Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/07/2021 21:07 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 51/240 (21%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2811
Được cảm ơn: 16
Trung Quốc cảnh báo Mỹ "đừng đùa với lửa"


 Trung Quốc đã đưa ra những cảnh báo cứng rắn sau khi máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống đảo Đài Loan.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ đừng đùa với lửa - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian (Ảnh: China Daily).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian ngày 15/7 kêu gọi Mỹ "không đùa với lửa", ngay lập tức dừng các hành động khiêu khích và mạo hiểm, không gửi tín hiệu sai cho lực lượng ly khai "Đài Loan độc lập" và tránh làm trầm trọng thêm căng thẳng ở eo biển Đài Loan.

Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi một máy bay vận tải quân sự Mỹ hạ cánh xuống đảo Đài Loan. Theo Taiwan News, chiếc C-146A Wolfhound của quân đội Mỹ đã đến Đài Bắc vào sáng nay để giao một kiện hàng cho Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) Sandra Oudkirk.

Máy bay khởi hành từ căn cứ Không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản và hạ cánh xuống sân bay ở Đài Bắc lúc 9h32 sáng. Không có hành khách nào trên máy bay.

Sau khi kiện hàng được bàn giao thành công cho các quan chức AIT, máy bay đã cất cánh lúc 10h06 sáng mặc dù theo lịch trình ban đầu, máy bay dự kiến sẽ ở lại thêm 1 giờ.

Ông Wu nói rằng, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, và bất kỳ máy bay quân sự nước ngoài nào hạ cánh trên lãnh thổ Trung Quốc đều phải được sự cho phép của chính phủ Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cảnh báo, bất kỳ sự xâm phạm nào của tàu hoặc máy bay nước ngoài vào không phận của Trung Quốc sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

"Chúng tôi đã cảnh báo các quan chức của đảng Dân Tiến (DPP) (Đài Loan) không tính toán sai tình hình, rước sói vào nhà hoặc thực hiện các động thái liều lĩnh. Thông đồng với các thế lực bên ngoài để tìm kiếm "độc lập" hoặc khiêu khích (đại lục) sẽ chỉ đưa Đài Loan vào vòng nguy hiểm", ông Wu cảnh báo.

Ông Wu tuyên bố Trung Quốc phải và sẽ thống nhất, và không ai được đánh giá thấp ý chí mạnh mẽ, quyết tâm và sức mạnh to lớn của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Ông Wu cũng cho biết quân đội Trung Quốc vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để kiên quyết đè bẹp mọi âm mưu "độc lập Đài Loan".

Zhu Fenglian, người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, hôm nay cũng nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động thông đồng quân sự dưới bất kỳ hình thức nào giữa Đài Loan và Mỹ, đồng thời sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh của nước này.

"Về vấn đề Đài Loan, chúng tôi kêu gọi phía Mỹ tuân thủ 3 thông cáo chung giữa Trung Quốc và Mỹ và ngừng bất kỳ hành động khiêu khích nào", bà Zhu nói.

Bà Zhu cảnh báo sự thông đồng giữa DPP với các thế lực bên ngoài đang khiến người dân Đài Loan gặp thảm họa, và những nỗ lực của DPP chắc chắn sẽ thất bại.

Trước đó, trong bài phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra ngày 1/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ hoàn tất việc "thống nhất" Đài Loan và "đập tan" mọi nỗ lực nhằm giành độc lập cho hòn đảo.

Trung Quốc gần đây liên tục đưa máy bay quân sự áp sát không phận Đài Loan, thậm chí với quy mô chưa từng thấy.

Mỹ dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng là đối tác thương mại và quân sự quan trọng nhất của hòn đảo. Vấn đề Đài Loan là một trong những điểm bất đồng chính trong mối quan hệ đang leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo CGTN, Taiwan News

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024