Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/04/2015 00:04 # 1
NhocDyn
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 82/90 (91%)
Kĩ năng: 17/60 (28%)
Ngày gia nhập: 21/09/2014
Bài gởi: 442
Được cảm ơn: 167
Nepal: Hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất


Trận động đất 7,9 độ richter ngày hôm nay tại Nepal đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.130 người, khiến hàng nghìn người trở thành vô gia cư chỉ sau một khoảnh khắc, số người thiệt mạng được ghi nhận càng lúc càng tăng cao.

Tại Nepal lúc này, người dân vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn sau dư chấn của cơn động đất khủng khiếp, thảm họa diễn ra tại Nepal ngày hôm nay mạnh ngang bằng với trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2008. Theo số liệu mới nhất, ít nhất 1.130 người đã chết sau khi trận động đất mạnh 7,9 độ richter xảy ra tại Nepal.
 
Sự tang thương và đau đớn đang tràn ngập các thành phố Nepal, đặc biệt là ở thành phố gần tâm chấn Kathmandu, thủ đô của nước này. Có rất nhiều người vẫn đang kẹt trong các tòa nhà và đống đổ nát, không ai biết họ còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng sau vài tiếng kể từ khi thảm họa xảy ra, con số thương vong đã tăng từ 150 lên tới hơn 1000 người, trong đó, nhiều nạn nhân được phát hiện thiệt mạng ở Nepal, Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh và Tây Tạng vào cuối buổi chiều và tối ngày 25/4. 
 
Video cảnh tượng hoang tàn tại Nepal sau trận động đất.
 
Ngay khi thảm họa xảy ra, Phó thủ tướng Nepal Bamdev Gautam đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi sự giúp đỡ của thế giới. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra lệnh cho quân đội nước này tới giúp đỡ quốc gia láng giềng Nepal và di tản công dân Ấn Độ. Mỹ cũng đã phái đoàn cứu hộ lên đường.
 
Một số hình ảnh tang thương tại Nepal sau khi hứng chịu thảm họa:
 

















Các nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát.
 





Người dân thẫn thờ trước trận động đất kinh hoàng.


Nhiều ngôi nhà nghiêng ngả.

Các tuyến đường nứt toác.


Người dân cố gắng đào bới đống đổ nát để giải cứu các nạn nhân còn sống sót.
-Kenh14-

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024