Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/12/2019 12:12 # 1
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi


Những tiếng cười giòn tan, hào hứng của du khách khi tự tay “vọc đất”, nhào nặn đủ loại hình từ đất sét. Quên đi những mệt nhọc, bộn bề cuộc sống, họ được hòa mình vào trò chơi “con trẻ”, tìm về cho mình những ký ức tuổi thơ tưởng chừng lãng quên.

Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi

Du khách Tây hào hứng trải nghiệm “tập làm thợ gốm”, dù phải rất vất vả để tập làm quen với bàn xoay nhưng ai cũng nhiệt tình, vui vẻ

Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi

Các du khách “mua vé trở về lại tuổi thơ” khi được tự tay “vọc đất”, nhào nặn đủ loại hình từ đất sét

Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi

Tiếng cười giòn tan, tiếng reo hò cổ vũ khi một sản phẩm thất bại hoặc hoàn thành, xua tan đi mọi mệt nhọc, những lo toan bộn bề chỉ còn lại khoảnh khắc thư giãn, vui vẻ

Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi

Các em nhỏ cũng được vui chơi bên cha mẹ, giúp gắn kết tình cảm gia đình

Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi

Làng gốm Thanh Hà (Hội An) được hình thành cách đây hơn 500 năm. Cư dân gốc chủ yếu từ Thanh Hóa, Nam Định đến lập làng ven sông Thu Bồn từ thế kỷ 15

Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi

Theo các bậc cao niên trong làng, do vị trí làng Thanh Hà không thuận lợi, nên đã di dời đến vùng đất gần sông Thu Bồn để dễ dàng cho việc vận chuyển đất sét - nguyên liệu chính để làm gốm cũng như giúp các ghe thuyền “ăn hàng”. Vùng đất đó được đặt tên là Nam Diêu

Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi

Theo lệ, mùng 10/7 Âm lịch hằng năm, con cháu của làng gốm từ khắp nơi lại tề tựu về khu miếu Nam Diêu để Giỗ tổ làng nghề. Đây là dịp để ghi nhớ công ơn các bậc tiền hiền, cũng như quảng bá làng gốm đến du khách gần xa

Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi

Anh Nguyễn Viết Sơn (45 tuổi - người dân làng gốm) chia sẻ, nghề làm gốm được các thế hệ trong dòng họ Nguyễn qua nhiều đời truyền lại, đến đời anh đã được 8-9 đời. Trước đây, con cháu trong nhà đi làm ăn xa nhiều, chỉ có bà nội anh là nghệ nhân Nguyễn Thị Được làm gốm. “Từ ngày có chủ trương phát triển làng gốm gắn với du lịch, con cháu trong nhà đi làm ăn xa đều về quê. Không chỉ sản xuất gốm, cơ sở gia đình tôi còn được hỗ trợ phát triển du lịch gắn với bảo tồn nghề truyền thống cha ông”, anh Sơn chia sẻ

Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi

Đặc biệt, khi thành phố Hội An quyết định đầu tư để hình thành điểm du lịch sinh thái - trải nghiệm làng nghề, từ đó đời sống của người dân trong làng được nâng cao, sản phẩm tiêu thụ nhiều hơn

Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi

Khắp làng được lát bằng gạch, trang trí nhiều đồ thủ công bằng gốm tinh xảo khiến khung cảnh càng trở nên xinh đẹp, thu hút đông khách đến check-in

Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi
Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi

Từ bàn tay, khối óc con người nơi đây đã tạo nên những sản phẩm gốm có hình dáng đẹp, chất lượng tốt được thị trường ưa chuộng, ngoài phục vụ du lịch, gốm nơi đây còn xuất hiện tại nhiều nơi như nhà hàng, khách sạn, resort…

Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi

Ông Nguyễn Hào - Trưởng ban Kinh tế phường Thanh Hà cho hay, cả làng có 73 lao động thuộc 30 hộ sản xuất gốm và tham gia làm du lịch thường xuyên tại làng. Với ưu thế làng nằm ở khu phố cổ nổi tiếng Hội An nên thu hút rất đông khách đến tham quan. Trung bình mỗi ngày làng có thể đón gần 2.000 lượt khách

Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổi

Vừa qua, làng gốm Thanh Hà đã được Bộ VH-TT&DL cấp bằng “Di sản cấp quốc gia”, đó vừa là trách nhiệm cũng như động lực để những người con làng gốm ngày càng tâm huyết và phát triển nghề truyền thống của ông cha

 
 
Du khách tấp nập tham quan làng gốm Thanh Hà

Công Bính-Ngô Linh

 



 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024