Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/09/2021 17:09 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 40 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 189/400 (47%)
Kĩ năng: 2/210 (1%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 7989
Được cảm ơn: 2102
Tất cả những người thành công đều làm tốt từ những việc nhỏ nhất: Đừng là người tham vọng lớn nhưng lại trói gà không chặt


Khi bạn tiếp xúc nhiều với những người ưu tú, bạn sẽ nhận ra một điều rằng, chỉ những người tầm thường mới thích chỉ điểm giang sơn, những nhân vật tầm cỡ thường chú trọng tới chi tiết.

 

 

01

6 năm trước, khi nhậm chức trưởng phòng kinh doanh, tôi cần gấp một trợ lý.

Ngay sau khi thông tin tuyển dụng được đăng trên mạng nội bộ, trưởng bộ phận sản phẩm đã tiến cử trợ lý cho tôi, liên tục nói với tôi rằng người này giỏi giang ra sao.

Tôi đã gặp mặt phỏng vấn, cậu ấy quả thực rất ổn, biết cách nói chuyện, kiến thức rộng rãi, hơn nữa còn rất có chí tiến thủ.

Khi ấy tôi cũng khá ngờ hoặc, tại sao một nhân viên giỏi như vậy, người ta không giữ lại mà lại tiến cử cho tôi?

Qua một khoảng thời gian, tôi cuối cùng cũng đã hiểu được nguyên nhân.

Kiến thức của cậu trợ lý quả thực rộng, cậu ấy rất quen thuộc với việc hoạch định chiến lược của BAT và biết tất cả các loại mô hình đổi mới...

Nhưng điểm yếu đó chính là: cậu ấy rất khó có thể làm những công việc nhỏ theo yêu cầu của tôi.

Viết email luôn rất cẩu thả, từ ngữ diễn đạt không ra được ý.

Lãnh đạo đến kiểm tra các cuộc họp, luôn ngồi đó nói nọ nói kia, mà quên rằng phục vụ trà nước và viết biên bản cuộc họp cũng là việc của mình.

Khi viết báo cáo ngân sách cuối năm, số liệu trang đầu bị sai, sau khi yêu cầu cậu ấy sửa lại số liệu, tôi nhận thấy vẫn còn những số liệu sai, hỏi nguyên nhân thì cậu ấy nói rằng tôi chỉ yêu cầu sửa đổi dữ liệu của trang đầu tiên...

Tôi "nhắc nhở", cậu ấy không hài lòng, hôm sau xin tôi nghỉ việc, lý do là:

"Công việc tôi đang làm bây giờ chỉ toàn là những thứ tầm thường, không cần động nhiều não, tôi không nghĩ mình có nhiều cơ hội để phát triển, năng lực cũng không được cải thiện…"

Tôi không giữ cậu ấy lại…

Tất cả những người thành công đều làm tốt từ những việc nhỏ nhất: Đừng là người tham vọng lớn nhưng lại trói gà không chặt - Ảnh 1.

02

Nếu ai đó hỏi tôi bí quyết để làm tới được những chức vụ lớn tại những công ty nổi tiếng là gì, tôi chỉ có một câu muốn chia sẻ với các bạn: hãy làm tốt từ những việc nhỏ.

Tôi đã từng được làm việc trong top Fortune 500 (Fortune Global 500 là một bảng xếp hạng hàng năm của 500 công ty, tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới tính theo doanh số. Danh sách này được biên soạn và xuất bản hàng năm bởi tạp chí Fortune), thậm chí còn tạo ra được những thành tích lớn tại đó, nhưng nhìn lại, tất cả chẳng qua cũng chỉ là thành quả của vô vàn những chuyện nhỏ tạo nên.

Khi còn là giám đốc kinh doanh, tôi lấy được một đơn hàng lớn trị giá hàng chục tỷ.

Đằng sau việc này là hàng trăm email liên lạc với bộ phận sản phẩm, phân loại mối quan hệ với khách hàng ở mọi cấp độ và chắt lọc từng từ trong tài liệu đấu thầu...

Tại trụ sở chính, một dự án tạo doanh thu do tôi quản lý đã mang lại nguồn thu kinh doanh hàng tỷ đồng cho công ty.

Đằng sau đó là vô số biểu mẫu theo dõi, liên lạc qua điện thoại, viết bài thúc đẩy động lực, các chuyến thăm và tuyên truyền...

Sau đó nữa, tôi làm việc với một công ty tư vấn nổi tiếng thế giới để đưa ra các kế hoạch chiến lược cho công ty, dự án sẽ quyết định hướng đi trong tương lai của đế chế tài chính này.

Tuy nhiên, không có gì lớn xảy ra trong suốt thời gian 6 tháng của dự án, có chăng chỉ là các cuộc họp điện thoại thông thường được tổ chức vào 23h mỗi ngày, hàng nghìn phút phỏng vấn, hàng trăm ý kiến ​​sửa đổi kế hoạch, và các cuộc họp PK nội bộ lặp đi lặp lại…

Bạn có thể nghĩ rằng việc này liên quan đến chức vụ, những người có chức vụ cao có thể thoát khỏi những "cuộc dạo chơi rườm rà" và rất nhàn nhã?

Thực ra không hề như vậy.

Cá nhân tôi cũng được xem là người ở gần với vòng tròn những chức vụ cấp cao. Theo quan sát của tôi, ngay cả những nhà lãnh đạo hàng đầu của đế chế tài chính cũng không hề nhàn hạ, ngồi đó chỉ điểm giang sơn hay chỉ cần bày mưu lập kế rồi để người khác làm như bạn vẫn hay nghĩ, số lượng những chuyện nhỏ nhặt mà họ phải đối mặt hàng ngày còn gấp bội chúng ta.

Và việc họ phải làm, là làm tốt từng việc nhỏ nhặt đó.

Bỏ chuyện thành tích sang một bên, thật ra, chỉ cần bạn nghiêm túc một chút, cẩn thận một chút, kiên trì một chút trong công việc, vậy thôi cũng đủ để đưa bạn ra khỏi mảnh đất ba sào của chính mình, bước ra một mảnh vườn rộng lớn hơn.

Khi bạn tiếp xúc nhiều với những người ưu tú, bạn sẽ nhận ra một điều rằng, chỉ những người tầm thường mới thích chỉ điểm giang sơn, những nhân vật tầm cỡ thường chú trọng tới chi tiết.

Tất cả những người thành công đều làm tốt từ những việc nhỏ nhất: Đừng là người tham vọng lớn nhưng lại trói gà không chặt - Ảnh 2.

03

Có người có thể nói rằng: "nghiêm túc một chút, cẩn thận một chút, kiên trì một chút", cái này tôi biết, nhưng chuyện mà tôi không hứng thú, tôi khó có thể tập trung cho nó được…

Đây không phải là điều hiếm thấy, phần lớn chúng ta đều sống rất vội vàng.

 


 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Các thành viên đã Thank nguyenquynhtran vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024