Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/03/2021 21:03 # 1
buiducduong
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 17/220 (8%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/09/2020
Bài gởi: 2327
Được cảm ơn: 0
10 sự thật thú vị về Mark Zuckerberg – nhà sáng lập Facebook


Mình cũng là một người “nghiện” FB như rất nhiều người khác, và mình cũng hay tò mò Mark Zuckerberg đã “độ” FB như thế nào để nó trở thành MXH đứng đầu như bây giờ. Vì vậy mình rất hứng thú với các câu chuyện của anh tỷ phú này. Dưới đây mình muốn chia sẻ cho mọi người một vài điều thú vị về Mark mà mình đã đọc được (và có thể một vài bạn khác cũng đã từng đọc qua).

10 sự thật thú vị về Mark Zuckerberg

1) Mark Zuckerberg sáng lập Facebook vào năm 19 tuổi, trong ký túc xá của Đại học Harvard.

 

2) Ông chủ Facebook vốn không phải là một nhà lập trình cao tay, anh học lập trình lần đầu thông qua quyển sách có tên C++ for dummies.

 

3) Màu logo và màu chủ đạo thống trị bảng màu của Facebook là màu xanh dương, người ta đồn đoán đấy là màu Mark thích, nhưng sự thật đơn giản vì anh ta bị mù màu đỏ và xanh lá cây và xanh dương là màu mà anh nhìn thấy tốt nhất.

4) Trong The social network – bộ phim thuật lại câu chuyện về nguồn gốc của Facebook được công chiếu năm 2010, Zuckerberg được cho là sáng lập công ty vì không thể tham gia vào một câu lạc bộ ẩm thực hào nhoáng ở Harvard và bị phụ nữ hắt hủi. Hiển nhiên điều này là không hề chính xác và bộ phim đã bị chính chủ công khai chỉ trích :)))

5) Mark nói anh là người ăn chay, và anh cũng từng phát ngôn sẽ chỉ ăn thịt nếu anh ta tự giết con vật đó. Tuy nhiên, những cặp mắt cú vọ của dân mạng vẫn soi ra được rằng trong số lượt thích trên trang Facebook của anh thì có cả McDonald và In-N-Out Burger. Cũng có thể do anh ấn thích “nhầm” hoặc theo dõi để mua cho vợ con chẳng hạn, biết đâu đấy :v

6) Anh cũng lập 1 tài khoản trên Twitter – đối thủ cạnh tranh chính của Facebook, vào năm 2009. Không rõ là để nghiên cứu hay để thể hiện tinh thần hòa hảo nhưng trong vòng 4 năm, anh cũng cố gắng tweet được hẳn 19 lần.

 

7) Tỷ phú trẻ được coi là “người giàu khổ nhất” vì dù lắm tiền nhiều của nhưng dường như mỗi ngày, người ta chỉ thấy anh mặc lặp đi lặp lại những chiếc áo phông màu xám đơn điệu một cách kỳ quặc. Thực chất đó lại là một thiết kế của Brunello Cucinelli có giá 325$ mỗi chiếc và lý do đơn giản cho sự lặp lại không biết mỏi mệt này chỉ là do anh lười phải suy nghĩ xem mặc gì hàng ngày cho đúng gu thời trang cao cấp.

8) Theo tường thuật, có một nhóm gồm 12 người giúp Mark quản lý facebook cá nhân của anh: từ việc duyệt comment, viết status cho đến up hình và video như thế nào là hợp lý.

9) Mark luôn cố gắng làm mọi cách để chắc chắn cuộc sống riêng tư của bản thân được riêng tư một cách hoàn toàn, ngay cả khi phải dùng đến quyền lực tài chính cũng như kiện tụng. Mark đã mua một mảnh đất ở Hawaii với giá 100 triệu USD vào năm 2014. Tuy nhiên, anh đã khiến cư dân ở đây vô cùng khó chịu khi cho xây một bức tường cao 1,8m quanh khu đất của mình, chắn hết tầm nhìn ra biển của mọi người. Sau đó, anh còn suýt kiện mọi người ở đây, vì nghĩ họ đã xâm phạm quyền riêng tư khi đi qua đất của mình. Hơn nữa, Mark cũng đã cố phá dỡ 4 ngôi nhà chung quanh nhà của mình ở Palo Alto, California.

10) Beast – chú chó chăn cừu gốc Hungary của anh có riêng một fanpage thu hút hơn 2,5 triệu lượt like. Con gái của Mark cũng là một fan hâm mộ của Beast.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024