Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/12/2014 15:12 # 1
seobookin
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 24/12/2014
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 1
Hộ chiếu có nguồn gốc từ đâu


Bạn đã biết về cuốn hộ chiếu quen thuộc mỗi khi đi du lịch hay chưa?

Cùng BOOKIN.vn tìm hiểu câu chuyện xung quanh chiếc Hộ chiếu phổ biến nhé!

Hộ chiếu là loại giấy tờ tùy thân quan trọng để nhận diện cá nhân và quốc tịch của mỗi người, được xem là tấm vé thông hành để đi từ nước này sang nước khác. Hộ chiếu  gồm có 3 loại hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao. Dù được sử dụng thường xuyên song không phải ai cũng biết sự ra đời của loại giấy tờ này.

Ở Anh, vào thời vua Henry V, năm 1414  khái niệm về giấy tờ cá nhân để bảo đảm an toàn mỗi khi đi đâu đó xuất hiện. Lúc đó, những loại giấy tờ này dù là người Anh hay không đều được nhà vua ban cho.

Tuy nhiên, đến năm 1540, chỉ có hội đồng Cơ mật mới được phép ban hành loại giấy tờ này. Từ “Hộ chiếu” ngày càng trở nên thông dụng vì phần lớn người dân phải dùng để đi qua cổng tường thành hoặc cảng biển. Từ đó cho đến năm 1858, các loại hộ chiếu vẫn viết bằng tiếng Pháp bất chấp người sở hữu có là công dân nước Pháp hay không, và trở thành điều kiện cần thiết để đi ra nước ngoài.

Bạn đã có Hộ chiếu? Nhưng vẫn chưa đặt được vé máy bay? Đặt vé máy bay giá rẻ tại Bookin.vn thôi bạn!

Nguồn gốc ra đời của cuốn hộ chiếu ngày nay

Giữa thế chiến thứ nhất, hộ chiếu được chính phủ các quốc gia sử dụng rộng rãi với mục đích chủ động kiểm soát các điệp viên 

Vào thế 19, khi các tuyến đường sắt được nối liền khắp châu Âu, chính quyền Pháp cảm thấy việc phát hành hộ chiếu cho các công dân đi lại tự do là việc làm vô nghĩa. Bởi vậy, quốc gia này đã hủy bỏ việc cấp hộ chiếu và khiến cho các quốc gia châu Âu khác học tập theo. Hộ chiếu chỉ thực sự quay trở lại thời kỳ hoàng kim từ giữa thế chiến thứ nhất, khi chính phủ các nước muốn kiểm soát các điệp viên.

Hộ chiếu của người Anh lúc đó chỉ là sản phẩm của Luật công dân Anh năm 1914 với một tờ giấy được gấp làm 8 phần và được giữ lại bởi một tấm bìa bên ngoài. Mỗi quyển có thời hạn trong vòng hai năm, có hình ảnh và chữ ký và một số đặc điểm nhận dạng của riêng mỗi cá nhân sở hữu.

Các quốc gia khác đều có phần cấu  trúc quyển hộ chiếu giống nước Anh và đưa vào một số nét riêng phù hợp với văn hóa mỗi nơi. Đến đầu thế kỉ 20, quyển hộ chiếu giống như ngày nay với chuẩn hóa quốc tế mới được hình thành và sử dụng phổ biến.

Nguồn gốc ra đời của cuốn hộ chiếu ngày nay

Mẫu hộ chiếu từ xưa của Nhật Bản

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024