Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/11/2017 10:11 # 1
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 180/300 (60%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4530
Được cảm ơn: 2248
Ngôi nhà xây gạch mộc, không sơn trát khiến hàng xóm đi từ tò mò đến bất ngờ


Ngôi nhà xây gạch mộc, không sơn trát khiến hàng xóm đi từ tò mò đến bất ngờ

 
 
 
 
 
 

Nơi ở của gia đình KTS Nguyễn Thưởng có toàn bộ tường xây gạch mộc với cây xanh xen kẽ.

Gia đình KTS Nguyễn Thưởng sở hữu khoảng đất rộng 153 m2 ở thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Cách đây một năm, anh xây một ngôi nhà 2 tầng với gác lửng cho gia đình hai vợ chồng và 2 con sinh sống, ông bà ở quê thỉnh thoảng ra chơi.

Là kiến trúc sư, gia chủ muốn thiết kế một không gian sống cá tính, độc đáo. Yêu thích chất liệu tự nhiên, anh Thưởng quyết định, phần lớn các mảng tường trong nhà để nguyên gạch mộc, không sơn trát.

Anh Thưởng là người yêu thích thiên nhiên, cây cối nên bố trí rất nhiều cây trong nhà và ngoài vườn, giúp không gian thô mộc trở nên mềm mại hơn.

Ngay lối vào là một tiểu cảnh vừa có cây xanh, nước chảy với hình ảnh chiếc cối xay ở các vùng nông thôn.

Ngay từ khi mới xây, ngôi nhà đã thu hút sự chú ý của hàng xóm và những người đi qua. Nhà xây xong, mọi người mới thấy được công năng của từng không gian.

Tự thiết kế nhà nên nên anh Thưởng làm theo sở thích và tính toán để từng phòng phù hợp với mình và các thành viên trong gia đình. Dù nhà khá lạ nhưng theo anh Thưởng, vợ con anh đều thấy hài lòng, thoải mái và thuận tiện khi sinh hoạt.

Các phòng được liên thông tạo thành không gian có nắng, có gió, tạo được sự kết nối giữa thành viên trong gia đình và thật nhiều chỗ chơi cho trẻ con.

Ngôi nhà được đặt tên là Nắng theo tên ở nhà của con gái anh Thưởng. Đồng thời, tên nhà cũng thể hiện không gian sống tràn ngập ánh sáng tự nhiên của gia đình.

Khoảng thông tầng đủ rộng và thoáng giúp cho cây có thể phát triển tốt.

Gia chủ dành tới 50 m2 để làm sân vườn vừa tạo khoảng thiên nhiên trong nhà vừa có khoảng đệm với đường đi lại bên ngoài. Nhờ đó, nhà trở nên riêng tư và yên tĩnh hơn.

Mỗi phòng đều có thể mở cửa sổ ra nhiều phía giúp ánh sáng luôn ngập tràn.

Riêng phòng của các bé, các mảng tường được sơn màu trắng xanh để tạo cảm giác tươi vui.

Ảnh: Nguyễn Thưởng, Đức Thảo

Ảnh: Nguyễn Thưởng, Đức Thảo

 



Nguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024