Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/06/2010 21:06 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Sinh viên “lên dây cót” cho World Cup


Dân trí) - “Lùng” tivi, góp tiền để “đóng đô” ở quán cà phê hay chuẩn bị đồ ăn đêm… nhiều kế hoạch cho một mùa World Cup nóng bỏng đã được nhiều bạn sinh viên (SV) tại TPHCM “lên dây cót”.

Mướn tivi xem World Cup

Chở chiếc tivi Philip đời cũ to uỵch về đến cổng dãy nhà trọ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q. Bình Thạnh), Nguyên, SV ĐH Giao thông vận tải hét lớn: “Ti vi về rồi, ti vi về rồi!”. Từ các phòng, gần chục SV cả nam và nữ cùng ùa ra giành nhau đỡ lấy ti vi xuống xe. Kem theo đó là những lời bàn tán: “Con này còn “ngon” chán mà sao bảo… đời cổ lắm. Màn hình lớn 32 inch lận”, “Bự nhất xóm rồi còn gì”.

Nguyên cười khoái chí: “Nhìn xấu xẩu bẩn bẩn vậy thôi chứ còn sắc nét lắm đấy!”, rồi hí hửng khoe mượn được của người bà con ở bên Q.11. “Biết mình không có tivi xem World Cup, bác ấy cho mượn lại cái cũ để trên lầu. Hôm kia bác gọi điện nói đến lấy, không chỉ mấy cậu trong phòng mà hàng xóm cũng hét um lên vì có cái mà xem bóng đá”.

Tính cả chiếc mới về, cả xóm trọ 8 phòng với trên 20 SV này thì có 3 phòng có tivi. “Xem như tạm ổn, tuy sẽ chật chội, nóng nực chút nhưng không đến mức không có để xem” - Nguyên kết luận.

Sinh viên lên dây cót cho World Cup
 
 
Sinh viên xóm trọ chạy đôn chạy đáo đi mượn tivi về xem bóng đá.
 

“Khát” tivi là tình trạng chung của nhiều dãy trọ SV đang rất hào hứng với World Cup. Cách khắc phục được nhiều bạn dùng đến nhất “biến” màn hình máy tính thành tivi bằng bộ thiết bị xem truyền hình. “Mình lùng mua bộ thiết bị xem truyền hình cũ trên đường Nguyễn Kiệm giá chỉ 220.000 đồng. Về lắp vào xem rõ lắm” - Quyết, SV ĐH Văn hiến cho hay.

Nhiều SV khác thì đi thuê ti vi từ siêu thị điện máy về xem. Tuấn, SV ĐH Ngoại thương hớn hở cho biết ba hôm nữa, đến ngày 13/6 cậu sẽ nhận được chiếc tivi LCD 32 inch “mướn” được từ một trung tâm điện máy.

“Người ta có dịch vụ cho thuê tivi LCD miễn phí. Tớ đăng ký cho vui vậy thôi ai ngờ được mượn thật. Chỉ tiếc tớ đăng ký muộn nên so với môn khai mạc là trễ mất hai hôm nhưng thế là quá tốt rồi. Có tivi xịn để xem, còn gì sướng bằng”.

Sinh viên lên dây cót cho World Cup
 
 
Cậu sinh viên này háo hức với chiếc tivi cỡ bự vừa mượn được từ người bà con.
 

Mặc dù World Cup rơi đúng vào mùa thi nhưng với những “tín đồ” của bóng đá thì mọi việc đã được lên kế hoạch từ lâu. Trong thời gian học ở lớp những tháng trước, nhiều bạn đã tập trung “dùi mài kinh sử”. Thế nên giờ họ có thể khá thoải mái xem những trận cầu hấp dẫn mà vẫn có thể ung dung “vượt vũ môn”.

Nguyễn Hoàng, SV ĐH Hồng Bàng cho biết, gần hai tháng nay, cậu và nhóm bạn gồm 6 người còn “nuôi heo” lấy tiền đi xem banh. “Từ đầu tháng tư, mỗi tuần mỗi thằng đóng năm chục, giờ cũng có khoản kha khá để ra cà phê. Xem đêm, còn phải ăn uống tiếp sức nữa chứ”.

Xem bóng nhận quà

Không ti vi, cũng không có điều kiện để tụ tập ở nhà hàng, tiệm cà phê thì SV ở TPHCM vẫn có rất nhiều địa điểm hết sức lý tưởng để hết mình với các trận cầu hay tại những rất nhiêu nơi tổ chức chiếu bóng.

SV ký túc xá ĐH Quốc gia không chỉ được xem tất cả 64 trận đấu với các loại màn hình lớn 300 inch mà còn được uống cà phê miễn phí từ nhà tài trợ. Chưa hết, trong khoảng khắc cuồng nhiệt với bóng đó, những gương mặt cổ động viên ấn tượng nhất được ghi hình sẽ nhận được những giải thưởng giá trị.

Nhà văn hóa Thanh Niên cũng là điểm đến của nhiều bạn SV khi tại đây sẽ có màn hình lớn truyền hình trực tiếp các trận đấu với sân chứa 2.000 người.

Bài và ảnh: Hoài Nam




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024