Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/03/2021 14:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
AF, MF TRONG NHIẾP ẢNH LÀ GÌ? KHI NÀO NÊN CHỌN CHẾ ĐỘ CHỤP MF?


Khi bắt đầu làm quen với máy ảnh, chắc hẳn có rất nhiều thông số các bạn cần ghi nhớ. Một trong số đó chính là AF và MF, hai chế độ giúp lấy nét khi chụp ảnh. Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu về tính năng này, ưu nhược điểm của từng loại và các trường hợp sử dụng chúng.

AF và MF là gì? 

Trước tiên, AF và MF chính là hai cách lấy nét trong các loại máy ảnh hiện đại ngày nay. Trong đó AF (Auto Focus) là chế độ tự động lấy nét khi chụp ảnh. Chính vì vậy, khi thực hiện thao tác chụp, máy ảnh sẽ tự động điều chỉnh để lấy nét chính xác nhất đối tượng cần làm nổi bật. Hầu hết các dòng máy ảnh kỹ thuật số hiện nay đều có tính năng này. Tùy từng loại sẽ có đa dạng các kiểu lấy nét tự động (AF) khác nhau.

Đối với MF (Manual Focus), đây là chế độ lấy nét thủ công. Khi chụp ảnh nếu chọn MF, bạn sẽ phải tự điều chỉnh tiêu điểm bằng tay bằng cách vặn vòng lấy nét trên ống kính. Chế độ này thường được sử dụng khi máy ảnh không tự động lấy nét đúng đối tượng bạn muốn hoặc thậm chí không lấy được nét vì các yếu tố từ môi trường bên ngoài.

Ưu nhược điểm của MF & AF

Đối với chế độ AF, trong hầu hết các trường hợp nó được cho là rất hiệu quả khi giúp người dùng nhanh chóng lấy nét đúng đối tượng cần chụp. Bạn chỉ cần nhấn hờ nút chụp như là một bước để kích hoạt tính năng này. Ngay lập tức, máy ảnh sẽ phát ra một tiếng “tit” kèm theo là một khung màu đỏ bao quanh đối tượng cần lấy nét. Lúc này, hãy nhấn mạnh lại nút chụp một lần nữa để kết thúc thao tác. 

AF mặc dù nhanh và tiện nhưng nó không phải là hoàn hảo nhất. Lý do là bởi với một số đối tượng đặc biệt hoặc quang cảnh bên ngoài thì máy khó có thể lấy nét tự động được. Lúc này bạn nên chuyển sang chế độ chụp MF. Một lưu ý nhỏ là nên phóng to vùng lấy nét khi ở chế độ Live View để chọn được đối tượng chính xác nhất.  

Khi nào nên chọn chế độ chụp ảnh MF?

1. Ảnh Macro

Chụp Macro hay chế độ chụp cận cảnh là chế độ cho phép chụp đối tượng có kích thước nhỏ ở khoảng cách rất gần. Với những ảnh loại này, bạn nên lấy nét thủ công để điểm lấy nét là tốt nhất và không bị lệch qua những phần không mong muốn như khi dùng AF.

2. Ảnh thiếu sáng

Ảnh thiếu sáng thường có độ nhạy sáng không đều giữa các vùng của một bức ảnh. Chính vì vậy nếu dùng chế độ lấy nét tự động AF, hệ thống phải xoay chuyển liên tục để chọn đúng đối tượng. Chính vì vậy, bạn nên chuyển sang chế độ lấy nét MF để chụp được bức ảnh hoàn hảo nhất.

3. Ảnh chân dung

Khi chụp ảnh chân dung, thông thường các đối tượng cần làm rõ nét sẽ là đôi mắt, gương mặt. Chế độ chụp MF sẽ giúp bạn thực hiện điều này được chính xác nhất.

4. Ảnh phong cảnh đa dạng

Các bức ảnh phong cảnh đa dạng thường có khá nhiều chi tiết nên hệ thống AF dễ nhầm lẫn và không phân biệt được đâu là vùng cần lấy nét. Với chế độ MF, bạn có thể tự tay lựa chọn độ nét cho vùng tiền cảnh, trung cảnh hoặc hậu cảnh tùy ý. 

5. Ảnh chuyển động

Các bức ảnh có sự chuyển động của các đối tượng như ảnh thể thao hay chụp đường phố với một đối tượng nhất định thì lấy nét bằng tay là tốt nhất. Lý do là bởi nếu sử dụng chế độ AF máy sẽ khó có thể bắt đúng đối tượng hoặc lấy nét vào một vùng khác không như mong muốn.

Chúc các bạn thành công!

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024