Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/08/2017 16:08 # 1
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 180/300 (60%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4530
Được cảm ơn: 2248
10 công trình ‘có tâm’ được xây dựng để bảo vệ động vật hoang dã, #3 tuy đơn giản nhưng quá tuyệt


10 công trình ‘có tâm’ được xây dựng để bảo vệ động vật hoang dã, #3 tuy đơn giản nhưng quá tuyệt

Một số loài động vật hoang dã đã trở thành nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông do con người gây nên. Ở một số quốc gia, họ đã sáng tạo không ít các ý tưởng để giúp những loài động vật này có thể băng qua đường và không bị đè bẹp.

Các công trình xây dựng này được gọi chung là ‘cầu vượt của động vật hoang dã’, trong đó bao gồm đường hầm, cầu vượt, cầu sinh thái. Dưới đây là một số cầu vượt độc đáo của động vật hoang dã từ một số nơi trên thế giới.

1. Cầu sinh thái tại Borkeld, Hà Lan

(Ảnh: Zwarts & Jansma Architects)

Đây là cây cầu vượt của động vật hoang dã ở cao tốc A1. Cao tốc này băng qua những cánh rừng già ở The Veluwe. Cây cầu được hai kiến trúc sư Zwarts và Jansma thiết kế.

2. Cầu sóc Nutty Narrows, Washington, Mỹ

(Ảnh: The News for Squirrels)

Amos Peters đã đưa ra ý tưởng xây dựng cây cầu dành cho những chú sóc này.  Cây cầu là địa điểm khá phổ biến ở Longview, Washington trong hơn 40 năm qua và vào năm 1983, cây cầu được phục hồi toàn diện.

3. Cầu cua, đảo Giáng sinh, Úc

(Ảnh: Kristy Faulkner)

Cây cầu nhôm này có thể được quan sát trên đảo Christmas, ở lãnh thổ nước Úc. Nó được xây lên để bảo vệ những chú cua đỏ (Gecarcoidea natalis) của đảo Giáng sinh trong giai đoạn di cư với số lượng đáng kể.[ads1]

4. Công viên quốc gia Banff, Canada

(Ảnh: Parks Canada)

Công viên quốc gia ở Alberta này có công trình xây dựng dành cho động vật băng qua đường lớn nhất trên toàn thế giới, theo Parks Canada.

5. Cao tốc ong, Na Uy

(Ảnh: Pierre-Henry DeShayes)

Đây là công trình xây dựng dành cho ong đầu tiên với mục đích để chúng có thể bay vù vù qua xa lộ. “Đường cao tốc ong’ này được thiết kế dựa trên kiểu căn hộ The Oslo. Con người nghĩ ra ý tưởng này để bảo vệ loài ong mật đang có nguy cơ tuyệt chủng và những loài côn trùng khác vốn rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp.

6. Đường hầm rùa, Nhật Bản

(Ảnh: West Japan Railway Company)

Công ty đường sắt Tây Nhật Bản đã hình thành ý tưởng làm đường hầm để cứu những chú rùa khỏi bị mắc kẹt ở đường ray của tàu.

7. Birkenau, Đức

(Ảnh: h4m, Reddit)

Chiếc cầu vượt của động vật hoang dã này được xây dựng trên Đường cao tốc B38 ở Birkenau, Đức.

Ngay cả động vật lưỡng cư cũng có đường hầm của riêng mình …

8. Đường hầm cóc Powys, Mid Wales

(Ảnh: BBC)

9. Các đường hầm của ‘bộ có đuôi’  (các loài kỳ giông, sa giông và cá sóc), Massachusetts, Mỹ

(Ảnh: Noah Charney)

(Ảnh: FHWA/U.S. DOT)

10. Đường hầm dành cho voi, Cộng hòa Kenya

(Ảnh: Serengeti Book)

Tất nhiên, không ai muốn chạm mặt với những chú voi khổng lồ ở giữa đường. quốc lộ.

Ý tưởng làm đường hầm dành cho voi được khởi nguồn từ dự án Mount Kenya Trust, cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Lewa, Trung tâm bảo tồn Borana, Dịch vụ động vật hoang dã Kenya và Cục Lâm nghiệp Kenya.

 



Nguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

 
14/06/2019 23:06 # 2
civil056
Cấp độ: 15 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 27/150 (18%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1077
Được cảm ơn: 165
10 công trình ‘có tâm’ được xây dựng để bảo vệ động vật hoang dã, #3 tuy đơn giản nhưng quá tuyệt


Thanks!




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024