Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/12/2017 11:12 # 1
Duongnh
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/30 (27%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 20/07/2017
Bài gởi: 38
Được cảm ơn: 0
đi tiểu nhiều lần trong ngày ở nữ là biểu hiện của bệnh gì, có phải mang thai không?


Chào bác sĩ chuyên môn. Cháu và anh ấy đã vượt rào được khoảng 2 tháng và không chỉ định phương pháp khắc phục thai nào. Tuy nhiên khi xuất tinh, người ấy cháu xuất ra bên ngoài chứ không đến trong âm hộ. Song gần đây cháu cảm thấy trong người có một vài triệu chứng bất thường như tiểu nhiều lần lần… Vậy bác sĩ chuyên môn cho cháu hỏi tiểu nhiều có phải có thai không?

Bạn gái thân mến!

Theo các gì bạn Góp ý cũng có nguy cơ bạn đã có thai. Vì việc xuất tinh ngoài cũng là phương pháp phòng ngừa thai tuy nhiên tỉ lệ khắc phục được chỉ là 30%. Nghĩa là 70% còn lại là nguy cơ bạn đã có có bầu.

Vì sao chúng tôi lại nói như vậy. Vì trong cấp độ đầu mang thai, tử cung luôn trong trường hợp sẵn sàng nhằm đón trứng đã thụ tinh vào làm tổ, vì thế bàng quang sẽ mắc chèn ép khiến cho mẹ bầu thường xuyên có cảm giác buồn tiểu và nhu cầu đi tiểu nhiều.

Song nếu chỉ dựa tới biểu hiện đi tiểu nhiều lần trong ngày mà kết luận có thai không thì vẫn chưa đủ dạng cứ. Bởi vì bên ngoài triệu chứng tiểu nhiều có phải mang thai phái nữ còn có một vài biểu hiện khác lạ như:

Vùng ngực căng tức hơn bình thường.

- Cơ thể thường thấy mệt mỏi.

- Bị trễ kinh.

- Luôn trong tình trạng buồn nôn, chán ăn.

- nhiễm sinh dục với một số mùi mà bình thường không có hiện tượng đó.

- Có cảm thấy thèm ăn, hoặc sỡ hãi “đột ngột” một món ăn nào đó.

Bạn cũng cần quan tâm thêm rằng, không chỉ có mang phái yếu mới đi tiểu nhiều lần trong ngày mà công việc tiểu nhiều còn có nguy cơ bởi một vài căn bệnh nghiêm trọng không bình thường gây như:

nhiễm bệnh lậu, một bệnh rất thường gặp về con đường tình dục.

- nhiễm bệnh viêm niệu đạo, một bệnh viêm nhiễm phụ khoa có thể gặp ở Bất kể nữ nào.

- bị viêm bàng quang, vì bàng quang là bộ phận có nhiệm vụ chứa nước tiểu tiện bởi thế khi bàng quang mắc viêm thì sẽ gây ra làm cho bệnh nhân bị tiểu nhiều hay mắc di tieu buot.

- nhiễm viêm thận, thận có chức năng quan trọng trong lọc thải nước tiểu, khi thận mắc yếu hay có vấn đề chắc chắn sẽ thực hiện hệ lụy tới chu trình lọc đẩy nước tiểu tiện, rõ ràng là sẽ làm cho người mắc bệnh bị đi tiểu nhiều lần trong ngày.

- bị viêm phần phụ hoặc viêm địa điểm chậu.

Vì thể để ổn định cho thể trạng của bản thân khi có triệu chứng đi tiểu nhiều lần chị em Bất cứ có phải có thai hoặc không hay bởi một nguyên nhân nào bất thường thì người bệnh cũng nên tới ngay những cơ sở khám chữa trị uy tín để kịp thời được chẩn đoán chuẩn xác nhất.

 


http://www.google.com.hk/url?q=http://pknamkhoahanoi.com/
 
http://www.google.com.tr/url?q=http://pknamkhoahanoi.com/

 


Được chỉnh sửa bởi lehienthuongdtu vì:chứa link ẩn
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024