Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/11/2020 15:11 # 1
hoangtrungit
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/11/2020
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Enterprise Cybersecurity - Giải pháp an ninh mạng cho Doanh nghiệp


Enterprise Cybersecurity rất cần thiết đối việc bảo vệ hệ thống an ninh mạng của các doanh nghiệp nói chung và người dùng mạng ở mọi nơi trên thế giới nói riêng. Bởi nếu không có Enterprise Cybersecurity những kẻ xấu khi tấn công vào hệ thống mạng thì sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho doanh nghiệp, ngoài ra các cá nhân sử dụng mạng máy tính cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những mối đe dọa ảnh hưởng đến an ninh mạng của doanh nghiệp:

Sự phát triển của Hivenet và Swarmbots

Hivenet và Swarmbots là các loại mã độc gây hại mới cho hệ thống mạng của các doanh nghiệp, điều đang ngại ở đây là chúng nguy hiểm hơn rất nhiều so với các loại mã độc thông thường là do chúng có thể… “nói chuyện” với nhau. Loại mã độc này có thể trao đổi thậm chí có thể chia sẽ thông tin với nhau, ngoài ra chúng còn có thể trở nên thông minh hơn bằng cách tạo ra các lỗ hổng khác để “kêu gọi” thêm nhiều nạn nhân để tự phát triển phạm vị của chúng. Trong quý đầu của năm 2017, FortiGuard Lab đã ghi lại dữ liệu của hơn 2,9 triệu trường hợp mã độc cố gắng tấn công, có nhiều bằng chứng cho thấy rằng nguyên nhân có liên quan đến hivenets và swarmbots. Ước tính gần 5 doanh nghiệp đã bị mã độc này tấn công thông qua các thiết bị điện thoại bởi vì môi trường của các thiết bị này hiện tại rất khó kiểm soát và có khá nhiều lỗ hổng trong hệ thống an ninh mạng.

Những dự đoán cho các cuộc tấn công hướng đến các dịch vụ thương mại

Chúng ta đều biết rằng con số các mã độc đã gia tăng gấp 35 lần trong năm vừa qua trong đó bao gồm các loại mã độc khác nhau.

Nếu không có Enterprise Cybersecurity các dịch vụ thương mại hiện nay thường sử dụng cloud làm nền tảng để cung cấp các dịch vu cho khách hàng – vì vậy, đây sẽ là một mục tiêu ưu tiên mà đơn giản, dễ tấn công đối với các hacker nhằm xâm nhập và chiếm lấy thông tin của người dung từ hệ thống mạng.

Nền tảng cloud đối với các hacker thì quá nhiều lỗ hổng và cấu trúc đơn giản để chúng có thể thâm nhập và đánh cắp thông tin, thay vì tấn công vào mỗi tổ chức lần lượt, sẽ phải lặp quy trình phá vỡ một số rào cản về bảo mật, làm mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, chúng  sẽ ưu tiên tấn công vào tài khoản cloud của một công ty trên cloud, sau đó phát tán ra nhiều công tác khác, Không chỉ với các doanh nghiệp, mà chính phủ, các cơ quan trọng yếu, công ty luật, bệnh viện, đều sử dụng một nhà cung cấp nền tảng mạng chung. Sẽ rất là nguy hiểm nếu một trong các cơ quan này bị hacker tấn công và chiếm đoạt thông tin có tính chất tuyệt mật.

Nguồn bài viết: Vietnetco.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024