Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/03/2016 21:03 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 40 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 264/400 (66%)
Kĩ năng: 28/210 (13%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 8064
Được cảm ơn: 2128
(IELTS Reading Lesson 4) Điền từ vào chỗ trống


Mục tiêu: luyện tập dạng bài điền từ vào chỗ trống và đối chiếu các từ đồng nghĩa trong bài với câu hỏi.

 

Thông thường các bài thi IELTS thường yêu cầu thí sinh phải hoàn thành một câu trong bài. Trong dạng bài này, đề bài thường đưa ra một số câu để trống và đáp án chính là những từ được lấy trong bài.

Hãy luôn kiểm tra xem liệu đề bài có yêu cầu chính xác từ được lấy trong bài hay không - trường hợp này ít xảy ra nhưng bạn cũng nên chú ý.

Khi bạn luyện tập dạng bài này trong các tài liệu luyện thi IELTS, có rất nhiều điểm cần chú ý:

 

- Không bao giờ vượt qua giới hạn từ đề bài đưa ra

- Đôi khi những mạo từ mà tính từ không cần thiết không cần đưa vào để đảm bảo lượng từ được đưa ra trong đề bài.

Nhớ rằng câu trả lời phải chuẩn ngữ pháp với các từ còn lại trong câu.

Câu hỏi sẽ không chứa những từ giống hệt trong bài. Trong trường hợp này, bạn cần chú ý đến từ đồng nghĩa và các từ diễn giải. Hai trường hợp này sẽ cùng được sử dụng trong câu. Vì vậy, khi nhìn vào một câu hỏi, bạn cần tìm các từ/ cụm từ đồng nghĩa  trong bài để tìm ra mảng thông tin chứa câu trả lời.

Cùng luyện tập nào:

Hãy hoàn thành câu dưới đây

Trước tiên, hãy xem bạn có thể tìm câu hỏi ở trong bài đọc. Bạn cần tìm một từ hay cụm từ đồng nghĩa được in đậm:

Britain decided to send people to live and governAustralia due to _________________ factors.

Bạn có thể tìm thấy mẩu thông tin ở câu đầu tiên của đoạn thứ 2:

A number of reasons contributed to Britain's decision tocolonise Australia.

Đây là những từ được paraphase và những từ đồng nghĩa với nhau:

reasons = factors

Colonise = send people to live and govern

Vì vậy, bạn có thể tìm được câu trả lời đúng trong đoạn văn là “ a number of"

Bây giờ hãy sử dụng thủ thuật và các phương pháp ở trên, đọc cả đoạn văn và hoàn thành câu hỏi điền từ vào chỗ trống nhé!

 

 

Hoàn thành các câu sau (đáp án không quá 3 từ): 

1. Australia was originally founded as.....................

2. The major consideration in colonizing Australia was Britain’s .............................

3. It was thought that Australia could be utilised as............................to the neigbouring region.

4. Lord Sydney took every factor into account when he gave official permission for ...........................of Australia.

5. Botany Bay was abandoned by the settlers due to the lack of cover and .....................................

Sau khi làm xong, các bạn có thể tự kiểm tra lại đáp án dưới đây!

 

 

Các bạn đã làm đúng được bao nhiêu câu nào! Đừng quên áp dụng các phương pháp ở trên để làm đúng 100% nhé.

 

 

 

 

NGUỒN: dethiielts.com



 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024