Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/04/2010 18:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
M.U không thắng nổi Blackburn: Không chỉ bởi Rooney


Cho đến lúc này, rất nhiều CĐV của Chelsea, hay thậm chí của cả Arsenal nữa đã có thể mở champagne ăn mừng sau khi "Quỷ đỏ" có thêm một bước tiến xa rời cuộc đua. Với những người áo đỏ, giờ là lúc để họ hồi tưởng, để họ tiếc nuối, để nói… “ước gì”. Và một trong những điều ước lớn nhất không gì khác là dành cho đôi chân của Wayne Rooney. Tuy nhiên, vấn đề của Man Utd đâu chỉ xoay quanh biến cố của tiền đạo số 10.

Mùa giải này, Man Utd chịu cùng lúc hai tổn thất to lớn. Sự ra đi của những siêu sao Ronaldo và Tevez đã nâng tầm quan trọng của chân sút người Anh, Wayne Rooney lên một bậc. Còn với Alex Ferguson, cho đến thời điểm cách đây đúng 1 tuần, người ta vẫn tin rằng ông đã bảo vệ thành công luận chứng, rằng để 2 chân sút cự phách kia ra là hoàn toàn chính xác. 34 bàn thắng của chàng Shrek tưởng như đã là một sự đảm bảo cho quyết định của vị HLV vĩ đại nhất giải Ngoại hạng. Tuy nhiên…

Vận của Man Utd thay đổi một cách chóng mặt. Và dường như tính đến thời điểm trận đấu với Blackburn kết thúc, "Quỷ đỏ" đã xác định được họ phải làm lại ở mùa giải năm sau. Chấn thương của chân sút chủ lực đã kéo theo một hệ luỵ ghê gớm, khi mà Man Utd mất tất cả chỉ trong vòng một tuần lễ. Nhưng nếu chỉ vin vào sự cố mang tên Rooney để bào chữa cho một mùa giải thất bại, thì Sir Alex và phần còn lại thoát “tội” quá dễ dàng.

Khi Rooney… là tất cả

Nhìn vào cách chơi bóng của Man Utd tại thời điểm này, cụ thể hơn là cách họ tấn công vào thời điểm này, có thể khẳng định một điều: Bản hợp đồng mang tên Dimitar Berbatov đã thất bại. Việc đặt niềm tin một cách mù quáng vô hình trung đã đẩy một người thực sự phù hợp như Tevez ra đi. Ngày mà cầu thủ người Argentina ghi bàn thắng cuối cùng, nhỏ giọt nước mắt cuối cùng để từ biệt Old Trafford cũng là thời điểm Man Utd mất đi một tài sản quý báu.

Alex Ferguson đã cố chứng minh quan điểm bằng việc bố trí bộ đôi Rooney – Berba thường xuyên, nhưng chỉ một người toả sáng. Và ngay cả khi chỉ xếp một mình chân sút người Bulgary trên hàng công thì anh cũng chẳng mấy khi cất lời. 12 bàn cho một mùa giải cũng không phải một số liệu quá thấp, nhưng tính chất sống còn, hay nói cách khác là điểm số mà Man Utd kiếm được không nhiều từ những bàn thắng đó. Chơi tậm tịt trong suốt một mùa giải, Alex Ferguson vẫn buộc phải tin dùng Berba như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Nhưng ông đã quên, rằng bản thân cái phao ấy đã tự chìm từ rất lâu rồi.

Berbatov chưa bao giờ là một vị cứu tinh cho Man Utd

Sai lầm trong chuyển nhượng của Ferguson còn ở việc chiêu mộ một chân sút đã thực sự hết thời như Michael Owen. Với tốc độ ấy, với sức khoẻ ấy, lẽ ra "cựu thần đồng" chỉ xứng đáng góp mặt ở một trong những đội bóng làng nhàng, hoặc thậm chí có thể về hưu non. Bằng cách nào đó, Owen đã ghi đến 9 bàn thắng trong tổng số 31 lần được ra sân. Tuy nhiên, ngoài bàn thắng để đời vào lưới Man City thì chẳng mấy ai nhắc đến vai trò của 8 bàn thắng còn lại nữa, nhất là khi đã có đến 16 cầu thủ Man Utd khác cũng nằm trong danh sách ghi bàn mùa này.

Trong bối cảnh Rooney và Owen không thể thi đấu, Berbatov (của Ferguson) không thể ghi bàn, thì phần còn lại đã không có nổi một cá tính lớn.Trước Blackburn, Giggs, Scholes, Nani, hay cả Valencia nữa đã chơi một trận đấu nhạt nhoà, nhưng nó lại mang ý nghĩa cô đọng cho hình ảnh một Man Utd sống lệ thuộc, cứng nhắc. Năm sau, Sir Alex hẳn biết ông sẽ phải làm gì.
Theo Thể thao & Văn hóa Online




 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
13/04/2010 16:04 # 2
ninh7790
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 20/40 (50%)
Kĩ năng: 4/30 (13%)
Ngày gia nhập: 06/04/2010
Bài gởi: 80
Được cảm ơn: 34
Phản hồi: M.U không thắng nổi Blackburn: Không chỉ bởi Rooney


Ông huấn luyện viên không còn cách nào khác nữa! Khủng hoảng kinh tế kéo theo rất nhiều thứ!
Tổng nợ của MU vượt quá 700 triệu bảng20:14 21/1/2010
   (BongDa.com.vn)
Do công ty của Mỹ bị thua nợ !
Vì vậy Mu phải chắt bóp lại mua mấy cầu thủ thường để bổ sung vào lực lượng
Mong Mu mua được Villa thì khoẻ hè.


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



 
13/04/2010 17:04 # 3
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Phản hồi: M.U không thắng nổi Blackburn: Không chỉ bởi Rooney


Trích:
Ông huấn luyện viên không còn cách nào khác nữa! Khủng hoảng kinh tế kéo theo rất nhiều thứ!
Tổng nợ của MU vượt quá 700 triệu bảng20:14 21/1/2010
   (BongDa.com.vn)
Do công ty của Mỹ bị thua nợ !
Vì vậy Mu phải chắt bóp lại mua mấy cầu thủ thường để bổ sung vào lực lượng
Mong Mu mua được Villa thì khoẻ hè.
 Tiền bán ronaldo đâu hết .có tiền mà keo để nhậ thất bại



 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
13/04/2010 18:04 # 4
ninh7790
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 20/40 (50%)
Kĩ năng: 4/30 (13%)
Ngày gia nhập: 06/04/2010
Bài gởi: 80
Được cảm ơn: 34
Phản hồi: M.U không thắng nổi Blackburn: Không chỉ bởi Rooney


Không phải như vậy! Tiền bán Ronaldo chỉ đủ trả tiền lời cho công ty Mỹ với Mu thôi=========Chỉ đủ trả tiền lời. Vậy với đáng nói
700>>80


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024