Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/12/2020 20:12 # 1
thuphuong21
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 69/110 (63%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 09/10/2020
Bài gởi: 619
Được cảm ơn: 4
Hé lộ đường hầm bí mật nơi Hitler chôn 21 tấn vàng "tử thần"


Một bộ phim tài liệu về Đức Quốc xã mới đây được phát sóng trên đài MDR cho thấy hình ảnh về những đường hầm dưới lòng đất bí mật tại trại tập trung Buchenwald với tiết lộ: Đây không chỉ là nơi giam giữ hàng nghìn nô lệ, giấu những cỗ máy chiến tranh từ Thế chiến II mà còn là nơi Hitler ra lệnh chôn kho báu kếch xù của ông.

Những tay săn kho báu đã được cảnh báo tránh xa một trại tập trung giam giữ có tên Buchenwald từ Thế chiến II của Đức Quốc xã sau khi đài MDR phát sóng một bộ phim tài liệu và tiết lộ rằng, những con đường hầm bí mật tại đây chính là nơi Hitler ra lệnh chôn kho báu chứa 21 tấn vàng của ông.

Hàng chục tấn vàng được phát hiện trong đường hầm tại trại tập trung Buchenwald.
Hàng chục tấn vàng được phát hiện trong đường hầm tại trại tập trung Buchenwald. (Ảnh: Daily Mail).

Từ năm 1937 đến 1945, tổng cộng 280.000 tù binh đã bị đưa đến Buchenwald và các trại phụ của nó - trong số đó, khoảng 56.000 người đã thiệt mạng - nhiều người vì bệnh tật, đói khát và thậm chí vì các thí nghiệm y tế. Đức Quốc xã cũng hành quyết 8.000 tù binh Liên Xô tại trại này.

Đây là nơi Đức Quốc xã sử dụng nô lệ Do Thái để đào những đường hầm lớn phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau: từ giam giữ tù nhân, cất giấu vũ khí bí mật và đặc biệt là chôn giấu kho báu của trùm phát xít nổi tiếng Adolf Hitler.

Ban đầu, trại được thiết kế để giam giữ các đối thủ chính trị, đàn áp người Do Thái.
Ban đầu, trại được thiết kế để giam giữ các đối thủ chính trị, đàn áp người Do Thái. Khi chiến tranh nổ ra, các tù nhân bị kết án trên khắp châu Âu được gửi đến Buchenwald và 139 trại phụ của nó - nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp vũ khí của Đức Quốc xã. (Ảnh: Daily Mail).

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ MDR, thực chất các đường hầm bí mật này sau đó được sử dụng để chôn giấu những vật có giá trị mà trại giam tịch thu được từ hàng chục nghìn người trong 6 triệu tù nhân Do Thái bị sát hại trong Holocaust, phần lớn là răng vàng của các tử tù.

Trại Buchenwald nằm ở ngoại ô thành phố Weimar của Đức (sau này thuộc Cộng hòa Dân chủ Đức) từng được quân đội Mỹ giải phóng vào ngày 11/4/1945. Tuy nhiên, khu vực này sau đó đã nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô.

Các lối ra vào đường hầm đã bị Liên Xô phá hủy trong khoảng thời gian 1947-1948, mặc dù vậy, vẫn có nhiều lời đồn đoán rằng Liên Xô đã vận chuyển kho báu này rời khỏi Buchenwald.

Theo MDR, khi quân Mỹ giải phóng khu trại, hơn 21 tấn vàng được tìm thấy - hầu hết là nhẫn cưới và răng của những người bị sát hại trong các "trại tử thần" của Đức Quốc xã.

Vào ngày 23/09/1940, tướng Heinrich Himmler ra lệnh Đội cận vệ SS tịch thu những chiếc răng vàng từ những người chết trong trại tập trung và mở rộng lệnh tịch thu cả "những chiếc răng vàng không thể sửa chữa được" từ những người còn sống.

Nhóm thanh niên Do Thái này đã sống sót sau thời gian ở Buchenwald
Nhóm thanh niên Do Thái này đã sống sót sau thời gian ở Buchenwald và rời trại sau khi quân đội Mỹ giải phóng. (Ảnh: Daily Mail).

Theo lời đồn, vào năm 1945, các quan chức Đức Quốc xã đã ra lệnh đào những đường hầm bí mật để chôn cất kho báu tránh việc bị Liên Xô lấy đi. Hơn nữa, tấm bản đồ chi tiết về kho báu được đặt tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia ở Washington.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Jens-Christian Wagner, một chuyên gia thế giới về các trại tập trung của Đức Quốc xã đã bác bỏ những tuyên bố này.

Ông Wagner cho biết, khu vực này đã được tìm kiếm kỹ lưỡng và tất cả những gì đã được tìm thấy chỉ là thiết bị khai thác, vũ khí cũ và đạn dược.

Tù binh còn sống sót
Kho báu chứa 21 tấn vàng - phần lớn trong số đó là những chiếc răng và nhẫn bằng vàng được lấy từ các nạn nhân Do Thái của thảm sát Holocaust và những tù binh còn sống. (Ảnh: Daily Mail).

"Nhiều năm qua, tin đồn về việc trại Buchenwald có giấu kho vàng giá trị đã lan rộng và thu hút rất nhiều các thợ săn kho báu tới thử vận may. Nhiều người cố gắng vào đường hầm một cách bất hợp pháp với các máy móc hiện đại, buộc chính quyền phải ra lệnh cấm", ông Wagner nói.

Theo đài MDR, hiện 2 trong số 8 phần đường hầm vẫn chưa được tìm thấy.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024