Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/10/2022 13:10 # 1
nguyenhonganh2
Cấp độ: 18 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 15/180 (8%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/10/2020
Bài gởi: 1545
Được cảm ơn: 0
Những căn bệnh kỳ quái và khủng khiếp nhất mà con người phải đối mặt


Những căn bệnh này có thể không phải nguy hiểm nhất nhưng lại khiến người mắc bệnh phải sống trong đau đớn và khổ sở vô cùng.

Bệnh tật gây ra đau đớn và tuyệt vọng cho những người mắc phải nó. Có một số căn bệnh có thể hủy hoại cuộc sống của một người, thậm chí cướp đi sinh mạng của người đó. Sau đây là những căn bệnh đáng sợ nhất mà con người phải đối mặt. Những căn bệnh này có thể không phải nguy hiểm nhất nhưng lại khiến người mắc bệnh phải sống trong đau đớn và khổ sở vô cùng.

Bệnh Noma

Noma là một dạng hoại thư tiến triển nhanh chóng. Mặt, bộ phận sinh dục hoặc miệng là những nơi bị ảnh hưởng bởi bệnh này. Hai loại vi khuẩn Prevotella Intermedia và Fusobacterium necrophorum là nguyên nhân gây ra căn bệnh đau đớn này. Căn bệnh thường thấy nhất ở những trẻ em suy dinh dưỡng từ 2 đến 5 tuổi tại châu Á và châu Phi. Tuy nhiên có một số trường hợp bệnh đã được ghi nhận ở Mỹ và châu Âu.

 

Những căn bệnh kỳ quái và khủng khiếp nhất mà con người phải đối mặt - 1
 

 

Những vi khuẩn gây bệnh sẽ làm ô nhiễm các mô bao quanh miệng, sau đó các vết loét phát triển và các mô bao quanh má và môi bị hoại tử, dẫn đến rụng răng và gây biến dạng khuôn mặt không thể phục hồi.

Giun Filarial (Giun chỉ bạch huyết)

Những căn bệnh kỳ quái và khủng khiếp nhất mà con người phải đối mặt - 3

Giun Filarial là một loại ký sinh trùng, phát triển trong hệ mạch bạch huyết, gây tổn thương, sưng đau, biến dạng chi cơ thể và cơ quan sinh dục. Những con giun chỉ sẽ tìm đường đến mắt của vật chủ và sống ở đó. Tuy nhiên, những con giun này sẽ không làm ổ vĩnh viễn trong mắt mà có thể sống ký sinh ở các vùng khác trên cơ thể. Nó có thể dẫn đến bệnh phù chân voi, khiến chi dưới của vật chủ trở nên phù to một cách bất thường. Ngoài ra, đau bụng, sẩn, phát ban và viêm khớp cũng là những triệu chứng khác khi bị giun Filarial ký sinh trên cơ thể.

Hội chứng rò rỉ mao mạch hệ thống

Hội chứng rò rỉ mao mạch hệ thống, hay còn gọi là bệnh Clarkson (SCLS) là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp. Căn bệnh sẽ khiến bệnh nhân phải đối mặt với những đợt rò rỉ huyết tương. Huyết tương sau đó sẽ được hấp thụ qua da và không có nơi nào để thoát ra, khiến cho cả cơ thể bệnh nhân bắt đầu sưng phù như một quả bóng.

Những căn bệnh kỳ quái và khủng khiếp nhất mà con người phải đối mặt - 4

Những triệu chứng thường thấy khi mắc phải bệnh là suy nhược, sưng mặt và tứ chi, choáng váng, buồn nôn, … Khi chất lỏng từ các mạch máu dần rò rỉ ra ngoài sẽ khiến cho huyết áp của bệnh nhân giảm xuống cực kỳ thấp. Hiện tượng nguy hiểm này có thể làm tổn thương các cơ quan trên cơ thể và cuối cùng dẫn đến tử vong.

Eumycetoma

Eumycetoma hay còn được gọi là bệnh Chân Madura là một loại bệnh nhiễm trùng do nấm, chủ yếu ảnh hưởng đến chân và bàn chân, tuy nhiên ở một số trường hợp nó cũng có thể gây ảnh hưởng lên những bộ phận cơ thể khác. Biểu hiện ban đầu của bệnh là sưng bàn chân, sau đó mưng mủ. Các khu vực sưng chứa mủ sau đó sẽ lan rộng ra, có thể cản trở khả năng cử động chân tay hoặc đi lại của bệnh nhân.

Những căn bệnh kỳ quái và khủng khiếp nhất mà con người phải đối mặt - 5

Khi nhiễm trùng mới bắt đầu, người bệnh chỉ cảm thấy sưng chứ không đau ở vùng nhiễm bệnh. Điều đó khiến nhiều người chủ quan, không tìm đến các biện pháp chăm sóc y tế nên cuối cùng đã khiến họ rơi vào tình trạng tồi tệ nhất do chẩn đoán bệnh muộn. Eumycetoma thường xuất hiện ở Nam và Trung Mỹ, Ấn Độ và Châu Phi. Cách tốt nhất để ngăn ngừa căn bệnh này là giữ cho bàn chân và bàn tay sạch sẽ giữ vệ sinh đúng cách và đi các loại giày dép phù hợp khi đi ra ngoài.

