Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/10/2015 09:10 # 1
hangnguyen234
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 17/20 (85%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 29/08/2015
Bài gởi: 27
Được cảm ơn: 1
Nam sinh 16 tuổi sáng chế xe đẩy em bé cho người tàn tật


 
[size=5]baogiaoduconline-Cập nhật những thông tin mới nhất về giáo dục[/size]
 
 
 
[size=5]Sharina Jones từng bị bắn khi mới 5 tuổi. Chân cô không đi lại được nữa và phải ngồi xe lăn. 30 năm sau, khi có bầu đứa con đầu tiên, Jones bắt đầu tự hỏi cô sẽ đẩy xe đẩy của em bé bằng cách nào khi phải ngồi xe lăn.[/size]
 
 
 
 
 
Tình cờ, Alden Kain – một học sinh trung học ở Detroit đã đăng ký vào một lớp học thiết kế đặc biệt. Cậu được ghép cặp với Jones và được giao nhiệm vụ sáng chế ra một chiếc xe đẩy kết hợp xe lăn. Sau 6 tháng làm việc chăm chỉ, chiếc xe ra đời.
 
 
 
 
“Thật tuyệt khi được gặp cô ấy, nói chuyên với cô ấy về những gì cô ấy muốn và không muốn” – Kain chia sẻ. “Việc nói chuyện với cô ấy rất hữu ích. Nó giúp tôi hiểu ra khả năng hoạt động của thiết bị này, chỗ nào nên đặt túi tã, cô ấy có .
 
thể mở móc xe đẩy được không và sẽ di chuyển xung quanh như thế nào.
 
Nguồn Vietnamnet
 
 
 
_________________________



 
Các thành viên đã Thank hangnguyen234 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024