Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/06/2023 21:06 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Khi nhà Glazer tiếp tục tra tấn Man Utd


Xin chào tất cả mọi người!

Rao bán Man Utd từ tháng 11/2022, nhưng gia đình Glazer chưa chấp nhận lời đề nghị nào khi kỳ chuyển nhượng hè 2023 đã mở cửa.

Đầu tháng 6, Man Utd có cơ hội lớn chiêu mộ trung vệ Kim Min-jae từ Napoli, giá không dưới 70 triệu USD, với điều kiện là phải hành động ngay. Nhưng do vấn đề chủ sở hữu chưa được giải quyết, "Quỷ Đỏ" chậm chân và để Kim chuyển tới Bayern Munich.

Trường hợp như Kim có thể xuất hiện nhiều hơn nếu nhà Glazer vẫn chưa đồng ý bán đội bóng. Họ vẫn cố gắng kiếm thêm từng đồng trước khi ra đi. Đấy là nếu họ đi.

Ông chủ Avram Glazer đến xem trận đấu của Man Utd với Chelsea tại chung kết Cup FA 2018 trên sân Wembley. Ảnh: Reuters

Ông chủ Avram Glazer đến xem trận đấu của Man Utd với Chelsea tại chung kết Cup FA 2018 trên sân Wembley. Ảnh: Reuters

Ít nhất nhà Glazer kiên định ở một chuyện, đó là tra tấn người hâm mộ Man Utd suốt 18 năm qua. Ngay cả khi chuẩn bị rời đội, họ vẫn để người hâm mộ lại phải thấp thỏm lo âu. Mỗi tuần, mỗi ngày trôi qua mà không có tân binh nào tới, CĐV Man Utd lại lo lắng hơn về mùa giải mới.

Ba tuần nữa, họ sẽ chơi trận giao hữu đầu tiên mùa 2023-2024. Loạt trận quốc tế tháng 6 cũng chuẩn bị kết thúc, vì thế trong ba tuần tới, "Quỷ Đỏ" sẽ phải chiêu mộ đủ những tân binh HLV Erik ten Hag muốn. Mùa trước, nhà Glazer để tới cuối tháng 8, đầu tháng 9 mới bổ sung Antony và Casemiro, khiến họ khởi đầu chậm chạp.

Tình hình cũng đang không mấy khả quan với Man Utd mùa này. Hơn một tuần trước, doanh nhân Qatar Jassim Al Thani đã gửi lời đề nghị thứ năm để mua lại đội bóng. Trước đó, Glazer đặt ra những mốc thời hạn cho bên mua, chủ yếu là Al Thani và tỷ phú Anh Jim Ratcliffe. Nhưng họ nới mốc này, và tạo thêm những mốc khác để bên mua đưa ra những đề nghị tốt hơn cho những doanh nhân Mỹ.

Khi nhà Glazer  ngày 23/11/2022, giá cổ phiếu đội bóng tăng 42% chỉ sau hai phiên. Kể từ đó, mỗi khi nhà Al Thani đưa ra đề nghị mới, cổ phiếu đội bóng lại tăng khoảng 10% đến 20%, rồi giảm xuống một chút. Một năm qua, giá cổ phiếu đội bóng đã tăng gần gấp đôi, và điều này có lợi cho nhà Glazer cho đến khi họ bán hoàn toàn cổ phần đội bóng. Giá đóng cửa: 10.51

Theo truyền thông Anh, Glazer vẫn đang phân vân dù Ratcliffe đưa ra số tiền thấp hơn Al Than. Bởi tỷ phú Anh không muốn mua trọn vẹn cổ phần mà Glazer đang sở hữu, để lại một khoản cho họ. Nếu Man Utd lại thành công trong những năm tới, giá trị tăng vọt, nhà Glazer sẽ vẫn được hưởng lợi.

Những tín hiệu gần đây cho thấy thương vụ này sắp đi đến hồi kết, khi Glazer đã bắt đầu đàm phán với Al Thani. Nhưng chừng nào đội bóng chưa thông báo chủ mới, người hâm mộ chưa thể yên tâm.

Năm 2005, Glazer chỉ cần bỏ ra 347 triệu USD, để mua lại  trị giá hơn 1 tỷ USD khi đó. Khoản gần 700 triệu USD còn thiếu được Glazer vay và thế chấp bằng chính tài sản đội bóng này, gọi là vay kiểu đòn bẩy. Từ một đội bóng làm ăn luôn có lãi và không mắc nợ, Man Utd chịu khoản nợ khổng lồ, đến nay vẫn còn gần 700 triệu USD.

Sau 18 năm, ban tổ chức Ngoại hạng Anh mới nhận ra phương án mua lại đội bóng theo kiểu đòn bẩy không tốt. Tuần trước, họ thông qua chính sách buộc người mua một đội bóng phải chi ra số tiền tương ứng 65% giá trị đội bóng, phần còn lại có thể vay đòn bẩy.

Man Utd bắt đầu sa sút từ năm 2013, khi HLV Alex Ferguson nghỉ hưu. Nhưng nhà Glazer cũng chịu một phần trách nhiệm khi để Giám đốc điều hành David Gill ra đi ngay lập tức, sau 10 năm tại vị. Ed Woodward kế vị Gill, đem lại những hợp đồng thương mại béo bở cho đội bóng, nhưng các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ hầu hết gây thất vọng.  cuối năm 2021, và Glazer cũng sắp ra đi.

Trong 10 năm qua Man Utd không vô địch Ngoại hạng Anh, nhà Glazer vẫn thu về gần 200 triệu USD từ việc chia cổ tức. Trong khi đó, nhiều ông chủ khác chịu chi hơn 500 triệu USD để tái đầu tư, như tại Man City, Chelsea hay Aston Villa.Mua Man Utd với giá 1 tỷ USD, Glazer có thể lãi lớn khi Al Thani đang đưa ra đề nghị 6 tỷ USD. Đâu đó trên thế giới, sẽ luôn có người hâm mộ Man Utd đòi Glazer ra đi mỗi ngày. Các tỷ phú Mỹ ở lại càng lâu, CĐV sẽ càng sốt ruột.

Tháng trước, Avram Glazer thuê chuyên cơ riêng với giá 320.000 USD để bay sang Anh xem trận chung kết Cup FA của đội nữ Man Utd. Hóa đơn này được tính vào khoản chi tiêu trong sổ sách đội bóng. Đây có thể là sự xúc phạm cuối cùng của ông với đội bóng.

Nhưng với nhà Glazer, chuyện có thể vẫn chưa kết thúc dễ dàng như thế.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024