Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/05/2010 10:05 # 1
nxduck
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 27/70 (39%)
Kĩ năng: 67/70 (96%)
Ngày gia nhập: 20/01/2010
Bài gởi: 237
Được cảm ơn: 277
Ý tưởng xanh "áp đảo" tại World Expo 2010


Những ai quan tâm tới World Expo 2010 - Triển lãm thế giới đang diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc - hẳn sẽ dễ dàng nhận ra điều gì đang chiếm ưu thế tại đây. Đó chính là ý tưởng xanh, thể hiện ở các gian hàng được làm từ những vật liệu thân thiện với môi trường như tre (gian hàng Việt Nam, Peru), gỗ (gian hàng Hungary), vật liệu tái chế (gian hàng Phần Lan)... 


Mặt tiền gian hàng Canada được trang trí bằng loại cây xanh giúp đem lại cảm giác mát mẻ, có khả năng hút bụi và giữ ẩm


trái - Gian hàng của Việt Nam là một “dòng sông tre” lượn sóng. Thiết kế này giúp giảm sức nóng mặt trời. Tre cũng là vật liệu chủ đạo để thiết kế nội thất: bàn, ghế, giá, tủ trưng bày, mành, rèm, đàn k’long pút, đàn t’rưng, sáo...
phải - Gian hàng của Peru cũng gắn với tre, nhưng được thiết kế có nhiều khe hở hơn để đón ánh nắng mặt trời


Gian hàng của Bồ Đào Nha được thiết kế với bần - một loài cây phổ biến ở nước này, có thể tái chế và thân thiện với môi trường


Gian hàng của Phần Lan thì được làm bằng vật liệu composite, loại tổng hợp từ giấy và plastic tái chế


Gian hàng của Thụy Sĩ lại dùng xơ sợi đậu nành, có thể tự phân hủy


trái - Với hơn 800 thanh gỗ, gian hàng của Hungary đem lại cho khách tham quan cảm giác bước vào "khu rừng nhân tạo" với sự luồng ánh sáng tự nhiên và cảm giác thông thoáng
phải - Gian hàng của Đan Mạch được thiết kế với rất nhiều lỗ để thông hơi và lấy sáng


Ba Lan dùng gỗ chạm khắc hoa văn để phản ánh nền nghệ thuật dân gian của nước mình

(Theo Xinhua)


           Họ cười vì tôi không giống họ.Tôi cười vì họ quá giống nhau.
-----Be Yourself-----

 
Các thành viên đã Thank nxduck vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024