Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/04/2021 19:04 # 1
nguyenhonganh2
Cấp độ: 18 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 15/180 (8%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/10/2020
Bài gởi: 1545
Được cảm ơn: 0
3 kỹ năng quan trọng của cuộc sống mà không ai dạy anh em


1 | Đừng chỉ đổ lỗi cho bản thân mình

3 ky nang quan trong cua cuoc song ma khong ai day anh em  3

Nhận lỗi là một thói quen quan trọng để trở thành một người thành công.

Tuy nhiên, mọi thứ chỉ đẹp khi dừng lại ở mức độ vừa phải.

Nếu các ông vượt qua giới hạn cần có, đổ mọi lỗi lầm lên bản thân mình thì cũng không phải là ý hay. Hãy nhớ 3 điều này:

- Khi mọi người chỉ trích bạn hoặc từ chối các ông, điều đó có liên quan nhiều hơn đến họ, (giá trị của họ, ưu tiên của họ, hoàn cảnh sống của họ) hơn là với bản thân các ông. Vậy nên, đừng bao giờ trách bản thân mình chưa đủ tốt hay gì cả.

- Khi anh em không thành công trong một chuyện gì đó, điều đó không có nghĩa là anh em là một người mãi mãi thất bại, chỉ là thỉnh thoảng thất bại. Nó cũng giống như câu nói:

Nếu hôm nay là một ngày tồi tệ thì cũng không có nghĩa là cả đời tồi tệ.

- Khi một điều gì đó bi thảm xảy ra và anh em cảm thấy đau khổ, hãy nhớ rằng khó khăn là một phần của cuộc sống, không phải do chúng ta thấp kém.

2 | Nghĩ về thất bại trước khi nghĩ đến thành công

3 ky nang quan trong cua cuoc song ma khong ai day anh em 1

Các ông nghĩ rằng chúng ta phải luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp và không bao giờ ngừng từ bỏ sự hy vọng - cũng đúng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nếu như các ông nghĩ đến thất bại - thì điều đó là không tốt.

Có 2 kiểu người khi nghĩ về những thất bại:

Một kiểu người nghĩ trước về những thất bại và để bi quan về cuộc sống, tự tiêu cực và cho đó là cái cớ để không dám tiến về phía trước.

Các ông không nên là kiểu người này.

Kiểu người thứ hai nghĩ trước về thất bại để có thể tưởng tượng ra tất cả những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra và xem đó như một bài toán thử thách để thử nghĩ xem mình sẽ làm gì trong tình huống đó.

Kiểu người này tin rằng cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó và tìm ra cách để vượt qua chứ không phải là cố gắng né tránh nó, vì chúng ta có chạy đằng trời cũng không né được!

3 | Thêm một số hỗn loạn vào cuộc sống của bạn

3 ky nang quan trong cua cuoc song ma khong ai day anh em 4

Chắc anh em nghĩ tôi điên, nhưng hãy trả lời mấy câu hỏi dưới đây trước:

- Đã bao lâu rồi anh em không đi du lịch?

- Đã bao lâu rồi anh em không làm gì đó mới, như tham gia một lớp học mới, thử một sở thích mới, gặp một người bạn mới?

- Đã bao lâu rồi anh em không thay đổi lịch trình sống của mình, dậy sớm hơn và đi ngủ đúng giờ hơn?

Tôi đoán với rất nhiều ông câu trả lời là rất lâu rồi.

Cuộc sống ngày càng vội vàng và gấp gáp, rất nhiều người trong chúng ta bị cuộc sống đó cuốn đi lúc nào không hay.

Người ta sợ những sự xáo trộn, sợ những điều thay đổi và bất ngờ nhưng chính những điều đó lại khiến cho cuộc sống của anh em bớt nhàm chán và thú vị hơn.

Vậy nên, nếu cuộc sống lặng yên quá lâu, nếu anh em cảm thấy cuộc sống của mình quá “cũ” trong một thời gian dài, thì thử tạo ra một số đợt sóng đi!



Mr. HONG ANH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024