Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/03/2021 22:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
5 sai lầm bạn nên tránh khi bước vào cuộc sống sinh viên


1. Thiếu sự trải nghiệm.
Bạn nên làm thêm càng nhiều giờ làm việc càng tốt nhưng không có nghĩa là bạn để công việc hay các hoạt động tình nguyện ảnh hưởng đến việc học chính của bạn trên trường. Các nhà tuyển dụng thường yêu cầu kinh nghiệm đối với các ứng viên. Nhưng sinh viên đại học đào đâu ra? Kinh nghiệm chính là những trải nghiệm làm thêm thực tế và những hoạt động ngoại khóa của bạn.
Kinh nghiệm chính là những trải nghiệm làm thêm thực tế và những hoạt động ngoại khóa của bạn. Làm nhiều công việc khác nhau và tham gia các hoạt động ngoại khóa là cách tốt nhất để bạn tìm ra những gì bạn muốn làm sau khi học đại học - và, cũng quan trọng, những gì bạn không muốn làm. Đây là lúc bạn nên tìm ra những gì bạn thích làm, những gì bạn ghét làm, những gì bạn giỏi, những gì bạn chưa giỏi và cần khắc phục. Nếu thiếu sự trải nghiệm bạn sẽ khó có thể cạnh tranh trong cái xã hội đầy tính ganh đua.
 
2. Sống khép kín, không đón nhận những mối quan hệ.
Một số bạn luôn có cảm giác không được như mọi người, cảm thấy tự ti lâu dần họ sẽ sống khép kín. Chính điều này sẽ hại bạn vào tương lai. Nếu mở rộng lòng mình, sống cởi mở và chân thành, chắc chắn bạn sẽ gặp được những người bạn tốt có thể giúp đỡ bạn trong học tập cũng như chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Chưa kể, đó có thể là những con người có ảnh hưởng lớn đến sự trưởng thành và hình thành tính cách, con người của bạn. Chính vì thế đừng bó hẹp bản thân mình, lười giao tiếp với mọi người. Mỗi người chúng ta đều có rất nhiều mối quan hệ xung quanh mình, hãy liên tục mở rộng các mối quan hệ
Ngoài ra nếu tạo mối quan hệ tốt với mọi người, sẽ vô tình chung tạo ra cho bạn một số các kỹ năng mềm cần thiết cho con đường sự nghiệp như cách làm việc nhóm, cách thể hiện bản thân, cách ứng xử, cách giao tiếp,... Đôi khi các mối quan hệ cũng đem lại các lợi ích không ngờ cho bạn trên con đường tìm kiếm tri thức, là kênh thông tin cơ hội việc làm sau này…
Người ta có câu “ Nhất quan hệ “.
 
3. Không học ngoại ngữ.
Trước đây ở bậc trung học, việc học ngoại ngữ với đa phần học sinh thường có tính chất đối phó. Nhiều bạn trẻ quên đi việc học tiếng Anh bởi cho điều đó chưa cần thiết, chưa quan trọng. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng, ngoại ngữ là một trong những kỹ năng chìa khóa giúp các sinh viên năm cuối tìm được công việc tốt. Trong xã hội hiện nay, nếu không có ngoại ngữ, cơ hội việc làm tốt trở nên rất khó khăn đối với các bạn trẻ.
Đặc biệt, trong thời buổi hội nhập như hiện nay, nếu không biết "ngoại ngữ" đó thật sự sẽ là một "thiệt thòi" lớn cả trong học tập và cuộc sống giao tiếp hằng ngày. Vì vậy, ngay từ bây giờ các bạn hãy nhận thức rõ tầm quan trọng của ngoại ngữ, có kế hoạch cụ thể để trau dồi học tập, đó sẽ là hành trang không thể thiếu trong bước đường sự nghiệp tương lai.
 
4. Không chú tâm học hành.
Nhiều bạn sinh viên thường có tâm lý vào được đại học đã là thành công, không cần cố gắng phấn đấu, từ đó bỏ bê việc học để chạy theo những thú vui cuộc sống. Một số khác lại cho rằng bằng cấp không quan trọng, mà không biết rằng để có được tấm "bằng đẹp" đồng nghĩa với việc bạn đã có cho mình được khối lượng kiến thức chuyên môn vững chắc chuẩn bị cho công việc sau này. Vì thế, hãy luôn luôn luôn thể hiện tinh thần ham hỏi, chỉ có thể hiện tinh thần đó thì người khác mới đánh giá đúng được con người bạn, đừng vì những tác động bên ngoài làm lung lay ý chí, cố gắng tiếp thu kiến thức mới, sau này chắc chắn bạn sẽ có cơ hội để thể hiện những kiến thức đó.
 
5. Không chi tiêu hợp lí.
Là một sinh viên bạn sẽ trở thành một người "tự lập" theo đúng nghĩa, tất cả mọi khía cạnh sẽ đều do bạn làm chủ, đây sẽ là lúc mà "bản lĩnh" được lên tiếng. Một trong những vấn đề khá "đau đầu" hiện nay đối với hầu hết các bạn đó là việc chi tiêu. Nhiều bạn lãng phí quá nhiều tiền vào việc mua sắm, tụ tập bạn bè, chơi game, đi nhậu…Thậm chí, việc chi tiêu không kiểm soát còn dẫn đến tình trạng vay mượn của các sinh viên gây nên những hậu quả nghiêm trọng không thể lường trước được. Hãy học cách quản lý, cân đối chi tiêu của bản thân và học cách tiết kiệm tiền hàng tháng, kiên quyết không "vay nợ" nếu như chưa có được một nguồn thu nhập ổn định và khi điều đó là không hề cần thiết!
Chi tiêu không hợp lý gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng.
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024