Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/07/2022 23:07 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/240 (20%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2808
Được cảm ơn: 16
Thái Lan lo ngại gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2022


(Dân trí) - Truyền thông Thái Lan tiết lộ, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Patit Suphaphong tỏ ý e ngại đội nhà có thể chung bảng với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.

Lễ bốc thăm chia bảng cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 tới đây ở Thái Lan. Trước khi lễ bốc thăm này diễn ra, đại diện của bóng đá xứ Chùa Vàng lo ngại khả năng chạm trán với đội tuyển Việt Nam ngay tại vòng bảng.                           

Phát biểu trên tờ Thai Rath của xứ sở Chùa Vàng, Tổng thư ký FAT Patit Suphaphong cho biết: "Việc phân hạt giống cho giải đấu năm nay sẽ phụ thuộc vào kết quả của 3 kỳ giải gần nhất (2016, 2018 và 2020).

Thái Lan đã vô địch 2/3 (các kỳ giải 2016 và 2020) giải đấu nói trên nên nghiễm nhiên sẽ là một trong hai đội hạt giống số một ở các bảng A và B".

Thái Lan lo ngại gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2022 - 1

Đội tuyển Thái Lan từng đánh bại đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020 (Ảnh: Getty).

"Chúng ta nóng lòng chờ xem đội hạt giống nhóm 1 còn lại. Tôi chưa biết AFF sẽ xác định đội hạt giống nhóm 1 này là đội nào, trong số 2 đội Việt Nam và Indonesia? Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, còn Indonesia 2 lần Á quân các kỳ giải 2016 và 2020" - ông Patit Suphaphong nói thêm.

Nếu Thái Lan và Việt Nam cùng được phân vào nhóm hạt giống số 1, hai đội đương nhiên sẽ tránh được nhau tại vòng bảng. Ngược lại, nếu đội tuyển Việt Nam rơi xuống nhóm hạt giống số 2, khả năng đội bóng của HLV Park Hang Seo rơi vào cùng bảng đấu với Thái Lan là khả năng dễ xảy ra.

Ở kỳ AFF Cup gần nhất, Thái Lan là đội đã đánh bại đội tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 2-0, sau 2 lượt trận đi và về. Điều đáng chú ý nằm ở chỗ cả 2 lượt trận bán kết AFF Cup 2020 đều diễn ra tại sân trung lập ở Singapore.

Thái Lan lo ngại gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2022 - 2

Giới bóng đá Thái Lan e ngại phải sớm tái ngộ đội tuyển Việt Nam ngay từ vòng bảng AFF Cup 2022 (Ảnh: AP).

Trong khi đó, ở AFF Cup 2022, giải đấu sẽ quay lại với thể thức cũ, tức các trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt, trên sân nhà và sân đối phương. Sau đó, đến vòng bán kết và chung kết, các đội tiếp tục thi đấu theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận, trên sân nhà và sân đối phương.

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 15/1/2023, ngay sau khi kết thúc VCK World Cup 2022 tại Qatar.

AFF Cup 2022 cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo với đội tuyển Việt Nam, tính theo thời hạn hợp đồng hiện có giữa ông Park và VFF. Hợp đồng này hết hạn sau ngày 31/1/2023.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024