Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/06/2022 21:06 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 57/240 (24%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2817
Được cảm ơn: 16
U23 Việt Nam tái đấu Thái Lan: Đội hình siêu tấn công của HLV Gong Oh Kyun?


Không có gì là bất ngờ nếu như HLV Gong Oh Kyun sử dụng một đội hình U23 Việt Nam thiên về tấn công trong trận ra quân gặp U23 Thái Lan tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Chưa đầy 2 tuần sau trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tái ngộ trong ngày ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 trên sân Bunyodkor (Uzbekistan).

Đây là trận đấu rất đáng chờ đợi, không chỉ bởi Việt Nam và Thái Lan là hai đối thủ số một của nhau ở khu vực Đông Nam Á, mà hai đội đều có những thay đổi lớn về nhân sự, cả trên ghế thuyền trưởng và bộ khung cầu thủ.

U23 Việt Nam giữ lại 14 cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 31 và bổ sung thêm 9 gương mặt mới. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Gong Oh Kyun kế nhiệm HLV Park Hang Seo và muốn xây dựng lối chơi tấn công bằng sơ đồ 4-3-3 thay vì đá phòng ngự phản công với đội hình 3-5-2.

U23 Việt Nam tái đấu Thái Lan: Đội hình siêu tấn công của HLV Gong Oh Kyun? - 1
U23 Việt Nam có sự thay đổi cả về nhân sự và lối chơi so với SEA Games 31 (Ảnh VFF).

HLV Gong Oh Kyun khẳng định mình sẽ tạo ra một đội bóng mới mẻ, chơi tấn công và từ bỏ sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ của người tiền nhiệm. U23 Việt Nam có thể vận hành theo sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 trong trận tái đấu Thái Lan.

Với sơ đồ này, trong khung gỗ, Văn Toản sẽ tiếp tục là người gác đền chính. Hai trung vệ là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Hành lang trái sẽ là sự xuất hiện của Phan Tuấn Tài. Ở vị trí hậu vệ phải, Văn Đô có thể là lựa chọn của ông Gong, nếu U23 Việt Nam chơi tấn công ngay từ đầu.

Trong sơ đồ 4 hậu vệ, Văn Đô và Tuấn Tài sẽ phải hoạt động rộng hơn, điều đó khiến cả hai có thể nhanh xuống sức. HLV Gong Oh Kyun có những phương án dự phòng, và người thay thế cũng phải là cầu thủ có xu hướng chơi tấn công.

Như vậy, so với SEA Games 31, hàng thủ của U23 Việt Nam về cơ bản không có nhiều thay đổi nhưng sẽ linh hoạt hơn ở vị trí hai bên cánh.

U23 Việt Nam tái đấu Thái Lan: Đội hình siêu tấn công của HLV Gong Oh Kyun? - 2
Mạnh Dũng là tiền đạo số 1 ở U23 Việt Nam (Ảnh VFF).

Trong khi đó, để đáp ứng được cách chơi tấn công, những cầu thủ có khả năng chơi tấn công tốt như Công Đến, Hoàng Anh, Quang Nho, Hai Long, Mạnh Dũng, Minh Bình, Danh Trung, Văn Tùng sẽ được lựa chọn cho hàng công.

Nếu không có gì thay đổi, HLV Gong có thể chọn Công Đến, Hoàng Anh và Hai Long ở vị trí tiền vệ, trong khi đá ở phía trên là Mạnh Dũng, Minh Bình và Danh Trung.

Đây được đánh giá là 3 mũi nhọn tấn công tốt nhất hiện tại của U23 Việt Nam, trong đó Mạnh Dũng là người chơi cao nhất bởi khả năng tì đè, không chiến và chạy chỗ.

U23 Việt Nam có sự ổn định ở hàng phòng ngự, nhưng sự hiệu quả của hàng công vẫn là một dấu hỏi. Nhưng chắc chắn đội bóng của HLV Gong Oh Kyun sẽ có sự lột xác về lối chơi, gây ra nhiều sức ép với đối thủ để tìm kiếm bàn thắng.

Một trận đấu rất đáng chờ đợi, và chiến thắng không chỉ là 3 điểm với U23 Việt Nam, mà còn là sự khẳng định ngôi số 1 khu vực và cho thấy những sự đổi mới của HLV Gong mang tới sự niềm tin với người hâm mộ sau triều đại Park Hang Seo.

U23 Việt Nam tái đấu Thái Lan: Đội hình siêu tấn công của HLV Gong Oh Kyun? - 3

(Dân trí)

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024