Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/12/2023 19:12 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
ĐT Thái Lan mất chủ công Dangda tại Asian Cup 2023


Phút 30 trận gặp Khonkaen United hôm 16/12, Dangda bị đau và không thể thi đấu tiếp. Các bác sĩ cho hay cầu thủ 35 tuổi nghi bị rách dây chằng. Anh cần chụp MRI để xác định chính xác nhất tình trạng chấn thương nhưng với tiền sử dày đặc các vết đau cũng như thể trạng không tốt, Dangda gần như chắc chắn sẽ không thể bình phục kịp cho Asian Cup 2023 ở Qatar.

Ngay cả nhẹ nhất, Dangda cũng mất từ 3-6 tuần để bình phục mà VCK chỉ còn 3 tuần. Thông tin trên khiến HLV Ishii đau đầu về việc lựa chọn đội hình và gần như chắc chắn ông phải tìm phương án mới cho hàng công.

Có lẽ sẽ rất khó để nhà cầm quân Nhật Bản giải được bài toán thay thế Dangda. Khả năng chạy chỗ, chọn vị trí trong vòng cấm và đẳng cấp dứt điểm giúp Dangda trở thành tiền đạo số 1 của ĐT Thái Lan trong hơn 10 năm qua, bất kể anh thường xuyên bị chấn thương.

Dangda đã ghi 5 bàn trong năm 2023

Đã nhiều trung phong được kỳ vọng sẽ thay thế anh nhưng tất cả đều thất bại. Supachai Jaided không phát triển như kỳ vọng, Adisak Kraison đã sa sút từ lâu và cả hai cũng chưa bao giờ đạt đến tầm cỡ như Dangda. Nhiều khả năng Suphanat, một tiền đạo cánh, sẽ bó vào trong đá cắm tại  2023, trong khi hỗ trợ cho anh là Ekanit và Supachok.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024