Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/09/2020 10:09 # 1
Vovanhung77h120
Cấp độ: 23 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 6/230 (3%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 06/03/2018
Bài gởi: 2536
Được cảm ơn: 13
Không chỉ Qualcomm mà Samsung cũng bị cấm bán chip cho Huawei


Không chỉ Qualcomm mà Samsung cũng bị cấm bán chip cho Huawei
. Nguồn YouTubeSamsung và SK Hynix được cho là sẽ ngừng bán linh kiện cho Huawei, khi mà chính quyền Tổng thống Trump ngày càng thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà sản xuất điện thoại hàng đầu Trung Quốc.

Theo các hãng tin Hàn Quốc, các công ty sẽ tạm ngừng giao dịch với Huawei, bắt đầu từ ngày 15/9, ngày mà bộ quy tắc giới hạn giao dịch với Huawei có hiệu lực.

Các biện pháp trừng phạt này đã được đưa ra vào tháng 8, sau một loạt các hạn chế được thực hiện từ năm ngoái. Chính phủ Mỹ cấm các công ty không phải của Mỹ bán các linh kiện được phát triển bằng công nghệ của Hoa Kỳ, trừ khi các công ty này được sự chấp thuận đặc biệt.

Điều này đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Huawei, hãng này cho biết, họ có thể không còn sản xuất được chip Kirin nữa. Ngược lại, hoạt động kinh doanh của Huawei có giá trị đối với nhiều công ty khác, bởi hãng là một trong số những nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới.

. Nguồn Nikkei Asian Review

Nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC thông báo đã ngừng bán hàng cho Huawei vào tháng 5 này sau một số lệnh hạn chế trước đó. Huawei gọi những lệnh cấm vận đó là “tùy tiện và độc ác”.

Chính phủ Trung Quốc đã tài trợ cho một công ty bán dẫn trong nước có tên là SMIC, công ty được cho là sẽ trở thành nhà cung cấp cho Huawei, thay thế các công ty khác. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ trừng phạt SMIC, khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Mỹ là “bá quyền trắng trợn”.

Huawei ngày càng có ít lựa chọn để tìm nguồn cung ứng linh kiện cho điện thoại của mình, mặc dù nhà sản xuất chip Qualcomm (của Mỹ) được cho là đã vận động chính quyền Trump dỡ bỏ các hạn chế và để hãng này bán chip, linh kiện cho Huawei.

Chính phủ Mỹ lập luận rằng, cơ sở hạ tầng của Huawei gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Chưa hết, chính quyền Tổng thống Trump còn cáo buộc Huawei đã tham gia vào hành vi đánh cắp bí mật thương mại và vi phạm các lệnh trừng phạt chống lại Iran.

Với những lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei, chúng có thể định hình lại thị trường điện thoại thông minh và chip trong thời gian tới.

Bạn có suy nghĩ gì với những lệnh cấm vận này không?

Nguồn: Theverge

Xem thêm: Hành trình giải cứu Huawei: Trung Quốc rót 2.25 tỷ USD vào SMIC công ty sản xuất chip lớn thứ 5 thế giới


Biên tập bởi Nguyễn Khắc Ngọc
https://www.thegioididong.com/tin-tuc/samsung-sk-hynix-cung-bi-cam-ban-chip-cho-huawei-1288683



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024