Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/10/2018 20:10 # 1
hotboytunguyen
Cấp độ: 23 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 190/230 (83%)
Kĩ năng: 19/80 (24%)
Ngày gia nhập: 30/09/2014
Bài gởi: 2720
Được cảm ơn: 299
Ngỡ ngàng "siêu bom tấn": Báo Pháp rộ tin PSG bán Neymar mua Ronaldo


PSG đang bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) sờ gáy vì những sai phạm liên quan đến đạo luật Công bằng tài chính. Người Paris đã sẵn sàng để hy sinh Neymar, nhưng đổi lại phải có sự thay thế mang tên Ronaldo.

Giới chủ PSG dường như đã nhận thấy kịch bản cực xấu có thể xảy đến với đội chủ sân Công viên các hoàng tử. Chưa bao giờ kể từ khi thương vụ 222 triệu euro của Neymar Junior diễn ra, người Paris phải tính đến kế hoạch bán lại siêu sao người Brazil. Nhưng trước sự gay gắt của UEFA, nhà vô địch nước Pháp buộc lòng phải xem xét biện pháp này.

Ngỡ ngàng "siêu bom tấn": Báo Pháp rộ tin PSG bán Neymar mua Ronaldo - 1

PSG buộc lòng phải hy sinh Neymar

Theo nguồn tin của Le Parisien, Chủ tịch Nasser Al Khelaifi lo ngại rằng UEFA sẽ giáng đòn trừng phạt rất nặng vào PSG. Không loại trừ khả năng đội bóng thành Paris sẽ bị cấm thi đấu ở Champions Legue mùa sau, nếu như không mau chóng có giải pháp tháo gỡ.

Thậm chí, tờ báo này còn dự đoán rằng nhiều khả năng UEFA đã ngầm chỉ thị cho PSG phải giải quyết những vi phạm của mình, trước khi UEFA ra phán quyết cuối cùng. Mới đây, giới quan chức châu Âu thuê một công ty kiểm toán đóng vai trò bên thứ ba độc lập, nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ tài chính của PSG, đặc biệt là các bản hợp đồng kinh doanh và tài trợ với người Qatar.

 

Đứng trước tình hình này, PSG không có nhiều lựa chọn. Neymar Junior là cầu thủ được giá nhất trong đội hình của đội chủ sân Công viên các hoàng tử. Thực tế, những đóng góp của Neymar cho PSG chưa thực sự tương xứng với kỳ vọng và số tiền 222 triệu euro. Nhưng bù lại, giá trị thương hiệu của cầu thủ người Brazil luôn tăng. Trong khi đó, nhiều ông lớn vẫn đang khao khát chiêu mộ Neymar.

Ngỡ ngàng "siêu bom tấn": Báo Pháp rộ tin PSG bán Neymar mua Ronaldo - 2

Báo Pháp tiết lộ PSG muốn mua Ronaldo thay Neymar

Do vậy, để giải quyết cuộc khủng hoảng mang tên đạo luật Công bằng tài chính, Neymar có thể phải sắm vai “vật tế thần”. Trong trường hợp thu về từ 250 - 300 triệu euro từ việc bán Neymar, PSG vẫn cần có một siêu sao khác nữa thay thế. Và theo nguồn tin mà tờ Le 10 Sport khẳng định, Cristiano Ronaldo là giải pháp ngắn hạn mà các ông chủ đội bóng Pháp hướng đến.

Mùa giải 2018/19 khép lại, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 34. Vào thời điểm này, việc mua lại CR7 sẽ dễ dàng hơn so vói thời điểm anh còn thuộc biên chế Real Madrid. Dù vậy, Juventus và PSG là những đội bóng giàu tham vọng ở Champions League, thậm chí có thể coi là đối thủ tiềm tàng của nhau. Thế nên, PSG cũng cần phải đưa ra những con số hợp lý mới mong Juventus bán lại siêu sao người Bồ Đào Nha.

Kể từ khi gia nhập “Bà đầm già” trong bản hợp đồng 105 triệu euro, Cristiano Ronaldo vẫn đang chơi tốt. Anh thực sự là đầu tàu nơi hàng công của nhà vô địch Italia. 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo ở Serie A, đóng góp về mặt chuyên môn của CR7 là không cân bàn cãi.

Chưa hết, Ronaldo còn là “con gà đẻ trứng vàng” của Chủ tịch Andrea Agnelli. Do vậy, chắc chắn Juventus sẽ không bán cầu thủ này với giá thấp hơn con số mà họ đã chi ra hồi tháng 7.

 

Ngỡ ngàng "siêu bom tấn": Báo Pháp rộ tin PSG bán Neymar mua Ronaldo - 3
 

 

Liệu Ronaldo có rời Juventus về PSG?

Nhưng Juventus hiểu rằng, sở hữu Ronaldo 1 năm trước khi bán lại siêu sao người Bồ Đào Nha ở mùa hè 2019 là hợp lý. Khi ấy, CR7 đã 34 tuổi và giá trị sử dụng là ngắn hạn. Thậm chí nếu để thêm 1 năm và Ronaldo 35 tuổi, thì sẽ chẳng đời nào có một đối tác nào mua lại CR7 với giá 105 triệu euro, trừ khi đó là những đội bóng thực sự thừa tiền như PSG.

Nguồn: 24h.com.vn



 

Học vấn là quá khứ, năng lực là hiện tại và chỉ nỗ lực học hỏi mới quyết định tương lai "

                            Nguyễn Văn Tư_k20TPM

Mọi thắc mắc liên lạc link fb : https://www.facebook.com/nguyenvan.tu.hackerc50


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024