Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/02/2015 22:02 # 1
NhocDyn
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 82/90 (91%)
Kĩ năng: 17/60 (28%)
Ngày gia nhập: 21/09/2014
Bài gởi: 442
Được cảm ơn: 167
Cùng fan Kpop điểm danh những “cái nhất” thú vị của nhóm nhạc đình đám SNSD.


Chính thức ra mắt công chúng vào năm 2007, và sau 2 năm tấn công vào Kpop, 9 cô gái với 9 phong cách độc đáo đã làm nên một SNSD thành công vang dội sau ca khúc GeeGee đã phá vỡ mọi kỷ lục về khả năng trụ vững vị trí số 1 trên tất cả các BXH, MV lên tới 116 triệu lượt người xem và trở thành một hiện tượng đối với fan Kpop trên khắp thế giới.

Cho đến hôm nay, SNSD đã trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop với số lượng fan đông đảo và rất nhiều “cái nhất” có thể gọi tên:

Nhóm nhạc nữ đình đám có nhiều thành viên nhất

Trong 15 nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Kpop thì SNSD là nhóm nhạc có số lượng thành viên đông đảo nhất. Điều đáng nói là cả 9 cô gái đều trẻ trung, xinh đẹp và tài năng. Một trong những mấu chốt quan trọng để duy trì nhóm đó là sự hòa hợp và đoàn kết giữa các thành viên. Chặng đường 7 năm cùng nhiều thăng trầm nhưng cũng gặt hái được không ít vinh quang phần nào chứng minh được sự ăn ý giũa các thành viên SNSD.

Đáng tiếc vào cuối tháng 9 vừa qua, con số 9 huyền thoại đã bị phá vỡ khi Jessica tuyên bố rời nhóm. Không chỉ SNSD mà cả Kpop đều trải qua những ngày trấn động, fans tỏ ra vô cùng tiếc nuối trước sự mất mát này.

SNSD và 10 cái nhất nổi tiếng Kpop

9 cô gái đã làm nên 1 thành công vang dội cho Kpop.

Được tìm kiếm nhiều nhất

Tính đến thời điểm hiện tại, SNSD là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop với nhiều ca khúc đình đám. Kể từ khi thành lập, tên tuổi của 9 cô gái SNSD được tìm kiếm trên Wikipedia 18 triệu lượt, vượt xa T-ara (5,8 triệu lượt), Big Bang (15 triệu lượt), EXO (6 triệu lượt), Super Junio (13 triệu lượt),… và nhiều nhóm nhạc thần tượng tên tuổi khác.

Trên tạp chí Forbes, trong 3 năm gần đây: 2011, 2012 và 2014 trong BXH 40 nhân vật quyền lực nhất Hàn Quốc thì SNSD xếp vị trí đầu tiên. Bởi vậy mà SNSD được đánh giá là nhóm nhạc quyền lực nhất Hàn Quốc.

SNSD và 10 cái nhất nổi tiếng Kpop

SNSD rũ bỏ hình ảnh ngây thơ và trưởng thành và trở nên quyến rũ, gợi cảm hơn.

Nhiều fan nhất trong số các nhóm nhạc nữ Kpop

Mặc dù có nhiều điểm không thể so sánh được với TVXQ, Big Bang, Beast, song SNSD lại có số lượng fan “khủng” nhất trong số các nhóm nhạc nữ Kpop. Vượt qua tất cả các nhóm khác, SNSD trở thành nhóm nhạc nữ duy nhất lọt vào top 10 nhóm nhạc có lượng fan lớn nhất trên Daum. Chỉ ra mắt công chúng sau 2 năm, số lượng fan của SNSD tăng vọt khi ca khúc hit “Gee” được phát hành.

Một dấu hiệu đáng buồn là trên Sone (FC của SNSD) vào tháng 3 vừa qua đã giảm trên 1 nghìn người. Và sang tháng 4 cũng bằng từng đó fan rời đi. Tuy nhiên, tính cho đến hiện tại, fan của SNSD vẫn là một con số đáng để các nhóm nhạc khác nể phục.

