Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/11/2014 21:11 # 1
ngottuongvy
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 4/70 (6%)
Kĩ năng: 12/50 (24%)
Ngày gia nhập: 01/11/2012
Bài gởi: 214
Được cảm ơn: 112
Tự làm đường tẩy tế bào chết trị môi nứt nẻ


Rất đơn giản, chỉ với một vài nguyên liệu cực dễ tìm và 2 phút chế biến thôi bạn nhé!

Nắng nóng kéo dài, cộng thêm không khí khô lạnh tại văn phòng càng dễ dàng khiến cho cơ thể chúng ta bị mất nước. Biểu hiện rõ ràng nhất là bờ môi xinh xắn giờ đây bị “xuống cấp” nghiêm trọng với những lớp da bong tróc hay những vết nứt tứa máu gây đau đớn và vô cùng xấu xí. Ngay cả son dưỡng môi cũng không giúp cải thiện được tình hình cho đôi môi của bạn ư? Vậy thì hãy bắt tay ngay vào bếp để làm ngay đường tẩy tế bào chết siêu-đặc-biệt cho đôi môi của mình nhé! Bạn cũng hoàn toàn có thể tự chế theo mùi vị riêng mà mình yêu thích nữa đấy, tuyệt không nào?



Nguyên liệu:

- 15g Vaseline;
- 5ml mật ong;
- 30g đường trắng hoặc nâu;

Bạn có thể điều chỉnh lượng đường và mật ong nhiều hơn hoặc ít hơn tùy vào bạn thích hỗn hợp tạo ra đặc hay lỏng. Hãy cho thêm một muỗng nhỏ các mùi vị, hương thơm mình thích nhất như các loại si-rô mùi trái cây, sô-cô-la, bạc hà, caramel… hoặc một, hai giọt tinh dầu thơm.

Thực hiện:
Trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Và… xong!

Thưởng thức:



 

Cho một ít hỗn hợp ra ngón tay rồi chà xát đều lên môi trong 1 – 3 phút, bạn cũng có thể sử dụng một chiếc bàn chải đánh răng cũ để chà nhẹ lên môi, giúp dễ dàng loại bỏ các mảng da chết. Sau đó bạn rửa sạch lại môi bằng nước ấm và cảm nhận sự ngọt ngào trên làn môi mềm mịn, căng đầy tức thì; cuối cùng, bôi thêm một ít son dưỡng để bảo vệ môi. Thực hiện 1-2 lần mỗi tuần để duy trì nét tươi tắn của làn môi.

Lưu ý: Hỗn hợp rất thơm ngon và ngọt ngào nên bạn cố gắng đừng… ăn chúng nhé!

Thêm một vài gợi ý cho công thức đường tẩy tế bào chết của bạn:



Công thức đơn giản với đường nâu, mật ong và dầu ô-liu (Ảnh: Internet)




Thêm bột cà phê, ca cao và chiết xuất vani cho đôi môi nồng nàn (Ảnh: Internet)




Bạn có thể thay vaseline bằng dầu dừa đấy! (Ảnh: Internet)




Mật ong và si-rô bạc hà cho môi mát lạnh 


( ^^ ) Khi ta muốn, ta sẽ tìm cách. 

       Khi ta không muốn, ta tìm lý do! :]]]]


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024