Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/07/2021 23:07 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Một số kiến thức về cơ thể con người mà có thể bạn không biết


1. Nếu bộ não của con người là một cỗ máy tính thì nó có thể thực hiện được 38000 tỉ thao tác trong 1 giây

2. Không có vùng nào của vỏ não ở trạng thái chưa phát triển, trên thực tế chúng ta sử dụng tất cả các vùng của bộ não mỗi ngày. "Bộ não của con người mới chỉ hoạt động 10%" chỉ là một tin đồn được lan truyền rộng rãi.
3. Mọi người sẽ không thể tự t.ử bằng cách tự nín thở. Vì sao ư? Vì sau khi con người bị ng.ất do nín thở quá mức thì bộ não sẽ không còn điều khiển trung tâm hô hấp nữa, hệ thống hô hấp vẫn sẽ tiếp tục hoạt động và người đó sẽ bắt đầu hô hấp trở lại
4. Gan có hơn 500 chức năng. Theo số liệu được thống kê, có hơn 500 phản ứng hoá học xảy ra trong gan.
5. Có ai thắc mắc tại sao khi bị cù chúng ta thường buồn cười không? Đó là do cơ chế bảo vệ của cơ thể đang thích nghi với sự hoảng sợ và lo lắng
6. Nguyên tố sắt trong cơ thể người có thể làm thành một chiếc đinh dài khoảng 4 cm
7. Con người rất khó có thể nuốt nước bọt 6 lần liên tiếp
8. Máu ứ do vô tình bị th.ương ở trong móng tay sẽ không tan và chỉ có thể đẩy ra ngoài khi móng phát triển.
9. Ngón cái và ngón út có độ dài gần như bằng nhau, chỉ vì ngón nhỏ hơn nên nhìn nó có vẻ dài hơn ngón cái
10. Ngoại trừ con người, hầu hết các động vật đực thuộc loài động vật có v.ú thì đều có xương trong bộ phận sinh d.ục của chúng
11. Tuổi thọ trung bình của chồi vị giác chỉ có 10 ngày, sau đó nó sẽ được thay thế bằng chồi vị giác mới.
Chồi vị giác(*): là khí quan cảm thụ của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị
12. Chức năng chính của mông là duy trì sự cân bằng của cơ thể, những chức năng khác không quan trọng
13. Mặt to không phải là xấu, những người có khuôn mặt to sẽ càng vui vẻ, hạnh phúc! Bởi vì mặt càng to thì diện tích bề mặt da tiếp xúc với ánh mặt trời càng lớn, mà ánh mặt trời thì lại có thể giúp con người tổng hợp được "Serotonin"- một loại hoocmon giúp con người trở nên vui vẻ
14. Bộ não của con người có thể lưu trữ được 7,6 tỉ terabyte thông tin, nhưng ổ cứng lớn nhất thế giới lại chỉ có thể lưu trữ không quá 100 teratyte
15. Lúc mà bạn ngáp, nhịp tim của bạn có thể tăng 30%
16. Tốc độ chuyển động của mặt trái và mặt phải của một người là không giống nhau, nói một cách đơn giản là khi bạn cười, bên trái và phải của mặt bạn sẽ không cười cùng lúc với nhau
17. Từ năm 30 tuổi trở đi, cơ thể của một người sẽ bắt đầu thu nhỏ dần lại
18. Trẻ con có thể phục hồi lại hoàn toàn các đầu ngón tay, da và móng tay khi bị mất đi.
( Cái này nên check lại nha mọi người, mình cũng hoang mang ghê gớm luôn á)
19. Cơ thể con người chứa trung bình 0,1mg uranium, 0,2g vàng và 7mg asen (thạch tín)
20. Khi chớp mắt, thị giác sẽ không chuyển sang màu đen ngay lập tức mà thay vào đó, não sẽ ức chế hoạt động của nhiều khu vực để tín hiệu thị giác không bị gián đoạn.
21. Năm 2012, có một nghiên cứu về đa dạng sinh học ở rốn, các nhà khoa học đã nghiên cứu 60 chiếc rốn và tìm thấy tổng cộng 2.368 loài khác nhau... Nếu như cơ thể chúng ta là một lục địa thì rốn sẽ là một khu rừng rộng lớn trù phú
22. Trung bình mỗi giờ cơ thể con người sẽ thay đổi 1 tỷ tế bào
23. Các cơ điều khiển ngón chân khá nhỏ và yếu, hầu hết mọi người không thể cử động ngón chân út nhưng vẫn sẽ có một số ít người làm được
24. 20% số người có đồng t.ử bên này lớn hơn bên kia, kiểu này được gọi là "đồng t.ử to nhỏ không đồng đều", sự chênh lệch ở 2 bên có thể là rất to cũng có thể là rất nhỏ
25. Cấu trúc bộ gen của nhau thai tương tự như cấu trúc bộ gen của khối u, các nhà nghiên cứu từ Đại học Cambridge và Viện Wellcome Sanger đã công bố kết quả nghiên cứu đầu tiên về cấu trúc bộ gen nhau thai người, nghiên cứu của họ phát hiện ra rằng cấu trúc bộ gen của nhau thai tương tự như cấu trúc bộ gen của khối u.
26. Mắt người có hơn 500 triệu pixel
27. Một người có thể toả ra lượng nhiệt nhiều hơn so với một mặt trời có kích cỡ bằng một con người và con người cũng tạo ra nhiều nhiệt hơn so so với mặt trời trên 1 centimet khối
 
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024