Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/05/2023 20:05 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 106/190 (56%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1816
Được cảm ơn: 6
Nữ Việt Nam vô địch bóng chuyền CLB châu Á sau khi bị dẫn 0-2


Xin chào tất cả mọi người!

Tuyển nữ Việt Nam thắng ngược 3-2 trước CLB Thái Lan Diamond Food Fine Chef để lần đầu tiên vô địch giải bóng chuyền cấp CLB châu Á.

Do đây là giải cấp CLB, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự với tên gọi Sport Center 1 để cọ xát chuẩn bị cho SEA Games 32. Trong trận chung kết đấu Diamond Food Fine Chef (DFFC) tối nay 2/5, các nữ tuyển thủ nhập cuộc không tốt, mắc nhiều lỗi đánh hỏng và chuyền hai bị bắt bài. Đội bị dẫn trước 0-5 ở set một nên liên tục phải bám đuổi, trước khi thua 21-25.

Sang set hai, thế trận không thay đổi khi nữ Việt Nam có nhiều tình huống mất điểm vì tự thua, chứ không phải vì đối thủ chơi hay. Set này kết thúc với điểm 25-17 cùng lợi thế dẫn 2-0 cho DFFC.

Tỷ số này cùng thế trận trên sân khiến không nhiều người có mặt tại Nhà thi đấu Vĩnh Phúc nghĩ về một màn ngược dòng. Nhưng trong thế chẳng còn gì để mất, các cô gái Việt Nam đã làm nên bất ngờ.

Đội trưởng Trần Thị Thanh Thuý (số 3) trong một cú đập ghi điểm ở trận chung kết thắng DFFC 3-2 tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc tối 2/5. Ảnh: Nghĩa Hưng
 

Đội trưởng Trần Thị Thanh Thuý (số 3) trong một cú đập ghi điểm ở trận chung kết thắng DFFC 3-2 tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc tối 2/5. Ảnh: Nghĩa Hưng

Trước khi vào hiệp ba, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cổ vũ đội bung sức và cố gắng gỡ lại một hiệp. Nữ Việt Nam bị dẫn 6-10 rồi gỡ hoà 13-13. Set ba vào thế trận giằng co trước khi Việt Nam bứt lên dẫn 20-16. Cách biệt bốn và năm điểm được duy trì trước khi đội trưởng Trần Thị Thanh Thuý đập bóng ghi điểm quyết định, giúp Việt Nam thắng 25-20.

Tinh thần được khôi phục giúp các tay đập Việt Nam chơi hưng phấn, thắng tiếp 25-22 ở set bốn để gỡ hoà 2-2.

Vào set năm quyết định, hai đội giằng co đến 5-5 trước khi Việt Nam bứt lên tạo cách biệt hai điểm. Thái Lan gỡ lại 7-7, nhưng rồi hàng chắn Việt Nam thăng hoa để ghi bốn trong tám điểm quyết định và thắng 15-11.

Nhờ chiến thắng ngược dòng kịch tính 3-2 này, Việt Nam lần đầu tiên vô địch giải bóng chuyền CLB châu Á. Đội sẽ đại diện cho châu Á dự giải vô địch các CLB nữ thế giới vào tháng 12/2023. Thành tích này là sự cổ vũ lớn cho các tuyển thủ Việt Nam hướng tới SEA Games 32 tại Campuchia với mục tiêu bảo vệ tấm HC bạc.

Giải vô địch các CLB nữ châu Á 2023 diễn ra tại Vĩnh Phúc, với chín đội tham dự gồm chủ nhà Sport Center I (tức tuyển nữ Việt Nam), các CLB Hisamitsu Springs (Nhật Bản), Liaoning Donghua (Trung Quốc), Diamond Food Fine Chef (Thái Lan), King Whale Taipei (Đài Loan), Paykan (Iran), Altay (Kazakhstan), Khuvsgul Erchim (Mông Cổ), Hip Hing VC (Hong Kong).

 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024