Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/07/2021 21:07 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 108/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1818
Được cảm ơn: 6
Việt Nam gặp Trung Quốc vào mùng một Tết


Xin chào tất cả mọi người!

Theo lịch đấu hiện tại của Liên đoàn Bóng đá châu Á, Việt Nam sẽ tiếp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ở loạt trận thứ tám vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á ngày 1/2/2022, tức mùng một Tết Nhâm Dần.

Hoàng Đức (trái) là đội trưởng U22 Việt Nam thắng chủ nhà U22 Trung Quốc tháng 9/2019. Ảnh: VFF
 

Hoàng Đức (trái) là đội trưởng U22 Việt Nam thắng chủ nhà U22 Trung Quốc tháng 9/2019. Ảnh: VFF

Việt Nam sẽ chơi 10 trận ở vòng loại thứ ba, với hai trận trong mỗi đợt tập trung. Trận đấu được chờ đợi giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 7/10/2021 và 1/2/2022. Trong đó, trận lượt về trên sân nhà của Việt Nam, trùng vào mùng một Tết Nhâm Dần. Đây là ngày Tết quan trọng với người Việt Nam và Trung Quốc.

Nếu không có gì thay đổi, Việt Nam cũng sẽ phải làm khách trên sân của Australia ở lượt trận thứ bảy, ngày 27/1/2022, tức 25 tháng Chạp năm Tân Sửu. Còn trận đầu tiên của Việt Nam diễn ra ngày Quốc Khánh 2/9, gặp chủ nhà Saudi Arabia.

Việt Nam từng toàn thua 13 trận gặp các đội cùng bảng B vòng loại thứ ba World Cup, gồm Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Trong đó, Việt Nam thua Trung Quốc cả sáu trận đã đấu, giai đoạn 1997-2012. Nhưng lần gần nhất hai đội gặp nhau ở các hệ đội tuyển, U22 Việt Nam thắng U22 2 trận trong trận giao hữu ngày 8/9/2019.

Chưa đội bóng Đông Nam Á nào thắng một trận ở vòng loại cuối cùng của World Cup khu vực châu Á. Thái Lan từng hai lần vào đến vòng loại cuối, hoà sáu và thua 12 trong 18 trận.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024