Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/05/2021 21:05 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 109/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1819
Được cảm ơn: 6
Cách bắt đầu cuộc hội thoại bằng tiếng Anh


Xin chào thầy cô và các bạn!

Dưới đây là một số ví dụ về các câu hỏi lịch sự bạn có thể tham khảo để bắt đầu cuộc hội thoại bằng tiếng Anh

  • Excuse me, do you have the time?” (Xin lỗi, bạn có thời gian không?)
  • Do you know what time it is?” ( Bạn có biết mấy giờ rồi không?)
  • Hi. Is this seat taken?” ( Xin chào, chỗ này đã có ai ngồi chưa) nếu câu trả lời là “Không”, sau đó bạn có thể hỏi tiếp một câu sau đó như “Do you mind if I sit here?” ( Có phiền không nếu tôi ngồi đây?)
  • Giả sử bạn đang ở một địa điểm kinh doanh hoặc đia điểm khác như nhà hàng, quán coffe hoặc một cửa hàng nào đó: “Pardon me. Do you know what time this place closes?” ( Xin lỗi, bạn có biết quán mấy giờ đóng cửa không?)

Có một cách cũng khá thú vị, chính là khi bạn bắt đầu cuộc trò chuyện bằng việc quan sát một cách khéo léo về người đó, sau đó đưa ra những nhận xét tinh tế và thú vị. Sau đây là một số ví dụ cụ thể (Lưu ý: có một số từ trong (ngoặc) có thể được thay thế cho một cái gì đó cụ thể cho cuộc trò chuyện của bạn.

  • That is a really nice (hat). Can I ask where you got it?

(Đó là một [mũ] thực sự tốt đẹp. Có thể cho tôi hỏi bạn đã mua nó ở đâu không?)

  • “I really like your (shoes). Did you get them near here?”

(Tôi thực sự thích [giày] của bạn. Bạn có mua chúng ở gần đây không?)

  • “That’s a cool looking (phone). Is it easy to use?”

(Trông thật ngầu [điện thoại]. Nó có dễ sử dụng không?”

cách bắt đầu cuộc hội thoại bằng tiếng anh

Cách bắt đầu cuộc hội thoại bằng tiếng Anh

Bây giờ, khi bạn đã bắt đầu vào cuộc trò chuyện đó, hãy tìm ra một vài chủ đề để nói chuyện với họ và duy trì cuộc hội thoại đó:

Dựa vào các câu trả lời mà họ đưa ra, bạn có thể hỏi họ và kế tiếp các câu chuyện rồi đưa ra những câu hỏi khác cho phù hơp để duy trì cuộc hội thoại của mình. Ví dụ như:

Is that store near here?

( Cửa hàng đó có ở gần đây không?)

Was it good value?

(Giá của nó tốt chứ?) (Cố gắng tránh hỏi về giá tiền của một một đồ vật nào đó, thay vì hỏi “ How much did it cost) như vậy sẽ lịch sự hơn.

Hoặc bạn cũng có thể hỏi như : “Do they have other colours available?” (Họ có màu khác không?)

Dưới đây là một vài câu hỏi bạn có thể sử dụng để duy trì cuộc hội thoại của mình :

The reason I asked is that I’ve been thinking about replacing my phone.

(Lý do tôi hỏi bởi vì tôi cũng đang nghĩ đến việc thay thế chiếc điện thoại cho tôi)

“I’ve been looking for a hat like that to give to my friend.”

( Tôi cũng đang tìm một chiếc mũ như vậy để tặng cho bạn của tôi)

Yeah, the shoes I have are getting worn out. It’s time to get a new pair.”

(Vâng, đôi giày của tôi đang bị mòn hết cả rồi. Đây là thời gian mà tôi nên sắm cho mình một đôi mới)

Và chắc chắn rồi, bằng cách nào đó, khi họ đã đưa cho mình những thông tin như vậy, đừng quên cảm ơn họ nhé! Dưới đây là những mẫu câu mà bạn có thể tham khảo:

Thanks for the suggestion.”

( Cảm ơn về gợi ý của bạn)

“I appreciate the information.”

( Tôi đánh giá cao về thông tin đó)

“Thank you. That was really helpful.”

( Cảm ơn bạn. Điều đó thật sự hữu ích)




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024