Bệnh phong

Những căn bệnh kỳ quái và khủng khiếp nhất mà con người phải đối mặt - 6

Nguyên nhân gây ra bệnh phong là do một loại vi khuẩn có tên là Mycobacterium. Bệnh phong là một căn bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng đến mắt, đường hô hấp và da, có thể dẫn đến tổn thương thần kinh. Triệu chứng bệnh không dễ nhận biết trong nhiều năm, cho đến khi thị lực giảm, mất cảm giác ở tay chân hoặc các khu vực bị nhiễm bệnh. Tổn thương da do bệnh phong gây nên có thể gây biến dạng, nhiễm trùng cuối cùng là cụt các bộ phận trên cơ thể. Bệnh phong không được coi là một căn bệnh dễ lây lan nhưng nó có thể lan qua các giọt nhỏ bắt ra từ mũi hoặc miệng của những bệnh nhân không được điều trị.

Vibrio Vulnificus

Những căn bệnh kỳ quái và khủng khiếp nhất mà con người phải đối mặt - 7

Đây là một loại vi khuẩn vô cùng nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Đau bụng dữ dội, tiêu chảy, viêm da phồng rộp và nôn mửa là một số biểu hiện lâm sàng khi nhiễm phải loại vi khuẩn này. Nguyên nhân lây nhiễm chủ yếu là do ăn sò, ốc, đi bơi khi có vết thương hở hoặc bị cá đuối gai độc chích. Vi khuẩn Vibrio Vulnificus có thể ảnh hưởng đến máu và gan, làm suy yếu hệ thống miễn dịch và có thể tử vong nếu không được điều trị y tế ngay lập tức.

Hội chứng đau cục bộ phức hợp (CRPS)

Những căn bệnh kỳ quái và khủng khiếp nhất mà con người phải đối mặt - 8

CRPS là căn bệnh khiến một người suy nhược và đau đớn tột độ chỉ bằng một cú đánh đơn giản trên da của bệnh nhân. Nguyên nhân của bệnh là do suy nhược hệ thống thần kinh và hệ thống thần kinh trung ương. Đau nhói, bỏng rát, sưng đau khớp và mất ngủ là một số triệu chứng khi người bệnh mắc phải. Theo một số nghiên cứu, những bệnh nhân được chẩn đoán mắc CRPS có thể dễ dàng gặp phải các chứng rối loạn sức khỏe tâm thần như trầm cảm và rối loạn lo âu. Tuy nhiên căn bệnh này có thể điều trị bằng vật lý trị liệu và phẫu thuật.

Pica

Những căn bệnh kỳ quái và khủng khiếp nhất mà con người phải đối mặt - 9

Pica là một loại rối loạn ăn uống, khiến một người thèm ăn những thứ thậm chí không phải là đồ ăn, không có giá trị dinh dưỡng. Bệnh nhân mắc phải căn bệnh này có thể ăn bất cứ thứ gì như sơn, tóc, đất cát hay thậm chí cả phân,… Điều này khiến cho bệnh nhân thường phải đối mặt với nguy cơ thiếu máu, tắc ruột, nhiễm trùng và nhiễm độc khi ăn phải các chất độc hại. Căn bệnh thường được phát hiện nhiều ở trẻ em hơn so với người lớn.

Hội chứng người hóa đá FOP

FOP là một trong những căn bệnh rất hiếm gặp và việc điều trị dứt điểm tình trạng này là vô cùng khó khăn, gần như không thể chữa khỏi. Thông thường, cơ thể chúng ta có cơ chế tái tạo, chữa lành khi bị tổn thương, tuy nhiên, ở những bệnh nhân bị FOP, cơ thể bệnh nhân lại chữa trị các mô bị tổn thương bằng cách xơ hóa, biến chúng thành xương thay vì các mô mới (bao gồm gân, dây chằng và các cơ). Những xương mới này không có khớp linh hoạt, do đó khi chúng xuất hiện khắp cơ thể sẽ khiến người bệnh gần như không thể di chuyển. Nếu gặp phải trường hợp chấn thương thêm, sẽ khiến xương nhanh chóng bị suy thoái và phát triển nhiều hơn.

Những căn bệnh kỳ quái và khủng khiếp nhất mà con người phải đối mặt - 10

Một người đàn ông tên Harry Eastlake đã phải chung sống với căn bệnh FOP cho đến khi qua đời vào năm 40 tuổi. Do ảnh hưởng của bệnh, toàn bộ cơ thể của ông hoàn toàn bất động ngoại trừ đôi môi. Trước khi chết, ông đã chấp thuận hiến xác của bản thân cho khoa học. Bộ xương của ông hiện này được trưng bày tại bảo tàng Mutter tại Philadelphia, Pennsylvania.



Mr. HONG ANH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024