu thông tin về phần xét tuyển dựa vào kết quả THPT và thi ĐH, CĐ. Đợt 2, trường tuyển sinh từ 25.8 đến 7.11 chứ không phải từ tháng 11 đến tháng 12 như sách đã đăng.
 
Trong  “Bảng phân chia khu vực tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014” (trang 389 đến trang 403), tỉnh Hậu Giang ở thứ tự 64, tức VN đang có 64 tỉnh thành, song trên thực tế, toàn quốc hiện chỉ tồn tại 63 tỉnh thành trực thuộc T.Ư. Cũng liên quan đến số lượng các tỉnh thành trực thuộc T.Ư, sách tiếp tục bất nhất khi thông báo tại mục “Mã đơn vị đăng ký dự thi vãng lai” (trang 411) cả nước gút lại còn 62 tỉnh thành.
 
Huyện Tân Châu (An Giang) đã thành thị xã Tân Châu từ năm 2009, nhưng tài liệu này vẫn để huyện Tân Châu. Tương tự như thế với huyện Cai Lậy (Tiền Giang), huyện Ngã Năm (Sóc Trăng). Thị xã Châu Đốc (An Giang), thị xã Tây Ninh (Tây Ninh) đã là thành phố nhưng tài liệu vẫn không cập nhật. 
 

<span tahoma","sans-serif";times="" new="" roman";="" color:navy"="" style="line-height: 22px; font-size: 10pt;">M.Quyên - H.Ánh - Quang Minh Nhật

 
 
Vũ Thơ
Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140324/quy-dinh-moi-xet-tuyen-vao-dai-hoc.aspx


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024