SNSD và 10 cái nhất nổi tiếng Kpop

Độc đáo trong phong cách Hip Hop.

Có lượng anti fan cao nhất

Mặc dù được bình chọn là nhóm nhạc nữ có số lượng fan nhiều nhất Kpop, song có điều không thể phủ nhận đó là SNSD cũng chính là nhóm nhạc dẫn kỷ lục về số lượng anti fan. Riêng ở Việt Nam, con số này đã lên tới gần 47 nghìn người. Trên mạng xã hội tràn ngập những fanpage anti chuyên bới móc thông tin, chê bai, nói xấu “gà cưng” của SM.

Điển hình như trong Dream Concert 2008, các anti fan đã mua hết vé ở hàng ghế khán giả chỉ nhằm chờ khi đến phần trình diễn của SNSD, tất cả đều đồng loạt tắt lightstick. Suốt 10 phút SNSD trình diễn trong im lặng. Lọt thỏm giữa sân vận động rộng mênh mông chỉ có một mảng màu hồng của FC hiện lên ở một góc khán đài.

SNSD và 10 cái nhất nổi tiếng Kpop

Trong Dream Concert 2008, SNSD bị tẩy chay. Một “biển người đen” trước màn biểu diễn của 9 cô gái này.

MV hit có nhiều lượt truy cập nhất

Sau Black Ocean, SNSD bỗng chốc “bốc hơi” suốt 9 tháng. Tưởng chừng như đang ở mức báo động sắp tan rã, vậy mà vào năm 2009, 9 cô gái xinh đẹp của SNSD đã làm nên một huyền thoại Kpop với sự ra đời của ca khúc Gee. Ca khúc này liên tục giữ vị trí No.1 suốt 9 tuần liên tiếp, “oanh tạc” trên các BXH. Đây là một con số hiếm hoi mà không phải nhóm nhạc nào cũng làm được.

MV của Gee cán mốc 122 triệu lượt xem – một con số mà rất nhiều nhóm nhạc ao ước. Gee cũng là đĩa đơn đầu tiên đưa tên tuổi của SNSD lên một tầm cao mới. Trong một thời gian dài, Gee là ca khúc phổ biến nhất trong các quán karaoke tại Hàn Quốc.

SNSD và 10 cái nhất nổi tiếng Kpop

Nhóm sở hữu một lượng fan khổng lồ, nhưng đồng thời cũng lập kỷ lục với lượng anti fan tỷ lệ thuận.

Nhóm nhạc duy nhất đoạt giải Golden Disk Awards 2 năm liên tiếp

Golden Disk Awards là giải thưởng âm nhạc cao quý nhất ở xứ sở kim chi. Cho đến hiện tại, SNSD vẫn là nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử Kpop có 2 năm liên tiếp nhận Daesang và Bonsang tại Seoul Music Awards vào năm 2009 và 2010.

SNSD và 10 cái nhất nổi tiếng Kpop

SNSD là nhóm nhạc nổi tiếng Kpop cả về thành công lẫn scandal tai tiếng.

Nhóm nhạc “rinh” về nhiều cúp nhất

Bằng tài năng sẵn có, lượng fan cực khủng và sự lăng xê tốt của SM mà SNSD luôn bội thu cúp No.1 sau nhiều lần tái xuất. Sau cơn bão Gee, hàng loạt các ca khúc khác của 9 cô gái quốc dân như: Mr Taxi, The Boy, I Got a Boy,… đều trở thành những siêu phẩm khuấy đảo fan Kpop.

Vào tháng 11/2013, giữa một rừng các tên tuổi âm nhạc nổi tiếng thế giới, 9 cô gái SNSD đã vượt mặt cả Lady Gaga, Justin Bieber, Selena Gomez, One Direction và Demi Lovato để ẵm trọn giải thưởng lớnVideo của năm của Youtube được tổ chức tại Mỹ.

