Chạc cây (phần gỗ nơi thân hoặc cành cây tách ra làm hai dạng chữ Y) vốn thường bị loại bỏ có thể được sử dụng để thay thế các khớp chịu lực trong các dự án kiến trúc bằng cách sử dụng một kỹ thuật xây dựng do các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phát triển. Kỹ thuật này cho phép các chạc cây được sử dụng như các nút hình chữ Y kết nối các phần tử thẳng trong tòa nhà lại với nhau.
Được tạo ra bởi nhóm nghiên cứu Cấu trúc kỹ thuật số tại Viện Công nghệ Massachusetts, phương pháp năm bước này đã được sử dụng để cài đặt một cấu trúc trong khuôn viên trường đại học. Một không gian lớn hơn hiện cũng đang được triển khai.