Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/10/2022 22:10 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Mình là người trì hoãn, nhưng mình không lười biếng


Công nhận là lúc nào cũng để “Nước đến chân mới nhảy” ý. Và đây là cách mình trì hoãn mà vẫn ra môn ra khoai lun:

1. Tạo deadline cho từng việc nhỏ thay vì cả một nhiệm vụ lớn: ví dụ thay vì deadline cho cả một sản phẩm video, thì lập deadline riêng cho việc nghiên cứu - tham khảo; kịch bản; quay; dựng; upload,... Từng việc nhỏ một.

2. Hiểu được đợi tới phút cuối mới làm (last minute) nghĩa là gì: là khi mình có đủ thời gian để hoàn thành một sản phẩm đúng hạn, đúng ngân sách, không ảnh hưởng đến chất lượng và không gây căng thẳng cho bản thân hoặc những người xung quanh.

3. Quản lý năng lượng, không chỉ thời gian: Sẽ có những thời điểm trong ngày mình cảm thấy hứng khởi hơn, nhiều năng lượng, khoẻ khoắn hơn. Tận dụng ngay khoảng thời gian đó để làm việc mọi người ơi, chứ không qua cái khoảng đó rùi lại mệt, oải, thì lại càng không nên làm việc. Lúc này, thì nên nghỉ ngơi, thiền, tập thể dục, hay dọn dẹp, nấu nướng, xem video chút…

4. Có một người cộng sự, người bạn nhắc nhở: Điều này tuỳ vào tính chất công việc và sự cần thiết của chúng mình thôi. Ví dụ như mình có một người bạn - một người trợ lý, và mỗi lần điện thoại báo tín nhắn của người đó là mình biết rằng “Deadline dí rồi, dậy chạy luôn thôi Vy ơiiiii”

5. Nhìn người xung quanh - Look around you: Có thể là những người bạn thực sự quen biết, là những người bạn học tốt và chăm chỉ. Có thể là những ví dụ thực về sự va vấp, thất bại do yếu tố chây lười chẳng hạn. Biến tất cả những “case study" mình biết thành động lực, mình nhìn vào đó để bồi bổ quyết tâm hành động của mình.

Cố lên nhá

Nguồn bài viết: Khánh Vy




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024