Theo như fan thống kê thì hiện tại hiện tại, SNSD có tổng cộng 125 giải thưởng, 78 cúp âm nhạc hàng tuần tại các show ca nhạc: Music Bank, Inkigayo và M!Countdown cùng hàng trăm danh hiệu, kỉ niệm chương các loại. Nếu mỗi giải thưởng cần một diện tích 40x30cm để trưng bày thì SNSD sẽ phải sắm sửa một bức tường hoàn toàn trống dài 14m, cao 2m và để cúp từ trần nhà đến tận chân tường.

SNSD và 10 cái nhất nổi tiếng Kpop

Nhóm nhạc đình đám này lập kỷ lục Kpop về số lượng cúp giành được.

Kiếm tiền giỏi nhất SM

Hai năm trước, SM Entertainment – Công ty quản lý các ngôi sao bất ngờ tiết lộ số tiền kiếm được từ các nghệ sỹ Hàn năm 2011. Đứng đầu bảng là SNSD với số tiền lên tới 19,3 triệu USD (chiếm 39% doanh thu các nghệ sỹ mang lại). Trong khi đó, Super Junio chỉ chiến 25%, TVXQ chiếm 20%, SHINnee chiếm 10% và ít nhất là F(x) 6%.

SNSD và 10 cái nhất nổi tiếng Kpop

9 cô gái xinh đẹp này đã mang về cho SM doanh thu không hề nhỏ.

Album Hàn bán chạy nhất tại Nhật

Năm 2010, SNSD bắt đầu xâm nhập vào thị trưởng Nhật Bản, dưới sự quản lí của Nayutawave Records. Hai ca khúc tiếng Hàn năm 2009 là Tell me your wish và Gee được làm mới lại và thu hút được nhiều khán giả. Album tiếng Nhật đầu tay của nhóm là Girls' Generation, phát hành vào tháng 6 năm 2011. Hiện tại, SNSD đang là nhóm nghệ sĩ Hàn có số lượng album được bán chạy nhất tại Nhật Bản. Ngay cả nhóm nghệ sỹ nổi tiếng của Nhật cũng không sánh bằng.

SNSD và 10 cái nhất nổi tiếng Kpop

SNSD được bình chọn là một trong những nhóm nhạc nữ xinh đẹp nhất Kpop.

Nhóm nhạc nổi tiếng lắm scandal nhất

Chặng dường 7 năm của SNSD dính nhiều bê bối, từ xưng danh “lẳng lơ”, phân biệt chủng tộc, hành hung đến vô lễ với tiền bối đều đủ cả. Vì chung công ty quản lý với các nhóm thần tượng nam như TVXQ, Super Junior, SHINee,… nên có không ít những tin đồn qua lại người nọ nghi án “dính níu” đến người kia. Mặc dù chưa có mối tình nào công khai, nhưng SNSD vẫn thường xuyên bị anti fan bới móc chuyện tình cảm.

SNSD được công nhận là một trong những nhóm nhạc nữ có ngoại hình nổi bật nhất Kpop, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đa số đều đẹp nhờ dao kéo. Gần đây nhất là vụ Jessica tuyên bố xác nhận bị các thành viên yêu cầu rời nhóm làm fan ngã ngửa, anti fan được bữa hả hê vì sự tan rã của số 9 huyền thoại một thời.

SNSD và 10 cái nhất nổi tiếng Kpop

Trải qua nhiều thăng trầm, cho đến bây giờ SNSD đã có những bước tiến vững chắc trong làng giải trí Hàn Quốc.

7 năm tồn tại và phát triển, cũng đã trải qua không ít những scandl tai tiếng với một số lượng antifan không nhỏ, song không thể phủ nhận những nỗ lực SNSD trải qua và một bảng thành tích dày đặc mà họ đã đạt được. Là nhóm nhạc nữ nắm giữ nhiều kỷ lục nhất Kpop, SNSD xứng đáng là niềm tự hào của nền âm nhạc Hàn Quốc.

-tiin-




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024