Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/06/2023 21:06 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Việt Nam thua đậm Nhật Bản ở giải U17 châu Á


Xin chào tất cả mọi người!

Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại, khi thua Nhật Bản 0-4 ở bảng D vòng chung kết U17 châu Á hôm 19/6.

Trước đối thủ quá mạnh, Việt Nam chuyển sang đá 4-2-3-1, thay vì 3-4-3 như ở trận hòa 1-1 với Ấn Độ. Dẫu vậy, thầy trò Hoàng Anh Tuấn vẫn để thủng lưới ngay giây thứ 87. Từ pha tấn công bên cánh phải, Sato tạt bóng để Michiwaki đánh đầu đập đất hạ thủ môn Bảo Ngọc. Sức ép lớn tiếp tục được Nhật Bản tạo ra sau đó, nhưng sự xuất sắc của Bảo Ngọc khiến hiệp một kết thúc với chỉ một bàn thắng.

Michiwaki (số 9) góp một bàn trong chiến thắng của Nhật Bản trước Việt Nam hôm 20/6. Ảnh: AFC

Michiwaki (số 9) góp một bàn trong chiến thắng của Nhật Bản trước Việt Nam hôm 20/6. Ảnh: AFC

Nhật Bản cho thấy họ là đội mạnh nhất bảng, dù chỉ hòa 1-1 với Uzbekistan ở lượt trận đầu. Trận đó, các học trò Yoshiro Moriyama lấn lướt đối thủ và dứt điểm tới 19 lần. Ở cuộc đọ sức với Việt Nam, Nhật Bản cũng dứt điểm tới 16 lần, nhưng đạt hiệu quả cao hơn nhiều. Họ thu về bốn bàn thắng, và ba trong số đó đến ở hiệp hai.

Thực tế, Việt Nam nhập cuộc không tồi ở nửa sau trận. Các học trò Hoàng Anh Tuấn trả giá ở phút 59, sau khi không tận dụng được cơ hội ở đầu hiệp. Nhật Bản một lần nữa đưa được bóng đến sát biên ngang, trước khi Mochizuki đệm bóng dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thua đánh sập tinh thần chiến đấu của Việt Nam. May mắn thoát thua nhờ đối thủ đánh đầu đập xà ngang, Việt Nam vẫn thủng lưới bàn thứ ba sau một pha tấn công cánh. Người lập công cho Nhật Bản ở phút 66 là Sato - cầu thủ đóng vai trò kiến tạo trong bàn đầu tiên.

Phùng Văn Nam (số 21) đi bóng trước sự theo kèm của Keita Kosugi. Ảnh: AFC

Phùng Văn Nam (số 21) đi bóng trước sự theo kèm của Keita Kosugi. Ảnh: AFC

Điểm nhấn của Việt Nam ở trận này là cú dứt điểm trúng xà ngang của Công Phương ở phút 73. Nhật Bản đá thong dong trong phần còn lại trận đấu, nhưng vẫn có thêm bàn nhờ công Yamaguchi.

Trận thua 0-4 khiến thầy trò Hoàng Anh Tuấn đứng trước nguy cơ bị loại sớm ở vòng chung kết U17 châu Á 2023, với chỉ một điểm sau hai lượt. Nhật Bản dẫn đầu với bốn điểm, hiệu số +4. Ở lượt trận cuối, Việt Nam gặp Uzbekistan vào 19h ngày 23/6.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024