Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/11/2022 18:11 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
CÁCH GIÚP NGƯỜI LƯỜI HỌC TIẾNG ANH


1. Sử dụng trong cuộc sống hàng ngày

Quá trình học ngôn ngữ này trong một sớm một chiều, dăm vài ba bữa là sẽ thành công, mà sẽ mất một thời gian và cũng cần phải rèn luyện và nâng cao hàng ngày. Học ngôn ngữ mới cũng giống như học văn hoá mới.

Chính vì thế, nếu bạn cú học tập theo kiểu cứng nhắc thì sẽ rất khó để cải thiện và phát triển, ngoài ra, việc lựa chọn cách học không đúng cách còn dễ khiến bạn nhanh chán và dễ bị kiệt sức. Vì lẽ đó, hãy xuất phát bằng những thứ cơ bản, giải trí và gần gũi nhất, nó sẽ giúp giảm áp lực việc học của bạn một cách đáng kể. Bạn có thể chọn xem phim, học từ vựng chủ đề mà bạn quan tâm và đặc biệt chính là viết nhật ký bằng tiếng Anh, phương pháp hay ho giúp bạn cải thiện khả năng viết hàng ngày nhưng không bị nhàm chán

2. Đọc nhiều sách

Học tiếng anh cũng như tiếng việt vậy, hay bất kì ngôn ngữ nào cũng đều có cách học nguyên thuỷ nhất, chính là đọc càng nhiều càng tốt. Từ xa xưa, sách và chữ viết như cách để giao tiếp của con người với nhau, thông qua những cuốn sách tiếng Anh không chỉ giúp bạn cải thiện vốn từ, cách chau chuốt văn phạm, cách nói chuyện đời thường của họ, mà bạn có thể học được những thông tin, kiến thức bổ ích thông qua những cuốn sách bạn học. Nhưng cũng như mình đã nói, đừng chọn những thứ quá phức tạp mà hãy trong cải thiện bằng những cuốn sách trong khả năng của bản thân. Điều đó sẽ giúp việc học tập trở nên thú vị hơn.

3. Biến việc học thành giải trí

Như mình đã nói học ngôn ngữ là quá trình dài, sẽ rất mệt mỏi nếu như bạn đặt quá nhiều mục tiêu cho bạn bản thân, nhất là những bạn lười hay không có thời gian sẽ không thích điều này. Các phương pháp giải trí như xem phim, nghe nhạc, đọc sách bằng tiếng Anh sẽ giúp tâm trạng bạn thư thái hơn nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng học tập. Chính vì thế, nếu bản thân bạn là mộ người nhanh chán và dễ từ bỏ, thì đừng chọn con đường khô khan, mà hãy chuyển sang phương thức hưởng thụ một chút.

4. Áp dụng công nghệ trong việc học

Thời buổi hiện nay, con người chúng ta có thể ra đường với không ví tiền, nhưng không thể không mang theo điện thoại, thứ được xem như là không thể thiếu của mỗi người. Bạn có thể cài đặt ứng dụng học tiếng Anh trên điện thoại, phần mềm ứng dụng bây giờ đã phát triển rất nhiều, cung cấp đa dạng loại hình học tập, từ video, từ vựng, hay thậm chí bạn có cài đặt thời gian thông báo đến giờ học và thâm chí luyện nói qua ứng dụng Elsa Speak.

5. Học tiếng Anh qua phim ảnh, âm nhạc

Mình chắc chắn là ai trong các bạn cũng thích nghe nhạc, xem phim sau mỗi giờ đi làm, đi học mệt mỏi. Thậm chí, nhiều bạn sẽ dành hẳn hàng giờ liền để phục vụ cho việc giải trí của mình, vì vậy, hãy biến những hoạt động tưởng chừng như vô nghĩa thành một phần giúp cho bạn trong việc học.

Phương pháp áp dụng như phim ảnh, âm nhạc vào việc học đã được rất nhiều bạn trẻ áp dụng và đều mang đến những hiệu quả không ngờ. Bạn có thể bất kì bài hát, hay bộ phim nào mà bạn thích miễn là nó có “phụ đề” và phù hợp với trình độ của bạn. Tuy nhiên, đừng chỉ nghe nhìn mặt chữ thôi nhé, hãy chú ý đến cách họ phát âm, cách sử dụng từ, cấu trúc, tận dụng tất cả và đừng quên cả từ vựng nữa nhé.

6. Thay đổi môi trường xung quanh bạn

Chúng ta đều biết là việc học đều quan trọng nhất là sự chủ động và động lực của thân, nhưng đối với nhiều bạn lười thì việc chủ động trong một vấn đề gì đó thật sự rất khó khăn, nhất là phải dành cả hàng giờ liền để ôm luyện thì thực sự khó mà có thể làm được. Chính vì lẽ đó, nếu chúng ta không thể thay đổi được chính mình thì hãy thay đổi môi trường xung quanh. Điển hình như là bạn có thể chuyển ngôn ngữ điện thoại sang tiếng Anh, theo dõi page/blog chuyên viết về tiếng Anh, tận dụng cơ hội học mọi lúc mọi nơi như là vừa rửa bát vừa luyện nghe, vừa đi siêu thi vừa đọc giới thiệu sản phẩm được viết bằng tiếng nước ngoài. Thật ra, bạn không cần phải nỗ lực quá nhiều, duy chỉ cần bạn duy trì trạng thái học đều đặn thì vẫn mang lại hiệu suất như thường.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024