Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/02/2015 14:02 # 1
ngottuongvy
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 4/70 (6%)
Kĩ năng: 12/50 (24%)
Ngày gia nhập: 01/11/2012
Bài gởi: 214
Được cảm ơn: 112
Tự làm gối tặng người yêu cực xinh


Tự làm gối tặng người yêu cực xinh

 
 

Tự làm gối tặng người yêu. Những chiếc gối cực xinh làm người ấy ngây ngất vì bạn.

 

 

Quả dâu ngọt lịm

Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
 
      
 
 

- Vải màu hồng (hoặc đỏ), vải xanh lá

- Kéo, bông (loại mềm nhồi gối)

- Kim, chỉ, phấn vẽ, thước

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 

Bước 1:

- Cắt vải hồng thành tấm 2 tam giác đều như hình bên.

Tùy kích thước gối lớn hay nhỏ mà các bạn cân đối kích thước tấm tam giác ná!

 
 

- Rồi khâu viền mép (mặt trái) 2 tấm lại với nhau. Các bạn nhớ để chừa 1 cạnh tam giác không khâu viền mép nhé!

 

Bước 2: 

- Tiếp theo, kéo xếp gập tấm để hai đường  viền mép vừa may chồng lên nhau như hình bên. Sau đó, khâu 1 đường ngang ở góc dưới tam giác để tạo hình cho quả dâu nha!

 
 

- Khi khâu xong, bạn cắt bỏ phần vải thừa đi nghen.

 

Bước 3:

- Giờ thì xếp tấm lại thành hình tam giác như ban đầu rồi khâu thêm 2 đường ngắn song song ở góc tam giác vừa khâu ở bước 2 như thế này.

- Rồi lại dùng kéo cắt bỏ phần vải thừa đi nè. Cách may này sẽ giúp quả dâu của chúng mình có phần chóp trông tròn trịa hơn đó!

 

Bước 4:

- Giờ thì lộn phải và nhồi bông cho quả dâu thui nào!

 
 

- Khi nhồi bông xong, bạn túm mép vải và khâu kín lại nhé!

 

Bước 5:

- Đến phần làm cuống quả dâu nè, bạn cắt vải xanh thành 3 tấm như trong hình để làm cuống dâu nhé!

 
- Khâu viền mép tấm số 1 và 2 với nhau rồi lộn phải.
 

- Tiếp theo, nhồi bông cho cuống dâu đứng dáng. 

 
 

- Sau đó, úp tấm số 3 chập với 2 tấm trên rồi may cố định viền mép mặt trái. Bạn để chừa một đoạn nhỏ không khâu rồi lộn phải, nhồi bông cho cuống dâu thật mọng rồi hãy khâu kín nha!

 
 

Bước 6:

- Cuối cùng, bạn khâu cố định phần cuống với quả dâu là hoàn thành rồi!
Ấm áp và ngọt ngào lắm nhé! 
 
 
Làm tặng “người ấy” khi trời lạnh thế này tình cảm lắm lun ná!

 
Để mỗi khi người ấy ôm gối lại nhớ đến bạn đó!
 
 
Các bạn nên dùng vải nỉ để những quả dâu được mềm mại và ấm áp hơn nghen.
 
 
Một bé dâu với mặt mũi cũng rất cute và ngộ nghĩnh nghen.

 

 

 

Nụ hôn ngọt ngào:

 
    
 
 - Vải đũi màu đỏ
 - Bông hóa học
 - Mút tấm mỏng
 - Kim, chỉ, kéo
 
Đến phần hành động này:
 
 
 
 Bước 1:
 
 
 - Vẽ hình vành môi trên lên vải và cắt cách mép 0.5 cm nè.

 - Chúng mình sẽ cắt 2 miếng như thế này teen nhé.

 
 Bước 2:
 
 
 - May gần kín quanh viền 2 miếng vải trên.
 
 Bước 3:
 
 
 - Tiếp đến chúng mình sẽ lộn mặt phải ra và nhồi bông vào.
 
 Bước 4:
 
 
 - Khâu kín phần mép còn hở nữa ha.
 
 Bước 5:
 
 
 - Làm tương tự như trên với phần dưới của đôi môi nè.
 
 Bước 6:
 
 
 - Ghép 2 vành môi vào nhau và khâu đính 2 đầu.
 
 Bước 7:
 
 
 - Gập đôi miếng vải đũi, đặt đôi môi lên trên, vẽ viền theo đôi môi rồi cắt, cắt, cắt để được 2 miếng vải hình môi như thế nầy.

 - Đừng quên chừa ra 0.5 cm ở mép ngoài cho đường may teen nhé.

 
 Bước 8:
 
 
 - Cắt 1 miếng mút mỏng kích thước tương tự miếng vải ở bước 7

 - Đặt miếng mút lên mặt trái miếng vải và may viền quanh mép.

 
 Bước 9:
 
 
 - Đặt miếng vải còn lại lên trên miếng vải ở
bước 8 và may gần kín quanh mép nè.
 
 Bước 10:
 
 
 - Lộn mặt phải ra và may thêm 1 đường dọc theo viền đôi môi này nhé.
 
