Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/10/2023 19:10 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Tiền vệ Juventus phải nói dối, vay tiền đồng đội để cá độ


Tiền vệ Nicolo Fagioli bị những kẻ đứng đầu các đường dây cá độ bất hợp pháp dọa đánh gãy chân, nên phải vay tiền từ hai đồng đội ở Juventus để trả nợ.

 

Fagioli vừa bị LĐBĐ Italy (FIGC) cấm thi đấu bảy tháng trong cuộc điều tra cá cược liên quan đến hai đồng hương Sandro Tonali và Nicolo Zaniolo. Tiền vệ của Juventus đã tự khai báo tất cả về sự việc và đang được điều trị chứng nghiện cá độ, sau khi bị cơ quan công tố đưa vào diện điều tra.

Tuttosport và Gazzetta dello Sport đã công bố các tài liệu thẩm vấn Fagioli từ Công tố viên FIGC. Trong đó, tiền vệ 22 tuổi khai báo bị đe dọa bởi các chủ sở hữu nền tảng cá cược bất hợp pháp mà anh nợ tiền và áp lực đó gia tăng trong vài tháng qua. Anh cũng thừa nhận được đàn anh đồng hương Tonali giới thiệu ứng dụng để đặt cược trên các nền tảng trực tuyến bất hợp pháp.

"Tôi mất ngủ vào nhiều đêm", Fagioli nói. "Thời gian càng trôi qua, việc nợ tiền càng ám ảnh tôi. Các khoản nợ ngày càng tăng và tôi phải tiếp tục cá độ để bù đắp. Các chủ sở hữu nền tảng cá cược thậm chí dọa sẽ đánh gãy chân tôi. Tôi nợ nhiều tiền đến mức ngay cả khi cá độ thắng, tôi cũng chẳng nhận được gì".

Fagioli trong trận Serie A giữa Juventus với Empoli ngày 3/9. Ảnh: AFP
 

Fagioli trong trận Serie A giữa Juventus với Empoli ngày 3/9. Ảnh: AFP

Fagioli cho biết từ khi còn thuộc đội trẻ, phía Juventus đã cảnh báo về việc các cầu thủ chuyên nghiệp phải tránh xa việc cá cược, bất kể sử dụng nền tảng hợp pháp hay bất hợp pháp. Tiền vệ 22 tuổi thừa nhận đã đặt cược các trận đấu trong nước và quốc tế, nhưng chưa bao giờ cá cược các trận của Juventus và Cremonese - hai CLB chuyên nghiệp duy nhất mà anh từng khoác áo. Fagioli gia nhập đội trẻ Juventus năm 2015, được đôn lên đá cho đội U23 năm 2018, khoác áo Cremonese theo diện cho mượn mùa 2021-2022 rồi trở lại đội một Juventus.

"Tôi từng cá cược các trận đấu đang diễn ra", Fagioli nói tiếp, và tiết lộ từng đặt cược trực tiếp trận Torino gặp Milan. "Lần đó, tôi đặt cược Milan thắng, nhưng kết quả là Torino thắng 2-1". Tiền vệ Italy cũng cá cược nhiều trận Champions League như Porto gặp Atletico Madrid hay Real Madrid gặp Inter Milan.

Fagioli bắt đầu chịu áp lực từ các chủ sở hữu nền tảng cá cược bất hợp pháp khi gánh khoản nợ 250.000 euro (khoảng 263.000 USD) hồi tháng 9/2022. Anh cho biết đôi khi phải trả nợ bằng cách đến Milan và mua những chiếc đồng hồ xa xỉ, thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

"Sau tháng 9/2022, tôi bắt đầu nghiện cá độ mỗi khi xem truyền hình và cá độ trong bất kỳ sự kiện thể thao nào, gồm bóng đá, cả các trận ở Serie B và Lega Pro", Fagioli nói tiếp. "Tôi thậm chí không thể nhớ mình đã cá cược bao nhiêu sự kiện. Tôi chưa bao giờ nói về việc cá độ với ban lãnh đạo, các cầu thủ hay những người còn hợp đồng ở Juventus vì không tin ai cả".

Fagioli phải nói dối khi vay tiền đồng đội, như việc vay Federico Gatti 40.000 euro để mua đồng hồ cho mẹ. Anh cũng vay tiền của Radu Dragusin - trung vệ Juventus đã chuyển sang Genoa và một số bạn bè ở Piacenza thông qua chuyển khoản ngân hàng, và đã hoàn trả đầy đủ. "Tôi muốn làm rõ rằng bạn bè, đồng đội tại Juventus không biết lý do tôi vay tiền", Fagioli khẳng định. Gatti và Dragusin đều không liên quan tới cuộc điều tra này.

"Khoảnh khắc tồi tệ nhất là từ tháng 3 đến tháng 4/2023, khi tôi sợ hãi đến mức mắc sai lầm trong trận Sassuolo gặp Juventus và bị thay ra sân. Tôi bắt đầu khóc khi ngồi trên băng ghế, nghĩ về những khoản nợ và vấn đề cá cược của mình", Fagioli bày tỏ.

Fagioli còn hợp đồng với  đến tháng 6/2026 và hiện hưởng lương mùa gần 2 triệu USD. Anh được chuyên trang Transfermarkt định giá 35 triệu euro (gần 37 triệu USD).




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024