Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/04/2023 15:04 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi, hãy đọc những dòng này


1. Có thể hôm nay là một ngày tồi tệ với bạn. Nhưng đừng quá lo lắng, chúng ta còn rất nhiều ngày mai. Chỉ cần không bỏ cuộc, ta sẽ luôn có cơ hội để khiến mọi thứ trở nên tốt hơn.

2.Cuộc đời không khó khăn với bạn, những vất vả bạn gặp phải đều là chuyện bạn cần trải qua. Mỗi người sinh ra đều có những bài học phải tự mình trải nghiệm. Ông Trời không cố tình làm khó bạn, mà chỉ là nhờ cuộc đời dạy bạn cách trưởng thành.

3. Đôi khi, sống một cuộc đời bình thường cũng là sự dũng cảm vô cùng lớn trong xã hội này.

4. Ai cũng có ảnh hưởng tới những người xung quanh mình, dù rất nhỏ. Vậy nên, bạn hạnh phúc cũng chính là khiến cho người khác hạnh phúc. Không ai sinh ra là vô nghĩa ở trên đời. Có những điều vẫn tồn tại, bất chấp bạn có nhìn thấy nó hay không. Sức ảnh hưởng của bạn là thật. Hãy tự tin và sống hạnh phúc nhé. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khiến cuộc đời bạn trở nên ý nghĩa rồi!

5. Người chiến thắng không phải người làm tốt ngay từ đầu, mà là người đến cuối cùng vẫn không chịu từ bỏ.

6. Nếu bạn đã rất cố gắng mà vẫn thất bại thì không phải do bạn bất tài đâu. Chỉ là bạn đang ở sai chỗ thôi.

7. Đừng quá áp lực, mỗi ngày bạn chỉ cần tốt hơn hôm qua một chút thôi là đã tuyệt vời rồi!

8. Nếu bạn thấy vui vì được tặng hoa, thì khi không được tặng hoa nữa bạn sẽ buồn. Hạnh phúc vốn không nên đến từ những vật chất xa hoa, phù phiếm, mà nên đến từ chính trái tim mình. Bởi vật chất dễ dàng mất đi, còn trái tim bạn thì luôn ở đó. Chừng nào còn sống, chừng đó bạn sẽ còn thấy hạnh phúc. Đó mới chính là thứ hạnh phúc thực sự chúng ta nên kiếm tìm.

9. Nếu bạn nghĩ rằng người khác không thích bạn ở điểm này,không ưa bạn ở điểm kia, thì bạn đã nhầm. Không ai ghét bạn nhiều như chính bạn. Và cũng không ai yêu bạn nhiều như chính bạn.

10. Thay vì cố gắng khiến cuộc sống trở nên hoàn hảo hơn, hãy học cách hài lòng và dễ chịu với chính mình.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024