 Bước 11:
 
 
 - Cuối cùng là khâu đính lớp đệm ở bước 10 vào mặt sau “gối mô
Làm một loạt gối đôi môi ngọt ngào này để tựa lưng thì căn phòng của bạn sẽ cực chất đấy, tha hồ mà nghịch nha teen nha!

 Làm gối tựa lưng khi xem tivi thế này nè!

“Pose” ảnh với gối này cực hay luôn! Xem môi tớ to chưa nè!

Xem môi thật với môi giả cái nào iu hơn nào?
Cái gối này còn có chức năng giữ điều khiển tivi nữa cơ

 

 

Gối dựa hình lá cây:

 

May chiếc gối hình cây lá đỏ ngày thu 1

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

  • - Vải làm lá cây: 3 màu vải khác nhau chuyển dần từ tông đỏ sang cam rồi tới vàng.
  • - Vải làm thân cây: chọn vải màu nâu
  • - Kim, chỉ, kéo
  • - Bông nhồi
May chiếc gối hình cây lá đỏ ngày thu 2

Bước 1:

  • Đầu tiên, bạn in mẫu tán lá và gốc cây trên giấy, sau đó cắt rời và đặt căn ke trên vải. Tùy vào chiếc cây bạn làm lớn hay nhỏ để in file trên giấy có kích thước phù hợp.
May chiếc gối hình cây lá đỏ ngày thu 3

Bước 2:

  • Lấy vải hoa văn màu đỏ làm tán lá thứ nhất, vải hoa văn màu cam làm tán lá thứ hai, và vải màu vàng làm tán lá thứ ba, khâu thêm mắt và miệng ở giữa tấm vải vàng. Cắt vải màu nâu làm gốc cây.
May chiếc gối hình cây lá đỏ ngày thu 4

Bước 3:

  • Đến phần khâu: bạn đặt tấm vải hình gốc cây bên dưới (mặt phải lên trên) tiếp đến là tán lá màu vàng có khuôn mặt, bạn chỉ khâu đoạn cong ở giữa của tán lá thứ 3. Tiếp theo, bạn đặt tán lá thứ hai trên tán lá thứ ba, khâu dọc theo mép các đoạn cong, sau cùng đặt tán lá thứ nhất trên tán lá thứ hai, khâu dọc theo mép các đoạn cong. Bạn có thể xếp chồng các tán lá với nhau khoảng cách rộng hay hẹp giữa các tán lá tùy theo ý bạn. Lưu ý: bạn nhớ xếp các đường cong tán lá so le với nhau.
May chiếc gối hình cây lá đỏ ngày thu 5

Bước 4:

  • Tương tự các bước thực hiện như trên bạn may 3 tán lá với thân cây cho nửa còn lại của chiếc gối. Úp 2 mặt trái của thân cây vào nhau, khâu đường chỉ dọc theo mép vải của thân cây và tán lá, chừa khoảng trống bên dưới gốc cây để nhồi bông.
May chiếc gối hình cây lá đỏ ngày thu 6

Bước 5:

  • Nhồi bông kín vào bên trong và khâu kín khoảng trống.
May chiếc gối hình cây lá đỏ ngày thu 7
  • Chiếc gối với hình chiếc cây đã hoàn thành.

Chiếc gối giản dị với 3 tán lá đổ màu từ sắc đỏ sang vàng, rất gợi cảm giác ấm cúng và thơ mộng trong ngày thu se lạnh. Gối để dựa, để ôm và còn để trang trí nhà thêm đẹp!

May chiếc gối hình cây lá đỏ ngày thu 8

Chúc các bạn thành công

 

Gối dựa hình chú mèo:

 

 

May gối dựa hình mèo béo dễ thương

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

  • - Vải thô mềm hoặc cotton một màu, nếu có hoa văn thì nên dùng hoa văn nhỏ và dày đặc như chấm bi nhỏ chẳng hạn
  • - Một chút vải lụa hoặc phi bóng để làm lòng tai mèo, có màu sắc hài hòa cùng vải chính
  • - Một miếng vải dạ hay nỉ mềm (nếu thích) để dùng làm lưng phía sau mèo và pha màu tay cho mèo
  • - 2 chiếc cúc lớn, kim, kim ghim, chỉ màu đen và màu hồng (hay màu nổi bật nhưng hài hòa với màu vải chính)
  • - Mẫu giấy: in mẫu bên và phóng to nhỏ tùy ý, nên phóng tới kích thước ghi trên mẫu, tức phần thân mèo dài chừng 27cm – 30cm
May gối dựa hình mèo béo dễ thương

Bước 1:

  • Căn ke mẫu giấy lên vải để cắt: 2 miếng thân, 4 miếng tai (trong đó 2 miếng lòng tai dùng vải lụa), 4 miếng chân, 4 miếng tay (nên dùng vải dùng cho phần lưng mèo), 2 miếng đuôi, vài hình trái tim nhỏ bằng vải hoa văn để trang trí nếu thích.
  • Ngoài ra bạn nên cắt thêm 2 miếng thân bằng vải lót để may như ruột gối, hoặc 1 miếng thân bằng vải mếch mỏng để giúp cho bề mặt gối phẳng mượt, đứng dáng.
  • Chú ý: Các bộ phận nhỏ của mèo đối xứng nhau nên bạn gập đôi vải rồi căn ke mẫu giấy lên và cắt luôn trên hai lớp vải để có được 2 miếng cùng lúc.
May gối dựa hình mèo béo dễ thương

