Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/05/2023 14:05 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Ba lần gần nhất gặp Thái Lan, đội nữ bóng chuyền Việt Nam chưa thắng được ván nào


Xin chào tất cả mọi người!
 

Chung kết nội dung bóng chuyền nữ trong nhà của SEA Games 32 tại Campuchia là trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan. Trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày hôm nay. Ai là đội chiến thắng vẫn chưa được quyết định và chờ sau khi cuộc đấu khép lại mới cụ thể.

Nhìn vào lực lượng chuyên môn, cả Thái Lan và Việt Nam đều cử những con người tốt nhất tới Campuchia thi đấu SEA Games 32 lần này. Điều đó cho thấy, các đội tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta và Thái Lan rất tập trung cho SEA Games để đạt được kết quả huy chương cao nhất.

Từ trước tới nay, mối duyên nợ giữa hai đội bóng là tương đối nhiều và trong những cuộc đối đầu trực tiếp ở các giải chính thức, Thái Lan có phần lớn các chiến thắng để vượt Việt Nam giành các kết quả huy chương hoặc ngôi vô địch cúp.

Tính từ SEA Games 31 năm ngoái tại Việt Nam cho tới SEA Games 32 năm nay ở Campuchia, thời gian đã trôi đi được một năm. Chỉ trong một năm này, hai đội tuyển đã gặp nhau đọ sức trực tiếp 3 lần nhưng chúng ta chưa thắng được đối thủ. Thậm chí, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam còn không giành được chiến thắng ở một ván nào và đều thua trắng 0-3 trước các tay đập Thái Lan.

Chúng ta có thể kể tới các trận đấu, chung kết bóng chuyền nữ tại SEA Games 31 diễn ra ở Quảng Ninh thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan 0-3 (20/25, 14/25, 14/25). Giải này, HLV trưởng của Việt Nam là ông Thái Thanh Tùng còn HLV trưởng của nữ Thái Lan là ông Danai Sriwacharamaytakul.

 

Ba lần gần nhất gặp Thái Lan, đội nữ bóng chuyền Việt Nam chưa thắng được ván nào ảnh 1

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy trở về từ Nhật Bản vẫn là tay đập hiệu quả nhất của chúng ta. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp đó, vào tháng 7-2022, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã thay đổi ban huấn luyện với HLV trưởng là ông Nguyễn Tuấn Kiệt và tham dự cúp bóng chuyền nữ châu Á. Chúng ta lọt vào bán kết nhưng thua trận và gặp lại Thái Lan tại trận tranh HCĐ tuy thế đã thua 0-3 (19/25, 24/26, 18/25). Tới tháng 9-2022, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại gặp Thái Lan ở trận tranh vị trí số 1 giải ASEAN Grand Prix 2022 và thêm một kết quả thua 0-3 (19/25, 17/24, 24/26). Xem ra, chúng ta vẫn chưa thể vượt dớp để thắng được đối thủ mạnh hơn một tầm là Thái Lan.

 

Trước khi SEA Games 32 tranh tài, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được cọ xát bằng việc đại diện cho Việt Nam dự cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 và lọt vào chung kết gặp câu lạc bộ Diamond Food-Fine chef (Thái Lan). Tại chung kết thi đấu đầu tháng 5 vừa qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng đối thủ 3-2, giành ngôi vô địch. Tuy vậy, đây là giải đấu ở cấp độ vô địch câu lạc bộ của châu Á. Chúng ta vẫn đang chờ chiến thắng chính thức ở giải của cấp độ đội tuyển quốc gia.

SEA Games 32 chính là cơ hội để chúng ta hiện thực điều đó. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan tại chung kết để tranh HCV.

Về đội hình, so với SEA Games 31, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn ban huấn luyện tại SEA Games 32 và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giữ vai trò HLV trưởng. Ở thành phần các tuyển thủ, chúng ta thay đổi 7 cầu thủ sau một năm và 7 người từng có mặt trong đội hình dự SEA Games 31 gồm Nguyễn Thị Uyên, Trần Việt Hương, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thu Hoài, Đinh Thị Thúy, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Kim Liên không còn tham dự.

 

Ba lần gần nhất gặp Thái Lan, đội nữ bóng chuyền Việt Nam chưa thắng được ván nào ảnh 2

Bóng chuyền nữ Thái Lan đã ở đẳng cấp thế giới và khi ra sân, cầu thủ luôn có tinh thần cao nhất. Ảnh: D.P

Ở đội hình tuyển nữ Thái Lan, HLV trưởng Danai Sriwacharamaytakul đã thay mới 6 người ở danh sách từng dự SEA Games 31 tại lần này ở Campuchia. Wipawee Srithong, Pornpun Guedpard, Kannika Thipachot, Jarasporn Bundasak, Sutadta Chuewulim, Tichakorn Boonlert là những gương mặt đã không tham dự SEA Games 32. Điều quan trọng, Thái Lan vẫn còn hai mũi chủ công đẳng cấp châu Á và thế giới là Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-on Moksri trong đội hình thế nên đây là những tay đập sẽ làm hàng chắn của đội tuyển Việt Nam phải thận trọng.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024