Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/04/2021 23:04 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 51/240 (21%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2811
Được cảm ơn: 16
Núi băng trôi lớn nhất thế giới tan chảy, chính thức biến mất khỏi Trái đất


Theo các báo cáo, núi băng A68 tách khỏi thềm lục địa Nam Cực cách đây 4 năm và trong suốt 1 năm sau hầu như không di chuyển. Tuy nhiên, sau đó A68 bắt đầu trôi về phía Bắc với tốc độ ngày càng nhanh do tác động của các dòng hải lưu và gió mạnh. Núi băng A68 đã trôi vào Nam Đại Tây Dương và đến phía Nam đảo Georgia.

 

Nguyên nhân gây ra sự tan rã của A68 là do ảnh hưởng của sóng biển, nước biển ấm và nhiệt độ không khí cao của Đại Tây Dương.

Các chuyên gia về sông băng cho biết, sự hình thành của A68 là sản phẩm của tự nhiên và không liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra. Tuy nhiên, những thay đổi bên trong A68 cho thấy sự nóng lên của toàn cầu có thể phá hủy các cấu trúc băng.

Hiện các mảnh vỡ của A68 không còn giá trị theo dõi, nghiên cứu do sẽ sớm tan chảy thành nước.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024