Bé trai 21 tháng tuổi, bị máy ép nước mía cán đ.ứ.t lìa bàn tay phải, được bác sĩ Bệnh viện Đại học Y nối thành công.
Sau tai nạn, mẹ bé cho phần tay bị đ.ứ.t lìa vào túi nylon, bảo quản trong thùng đá, đưa con đến trạm y tế xã. Bác sĩ băng lại vết thương, sau đó chuyển bé lên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
"Trẻ may mắn khi phần chi thể đ.ứ.t rời được bảo quản đúng cách cũng như được can thiệp tương đối sớm, tỷ lệ nối thành công cao", ông Dung nói.
Sau hội chẩn, ê kíp ph.ẫ.u th.u.ậ.t phục hồi khớp cổ tay, nối toàn bộ 11 gân gấp và 11 gân duỗi bị đ.ứ.t. Tiếp đó, nhóm bác sĩ p.h.ẫu th.uậ.t tạo hình - vi phẫu thực hiện khâu nối phần bàn tay đ.ứ.t lìa.
Sau 7 giờ can thiệp, bé qua cơn nguy kịch, bàn tay được nuôi dưỡng tốt. Hiện, trẻ có thể cử động nhẹ nhàng các ngón tay, song vẫn cần theo dõi và phục hồi chức năng lâu dài. Dự kiến, em có thể xuất viện trong tuần tới.