Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/05/2021 22:05 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 53/240 (22%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2813
Được cảm ơn: 16
Bị "chặt đứt vây cánh", Messi sẽ rời Barcelona?


 Theo nguồn tin từ tờ Mundo Deportivo, Ban lãnh đạo Barcelona đang tính giải quyết tương lai của 3 trụ cột CLB.

Ban lãnh đạo Barcelona hứa hẹn sẽ có cải tổ lớn ở CLB trong mùa Hè năm ngoái. Trong đó, một trong những động thái mới đây của Chủ tịch Joan Laporta sẽ là giải quyết tương lai của các trụ cột CLB.

Bị chặt đứt vây cánh, Messi sẽ rời Barcelona? - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Barcelona sẽ giải quyết tương lai của hàng loạt công thần.

Trong đó, Messi gần như "nằm ngoài vòng thanh trừng". Thậm chí, theo nguồn tin từ tờ Mundo Deportivo, ưu tiên số 1 của Ban lãnh đạo đội bóng là gia hạn hợp đồng với siêu sao người Argentina.

Tuy nhiên, Barcelona lại có động thái nhằm "chặt đứt vây cánh" của Messi. Theo đó, đội bóng xứ Catalan sẽ bàn bạc lại tương lai của ba trụ cột là Sergi Roberto (29 tuổi, còn 1 năm hợp đồng), Sergio Busquets (32 tuổi, còn 1 năm hợp đồng), Gerard Piqué (34 tuổi, còn hợp đồng tới năm 2024).

Trong đó, Ban lãnh đạo Barcelona yêu cầu ba cầu thủ trên cần phải giảm lương hoặc sẵn sàng để họ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Động thái trên rõ ràng "động chạm" tới những người đóng góp lâu năm cho đội bóng. Cùng với Messi, Pique hay Busquets đều có tiếng nói trong phòng thay đồ.

Hiện tại mức lương của Pique vào khoảng 12,7 triệu euro/năm, Busquets nhận khoảng 14,9 triệu euro/năm, còn Sergi Roberto chỉ nhận 9,9 triệu euro/năm (tất cả mức thu nhập này đều tính trước thuế).

Bị chặt đứt vây cánh, Messi sẽ rời Barcelona? - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Barcelona đang muốn "chặt đứt vây cánh" của Messi?

Cũng trong vòng xoáy buộc phải giảm lương, Antoine Griezmann cũng sẽ bị đặt đề nghị tương lai. Cầu thủ người Pháp được cho là nhận lương 45,8 triệu euro/năm (trước thuế) nhưng không đóng góp nhiều cho CLB.

Theo tờ Mundo Deportivo, động thái của Ban lãnh đạo Barcelona không khác gì "chặt đứt vây cánh" của Messi lần thứ hai. Trước đó, vào mùa Hè năm ngoái, Chủ tịch Bartomeu cũng đẩy những người thân thiết với Messi như Luis Suarez, Vidal, Ratikic rời khỏi đội bóng.

Ở diễn biến khác, tờ Mundo Deportivo cũng cho hay, Chủ tịch Joan Laporta được cho là đạt thỏa thuận vay 500 triệu euro với một công ty của Mỹ. Trong đó, ông sẽ dùng 100 triệu euro để trả mức lương còn nợ các cầu thủ, 265 triệu euro dùng để trả khoản nợ ngắn hạn ở ngân hàng và 135 triệu euro để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Ưu tiên số 1 của Barcelona lúc này là tiền đạo Haaland, người được cho là có mức giá 120 triệu euro. Ngoài số tiền 135 triệu euro nói trên, Ban lãnh đạo Barcelona còn hứa hẹn sẽ thu về số tiền lớn từ việc bán hàng loạt "người thừa" như Philippe Coutinho, Miralem Pjanic và Samuel Umtiti…

H.Long

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024