Bước 2:

  • May ráp từng đôi các miếng đối nhau của các bộ phận chân, tay, tai, đuôi mèo. Miếng đuôi mèo nhiều đường cong nên bạn có thể gập đôi vải, căn ke hình rồi may trước khi cắt. Đây cũng là mẹo hay cho những sản phẩm may nhỏ và nhiều đường cong.
  • Sau khi may xong bạn cắt giảm đường biên may, cắt bằng kéo răng cưa càng tốt.
May gối dựa hình mèo béo dễ thương

Bước 3:

  • Nhồi bông cho các bộ phận nhỏ của mèo đã lộn phải vải, sau đó bạn may kín phần đã nhồi lại ngay trên mặt phải. Riêng hai tay mèo thì nên gập mép vải vào trong rồi khâu vắt hoặc khâu giấu chỉ cho đẹp.
May gối dựa hình mèo béo dễ thương
Bước 4:
  • Căn ke hình khuôn mặt mèo vào một nửa trên thân mèo, thêu áp vải hình trái tim giữa bụng mèo nếu thích.
  • Ghim hai tai mèo phía chéo chếch trên mắt mèo một chút,, ghim hai chân đối diện hai tai ở phía dưới thân mèo, ghim đuôi chếch dưới một bên thân mèo.
  • Chú ý ghim sao cho các bộ phận nhỏ này hướng vào trong thân mèo (ngược chiều với thông thường), sau này khi lộn phải vải thì các bộ phận sẽ xuôi chiều thông thường.
May gối dựa hình mèo béo dễ thương
Bước 5:
  • Úp mặt phải của miếng thân mèo phía sau vào phần thân phía trước vừa ghim chân tay. May ráp vòng quanh 2 miếng thân, trừ một đoạn 7cm để nhồi bông.
  • Sau đó cắt giảm đường biên may. Bạn có thể may tương tự với hai phần thân mèo vải lót mà không cần gắn bộ phận nào.
  • Nếu bạn dùng một miếng mếch vải mỏng để đệm cho bề mặt gối trơn mượt thì bạn đặt miếng đó vào giữa hai miếng thân mèo trước khi may.
May gối dựa hình mèo béo dễ thương

Bước 6:

  • Lộn phải vải phần mèo vừa may, là phẳng mượt phần thân, nhồi bông căng đều cho thân mèo.
  • Khâu đính hai tay mèo vào ngang thân mèo ở hai bên, bạn có thể đính chiếc cúc vào đầu cánh tay cho thêm vẻ linh hoạt.
  • Nếu bạn may ruột gối thì nhồi bông cho ruột gối, phần vỏ gối sẽ may khóa kéo vào một bên thân mèo để tiện cho bạn lột vỏ gối.
May gối dựa hình mèo béo dễ thương

Bước 7:

  • Dùng chỉ màu sẫm hoặc màu hài hòa với vải thân mèo để thêu đường nét khuôn mặt mèo. Bạn có thể chỉ cần dùng mũi khâu thông thường.
  • Đầu tiên khâu hình tam giác mũi mèo, sau đó khâu qua lại các đường chỉ dài làm đặc phần tam giác vừa khâu là được mũi mèo.
  • Từ mũi mèo khâu xuống đường dọc thẳng rồi luồn đầu kim qua các mũi đã khâu để lộn đầu chỉ về vị trí mũi. Như thế tiện cho bạn đâm kim xuống vải và lộn lên ở đường khâu mắt mèo.
  • Khâu xong đường cung mắt mèo ngủ rồi mới khâu tới các lông mi.

Nắn lại dáng mèo cho căng đều đặn và trang trí thêm nếu thích. Mặt trước gối là hình chú mèo béo say ngủ, mặt sau gối trơn êm mượt mà rất phù hợp với gối dựa, gối ôm,…

May gối dựa hình mèo béo dễ thương

Một đôi mèo tím trông rất dễ thương!

May gối dựa hình mèo béo dễ thương

Nếu muốn gối trơn tru mượt mà hơn nữa, bạn có thể bỏ qua phần may tay gắn lên và thay vào đó là khâu hình đôi tay nổi trên thân mèo. Thắt nơ ở đuôi trông thật điệu đà!

May gối dựa hình mèo béo dễ thương

Với mẫu in sẵn và các đường may không quá phức tạp, bạn sẽ dễ dàng may được đôi gối mèo để ôm trong những ngày trở gió sắp tới, chúc bạn thành công nhé!

Nguồn: phunu.net.com

 
 

 



( ^^ ) Khi ta muốn, ta sẽ tìm cách. 

       Khi ta không muốn, ta tìm lý do! :]]]]


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024