Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/01/2021 11:01 # 1
buiducduong
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/220 (3%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/09/2020
Bài gởi: 2317
Được cảm ơn: 0
Cách chọn quà tặng đúng cách và đúng ý nghĩa


chọn quà tặng đúng cách khá dễ, nếu bạn chịu khó để ý, bạn sẽ biết cách chọn quà có ý nghĩa. Có một câu hỏi mà mình thấy khá nhiều người hỏi y chang trên các nhóm quanh năm, đó là: SẮP TỚI DỊP Lễ, tết, sinh nhật, noel, chia tay, kỷ niệm…. NÊN TẶNG QUÀ GÌ CHO anh ấy/cô ấy/bác ấy… bây giờ?

Tiêu chí: vừa với khả năng chi trả và phù hợp với đối tượng được tặng.

Và đây, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình. Mình có vài quy tắc cơ bản, từ đây mình suy ra được mọi trường hợp. Kiểu như học 1 mà ứng dụng 10 đó các bạn.

 

Lưu ý: đây là kiểu tặng quà có tâm nhé, không phải kiểu bỏ tiền ra mua đại một món nào đó đem làm quà nhen.

 

Cách chọn quà tặng đúng cách và đúng ý nghĩa

Quy tắc 1: LỰA CHỌN QUÀ TẶNG TÙY VÀO MỨC ĐỘ QUAN HỆ

Các bạn nên xác định mức độ thân thiết của mối quan hệ đó trước khi lựa chọn quà tặng.

Đã tặng quà thì nói thẳng là bạn sẽ phải có mục đích. Mục đích có thể là làm người đó vui vẻ, hoặc khiến mối quan hệ thân thiết hơn, hoặc xã giao làm quen, hoặc tìm kiếm thêm cơ hội, v.v…

Quy tắc là mối quan hệ càng thân thiết và mức độ ảnh hưởng cuộc sống bạn càng quan trọng thì cần đầu tư suy nghĩ về món quà đó.

 

Quy tắc 2: BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG

“Biết người” ở đây nghĩa là bạn phải biết được những sở thích và mối quan tâm của họ. Từ đó, bạn sẽ suy ra được những món quà bạn có thể tặng họ và làm họ hứng thú, có thể họ sẽ bất ngờ vì cảm giác là bạn hiểu họ.

Làm sao để “biết người”?

Hồi xưa còn khó chứ thời này dễ lắm các bạn.

Mạng xã hội có tất cả thông tin bạn cần. Dựa vào những gì bạn tìm hiểu trên những trang mạng xã hội của họ, mối quan hệ xung quanh họ, thậm chí cả những cuộc nói chuyện với họ, những câu chuyện họ từng kể bạn nghe, những gì họ từng khoe với bạn, v.v…

Và nếu mối quan hệ thân thiết thì bạn càng biết nhiều thông tin hơn trong việc xác định sở thích của họ.

Tất cả những yếu tố đó sẽ giúp cho bạn biết họ thích gì, họ quan tâm điều gì, họ mê thương hiệu nào,…

Sau khi xác định được rồi, thì bắt đầu tìm kiếm sản phẩm phù hợp với khả năng của bạn để chọn quà tặng nhưng vẫn đáp ứng được sở thích của họ. Đó là “biết ta”.

 

Một mẹo nhỏ mình thấy là hầu hết mọi người ai cũng thích quà thể hiện được tính chất “đặc biệt dành riêng cho họ”.

Ví dụ:

Bạn gái của bạn thích đọc sách, thì có vô số thứ liên quan tới sách như: tặng quyển sách bạn gái yêu thích, hoặc sổ note, bút, đồ kẹp sách dễ thương có tên bạn nữ, v.v..

Bạn trai thích đá bóng thì tặng họ vớ, quần áo thể thao, khăn lau, bình nước thể thao, v.v…

Tóm lại là lựa những thứ liên quan tới sở thích của người ta là rà trúng đài liền à.

Quy tắc 3: TRÁNH NHỮNG ĐIỀU TỐI KỴ

TRÁNH NHỮNG ĐIỀU TỐI KỴ CHỌN QUÀ TẶNG

Ngoài việc biết sở thích, bạn cũng nên tìm hiểu những thứ tối kỵ của người được tặng quà.

Đặc biệt, người càng giàu bao nhiêu thì họ lại càng thích đồ độc lạ bấy nhiêu. để chọn quà tặng đắt tiền, sang trọng đôi khi lại phản tác dụng vì họ đã có quá nhiều rồi.

Ví dụ:

Người đạo Phật thì bạn không nên tặng quà liên quan đạo Chúa. Người đang mắc bệnh thì nên tránh tặng những món ảnh hưởng sức khỏe người đó.

 

Người bị dị ứng thì không nên tặng họ hoa.

V.v…..

Nói chung, 3 quy tắc này để thực hiện được thì các bạn chỉ cần 4 từ CHỊU KHÓ ĐỂ Ý là sẽ có được lựa chọn phù hợp cho mọi đối tượng bạn cần tặng quà.

Ví dụ điển hình là hồi xưa mình muốn tặng quà cho một người anh khoảng 50 tuổi, từng làm chụp ảnh, thợ bánh, mê cái đẹp, gu thẩm mỹ cao, giàu có dư dả tưởng như không thiếu thứ gì. Mình phát hiện ra anh đạo Phật, có thói quen đọc kinh, thích sách của Thích Nhất Hạnh. Thế là, đơn giản, mình đi tìm một quyển sách của Thích Nhất Hạnh mà mình biết là anh chưa đọc qua, lựa bìa đẹp, viết vài dòng nhắn gửi trong đó rồi tặng anh. Khỏi phải nói anh quý quyển sách đó như thế nào.

Các bạn thấy đó, thứ người ta để ý là mình hiểu sở thích và thói quen của người ta. Nên các bạn lựa chọn quà tặng nào hợp ý là người là sẽ quý à.

Chúc các bạn sẽ lựa chọn được món quà phù hợp và ý nghĩa cho những người các bạ muốn tặng nha.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024