Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/02/2015 22:02 # 1
tranminhdathao
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 76/130 (58%)
Kĩ năng: 58/80 (72%)
Ngày gia nhập: 01/11/2012
Bài gởi: 856
Được cảm ơn: 338
Hành khách hoảng loạn vì tàu trật bánh


Khoảng 13h30 chiều 2/2, tàu SE4 hành trình từ TP HCM đi Hà Nội, khi qua ngã ba Huế (Đà Nẵng) thì bất ngờ bị trật bánh, khớp nối giữa toa 9 và 10 bị đứt lìa. Thấy tàu chao đảo, hàng trăm hành khách hoảng loạn, nhiều em bé khóc thét.
IMG-7267-7340-1422872449.jpg

3 toa sau của tàu SE4 bị bỏ lại phía sau khi toa số 10 bị chệch khỏi đường ray. Ảnh:Nguyễn Đông.

Đoàn tàu trật bánh ở toa số 10. Tại hiện trường, bánh 1 và 3 nằm phía trong đường ray khoảng 5 cm, bánh tàu 2 và 4 nằm phía dưới mặt đường ray khoảng 5 cm. Đoàn tàu gồm 12 toa, sau khi khớp nối bị đứt, ba toa 10, 11, 12 bị bỏ lại phía sau, cách toa số 9 một đoạn khoảng 300 m. Tai nạn không gây thương vong, nhưng khiến hàng trăm khách hoảng loạn.

Bà Trần Thị Thanh đi trên toa số 10 từ TP HCM về Đồng Hới kể, lúc tàu bị nạn bà nghe tiếng lộc cộc rồi tàu chúi về phía trước. "Vài phút sau tàu dốc hẳn xuống, sau đó là tiếng rít của phanh", bà Thanh thuật lại.

Ngồi trên toa số 9, ông Trần Văn Hào cho biết lúc đó mọi người nghe tiếng rầm, rồi con tàu tiếp tục lướt đi. "Trên toa có bé gái khóc thét lên vì sợ", ông kể và cho biết 5 phút sau đoàn tàu dừng lại.

IMG-7224-8071-1422872449.jpg

Bánh tàu bị lệnh khỏi đường ray. Ảnh: Nguyễn Đông.

Lực lượng cứu hộ đã được huy động để kích bánh tàu lên lại đường ray, đồng thời sửa lại đường ray phía sau nơi tàu SE4 gặp nạn. Đến khoảng 16h, những hành khách trên 3 toa gặp nạn được di chuyển về ga Đà Nẵng.

Đoàn tàu cũng chủ động nối thêm toa để tiếp tục hành trình đi Hà Nội. Do sự cố nằm trên tuyến đường Bắc - Nam nên nhiều chuyến tàu khác bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Nguyễn Đông

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024