Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/12/2018 21:12 # 1
hotboytunguyen
Cấp độ: 23 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 190/230 (83%)
Kĩ năng: 19/80 (24%)
Ngày gia nhập: 30/09/2014
Bài gởi: 2720
Được cảm ơn: 299
SAO sáng nhất bán kết AFF Cup: Báo châu Á mê mẩn Phan Văn Đức


Màn trình diễn của Phan Văn Đức trước Philippines thuyết phục được cả những chuyên gia khó tính nhất.

Hai trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 đã khép lại. Thái Lan đứng vững trên sân Malaysia để nuôi hy vọng giải quyết đối thủ trên sân nhà. Đội tuyển Việt Nam còn có kết quả tốt hơn đối thủ lớn nhất khu vực khi đánh bại Philippines cùng 2 bàn thắng tại Bacolod.

SAO sáng nhất bán kết AFF Cup: Báo châu Á mê mẩn Phan Văn Đức - 1

Văn Đức lọt top 5 nhân vật xuất sắc nhất bán kết lượt đi AFF Cup 2018

Các chuyên gia của Fox Sports Asia đã bình chọn ra 5 cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất trong 2 trận đấu vừa qua. Phan Văn Đức của Việt Nam xứng đáng được vinh danh.

Nhà báo Gabriel Tan rất bất ngờ khi HLV Park Hang Seo điền tên Phan Văn Đức vào đội hình xuất phát. Theo cây viết này, đội tuyển Việt Nam có quá nhiều gương mặt sáng giá trên hàng công như đội trưởng Văn Quyết hay tiền đạo Công Phượng, người đã có 2 bàn thắng tại vòng bảng.

Gabrial Tan đánh giá rất cao bản lĩnh của Phan Văn Đức. Trong một trận bán kết trên sân khách, cầu thủ Sông Lam Nghệ An thi đấu quá tự tin. Phẩm chất tốt nhất của Văn Đức được Fox Sports Asia đề cập đến là lối chơi thông minh cùng khả năng di chuyển nhạy bén.

Chính điểm mạnh đó giúp Văn Đức có được bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trước Philippines. “Văn Đức thường xuyên dùng trí thông minh của mình để loại bỏ hậu vệ cánh phải Adam Tull. Tình huống ghi bàn, anh đã khôn ngoan lách qua cặp trung vệ Philippines để ghi bàn”, Gabriel Tan ca ngợi.

 

SAO sáng nhất bán kết AFF Cup: Báo châu Á mê mẩn Phan Văn Đức - 2
 

 

Chuyên gia châu Á khen ngợi Phan Văn Đức

Bên cạnh Phan Văn Đức, Phil Younghusband cũng được ghi nhận những nỗ lực trong trận bán kết tại Bacolod. Đội trưởng Philippines được gọi là “người hùng vô danh”. Anh chơi ấn tượng song không thể giúp đội nhà tạo ra bất ngờ trước Việt Nam quá chặt chẽ.

Malaysia có trận đấu quá hay trước Thái Lan nên không ngạc nhiên họ đóng góp 2 ngôi sao được vinh danh là tiền vệ 21 tuổi Syamer Kutty Abba và HLV Tan Cheng Hoe. Thái Lan chỉ có một cầu thủ là Mika Chunuonsee, người góp công lớn giúp “Voi chiến” giữ sạch lưới ở Bukit Jalil.

Bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia diễn ra ngày 5/12. Sau đó 1 ngày là cuộc tái đấu Việt Nam - Philippines (19h30).

Nguồn: 24h.com.vn



 

Học vấn là quá khứ, năng lực là hiện tại và chỉ nỗ lực học hỏi mới quyết định tương lai "

                            Nguyễn Văn Tư_k20TPM

Mọi thắc mắc liên lạc link fb : https://www.facebook.com/nguyenvan.tu.hackerc50


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024