Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/10/2021 11:10 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 108/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1818
Được cảm ơn: 6
Học trò Đặng Thái Sơn thắng giải Chopin


Xin chào tất cả mọi người!

Bruce Liu phát biểu với tờ CTVNews: "Được chơi nhạc Chopin ở Warsaw là một trong những điều tuyệt vời nhất bạn có thể tưởng tượng. Tôi thực sự vinh dự khi giành giải thưởng này, với sự tin tưởng của ban giám khảo và sự cổ vũ nồng nhiệt mà tôi nhận được những ngày qua". Trong đêm chung kết xếp hạng, anh trình diễn bản concerto số 1 của Chopin. Nam nghệ sĩ sẽ nhận giải thưởng 45.000 USD, do văn phòng Tổng thống Ba Lan tài trợ.

Bruce sinh năm 1997 ở Pháp, quốc tịch Canada. Anh tốt nghiệp Nhạc viện Montreal dưới thời Richard Raymond và hiện là học trò của nghệ sĩ  Đặng Thái Sơn . Anh từng biểu diễn với các dàn nhạc uy tín như Cleveland (Mỹ), Giao hưởng Israel, Giao hưởng Montreal (Canada) và lưu diễn với Dàn nhạc NCPA Trung Quốc ở Bắc Mỹ... Anh cũng từng giành giải tại các cuộc thi piano quốc tế ở Sendai (Nhật Bản), Montreal (Canada), Tel Aviv (Israel), Viseu (Bồ Đào Nha).

Nghệ sĩ Bruce Liu. Ảnh: Chopin Institute

Nghệ sĩ Bruce Liu. Ảnh: Chopin Institute

Katarzyna Popowa-Zydron - trưởng ban giám khảo cuộc thi - cho biết các thí sinh vào chung kết đều có kỹ thuật cao, những người chấm thi tìm kiếm các nghệ sĩ có sự nhạy cảm, mang đến nét mới mẻ cho âm nhạc, đồng thời có sự kết nối với âm nhạc của Chopin.

Giải Chopin là một trong những cuộc thi dương cầm cổ điển lâu đời và uy tín nhất thế giới, do giáo sư Jerzy Żurawlew sáng lập năm 1927, cũng là một trong số ít cuộc thi chuyên về tác phẩm của một nhà soạn nhạc. Giải được tổ chức 5 năm một lần, phải dời một năm vì Covid-19. Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn từng chiến thắng cuộc thi năm 1980, là người châu Á đầu tiên giành giải thưởng. Năm nay, ông biểu diễn khai mạc, chấm thi.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024